Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu thị Beemart: Nhiều sản phẩm không có nhãn mác vì... bị rơi?

Thứ bảy, 13:00 09/09/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Với những người thích tự tay làm ra những chiếc bánh thơm dẻo cho gia đình, Beemart là một trong số các siêu thị được họ lựa chọn để bắt đầu đam mê của mình. Tuy nhiên gần đây, chúng tôi nhận được phản ánh của khách hàng về việc hệ thống siêu thị này bày bán một số mặt hàng không nhãn mác...

Siêu thị Beemart trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: K.O
Siêu thị Beemart trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: K.O

Tem, nhãn không thấy

Ngày 05/09, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã đến siêu thị Beemart tại địa chỉ số 5, ngõ 26, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để tìm hiểu thực tế.

Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy tại siêu thị Beemart, bên cạnh những sản phẩm có nhãn mác đầy đủ thì cũng có khá nhiều sản phẩm không có nhãn mác, như: sản phẩm mứt bí gói 100gr, hạt hướng dương gói 100gr, lá bay leaves, bột Gelatine loại 1kg,... Các sản phẩm này đa số được đóng trong túi nilon, không có những thông tin về sản phẩm cũng như nhà sản xuất.

Một số sản phẩm khác, như bột làm bánh dẻo 1kg, bột gạo đỏ 20gr, bột socola không đường Puratos 100gr, hạt dưa tách vỏ loại 100gr...tuy có nhãn mác nhưng chỉ ghi là: “Xuất xứ Việt Nam” hay “Xuất xứ Beemart”. Trên các sản phẩm này không có thông tin liên quan đến tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa.

Cầm trên tay lọ nước đường bánh nướng loại 500gr, phóng viên hỏi nhân viên bán hàng về nguồn gốc sản phẩm thì được giới thiệu: “Loại này bên em tự sản xuất, có giá là 30.000 đồng. Ngoài ra bọn em còn có các loại nước đường của chị Chu Thanh Thơ – một người có tên tuổi trong nghề làm bánh hay các loại nước đường của Hàn Quốc”. Khi chúng tôi thắc mắc Beemart có xưởng sản xuất đặt ở đâu thì người này nói: “Bên em có lớp dạy làm bánh nên các bạn làm để bán luôn phục vụ cho khách hàng, dùng loại này rất tiện, không mất công làm lỉnh kỉnh”.

Tiếp đến, tại quầy hàng bán các loại khuôn làm bánh Trung thu, chúng tôi thấy nhiều sản phẩm không có nhãn mác. Các loại khuôn này cũng được bọc trong những chiếc túi nilon. Qua lời giới thiệu của nhân viên bán hàng, tại Beemart có 3 loại khuôn chính là khuôn lò xo, khuôn V.T và khuôn Sing. Các sản phẩm khuôn lò xo chằng chịt chữ, trông giống chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Với những sản phẩm của Sing, được giới thiệu là hàng cao cấp, với mức giá khá cao, nhưng cũng không có các thông tin liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Một số sản phẩm khác, như các loại màu thực phẩm, được giới thiệu là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng cũng không có nhãn phụ. Cầm một chai mật ngô trên tay, chúng tôi hỏi về công dụng cũng như thông tin của sản phẩm, nhân viên bán hàng loay hoay một hồi rồi trả lời: “Cái này hình như dùng để trộn vào nhân bánh, em cũng không rõ lắm”(?).

Không chỉ tại cơ sở số 5, ngõ 26, đường Nguyễn Khánh Toàn, mà tại siêu thị Beemart ở số 6, ngõ 68 Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), khi phóng viên đến tìm hiểu, tình trạng cũng tương tự.

Lãnh đạo siêu thị nói gì?

Một số sản phẩm không nhãn mác hoặc nhãn mác không đầy đủ tại siêu thị Beemart
Một số sản phẩm không nhãn mác hoặc nhãn mác không đầy đủ tại siêu thị Beemart

Để làm rõ các thông tin, ngày 07/9, chúng tôi liên hệ với lãnh đạo siêu thị Beemart, thì được một nhân viên tên Vũ Thúy Liên tiếp đón. Trước những thông tin phóng viên đưa ra, bà Liên cho hay: “Một số sản phẩm có thể rơi tem nhãn trong lúc giao hàng hoặc do khách trộn sản phẩm lên (trong quá trình mua bán – PV) khiến tem nhãn rơi ra. Lỗi này là do các bạn nhân viên không kiểm soát hết được”. Bà Liên khẳng định, tất cả sản phẩm của Beemart đều yêu cầu có tem, có hạn sử dụng, có thông tin về sản phẩm trên tem nhãn.

Tuy nhiên, vẫn theo bà Liên, có một số sản phẩm gói to 25kg, khách chỉ mua một chút, do đó siêu thị bắt buộc phải chia nhỏ ra cho khách. “Thay bằng việc lúc khách yêu cầu bọn em mới đong ra thì bọn em sẽ đong ra trước để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và vừa đảm bảo tốc độ bán hàng. Cơ sở bên Quan Nhân bọn em không quản lý được vì có người đã mua lại thương hiệu”, bà Liên nói.

Bà Liên cũng nói rằng, Beemart không hề sản xuất bất kì một sản phẩm nào mà chỉ mua đi bán lại. “Vì muốn sản xuất phải có giấy phép sản xuất, có đăng kí sản xuất mà bọn em không có nhân sự để lo việc đấy nên bọn em không làm” bà Liên cho hay.

Vào sáng ngày 08/09, qua điện thoại, bà Tống Thị Ngọc Ánh, Giám đốc hệ thống siêu thị Beemart trả lời chúng tôi như sau: “Về các mặt hàng bên em cố gắng đảm bảo nhất cho người tiêu dùng. Các mặt hàng do nhu cầu của người tiêu dùng nhỏ nên bọn em có chia ra, còn các mặt hàng bên em đều chọn những mặt hàng tốt nhất để bán cho người tiêu dùng. Việc bao bì bọn em chưa nắm được hết, và sẽ rút kinh nghiệm cho những mặt hàng sau. Do là doanh nghiệp trẻ nên còn có những thiếu sót...”.

Qua trả lời của siêu thị Beemart có thể thấy, họ khá thành thật. Tuy nhiên, khi đã kinh doanh những mặt hàng thực phẩm, thì cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Bởi, chỉ một sai sót nhỏ, có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe khách hàng. Vấn đề này, thiết nghĩ cơ quan chức năng vẫn cần phải làm rõ, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 3 giờ trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 7 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 10 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 10 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 10 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

Top