Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ đóng cửa trường mầm non xảy ra sự việc cô giáo nhốt trẻ vào tủ quần áo

Thứ hai, 21:10 19/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ việc cô giáo mầm non nhốt cháu bé trong tủ xảy ra, đại diện phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết sẽ xem xét dừng hoạt động trường mầm non Maple Bear Westlake Point.

Liên quan đến vụ việc cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point nhốt học sinh "nghịch" vào tủ quần áo, ngày 19/8, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, cơ sở của trường mầm non Maple Bear Westlake Point ở số 24 đường Quảng Bá chưa được cấp phép hoạt động.

Cơ sở giáo dục này được cấp phép thành lập từ năm 2017. Theo luật, trong vòng 2 năm, trường phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để xin cấp phép hoạt động. Cho đến tháng 7/2019, cơ sở này đã hết thời hạn 2 năm nhưng chưa hoàn thiện được hồ sơ, không đáp ứng được nhu cầu nên không được hoạt động.

Như vậy, mọi hoạt động của nhà trường về mặt pháp lý là không đúng, là "tuyển sinh chui".

Lý giải việc cơ sở Maple Bear Westlake Point vẫn đang hoạt động trong khi phải đóng cửa 1 tuần trước, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tây Hồ cho hay vì nhà trường xin thêm thời gian để giải quyết vấn đề sắp xếp giáo viên và chuyển chỗ cho học sinh.

Phòng GD&ĐT Tây Hồ khẳng định cơ sở này sẽ bị đóng cửa không được phép hoạt động. Những học sinh đang ở Maple Bear Westlake Point có thể chuyển sang các cơ sở khác đủ điều kiện theo quy định của ngành giáo dục.

Sẽ đóng cửa trường mầm non xảy ra sự việc cô giáo nhốt trẻ vào tủ quần áo - Ảnh 2.

Hình ảnh các học sinh theo học tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point.

Đại diện trường mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng Bá, Tây Hồ) cho biết, 2 giáo viên của lớp Panda có hành động nhốt học sinh vào tủ quần áo là cô giáo chủ nhiệm và một giáo viên mới được ký hợp đồng tháng 7 vừa qua đã phải chịu hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Thep vị đại diện này, cả 2 cô giáo đều tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm. Hiện nhà trường đã có văn bản xin lỗi đến toàn thể phụ huynh có con đang học tại trường.

"Sáng nay (19/8), cháu bé bị cô giáo nhốt vào tủ đã được gia đình cho đến lớp học bình thường. Sau sự việc chúng tôi đã gặp gỡ gia đình để xin lỗi khi xảy ra sự việc này. Hiện anh trai của bé G.L (5 tuổi) cũng đang học tại trường", đại diện trường mầm non Maple Bear Westlake Point thông tin.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này thông tin thêm, cô giáo chủ nhiệm lớp Panda đang mang bầu được 3 tháng nên tâm sinh lý có thay đổi. Tuy nhiên, hành động của các cô giáo vi phạm đạo đức nhà giáo quy định trong Điều lệ trường mầm non của Bộ GD&ĐT cũng như triết lý giáo dục của Maple Bear.

Sẽ đóng cửa trường mầm non xảy ra sự việc cô giáo nhốt trẻ vào tủ quần áo - Ảnh 3.

Cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV, chị L.M. L. (mẹ bé M. K) cho hay, hiện con chị vẫn bị hoảng loạn về tinh thần, cháu đã nghỉ học từ ngày 13/8 và bản thân chị cũng phải nghỉ làm để ở nhà trông con.

Theo chị L., qua hình ảnh ghi lại trên camera con chị bị cô giáo phạt nhốt vào tủ từ ngày 5/8. Tuy nhiên, đến ngày 13/8 sau nhiều lần đề nghị chị mới xem được hình ảnh.

"Ngày 5/8, con tôi về nhà có biểu hiện hoảng sợ, ngủ mê man hay hoảng loạn. Ngày 6 và 7/8, khi đưa con đi học con sợ sệt và nói không muốn đi học. Thấy vậy, tôi gặng hỏi thì con nói rằng sợ cô giáo. Lúc này, tôi nghi ngờ có điều gì đó không an nên mới đề nghị được xem camera", chị L. kể.

Sau khi chị L. đề nghị, nhà trường không đồng ý nhưng chị quyết không để yên đến ngày 13/8, nhà trường mới mở camera cho chị xem.

Lúc này, chị L. xem ngày 5/8, vì hôm đó con chị có biểu hiện lạ và nói sợ cô giáo, cũng chính hôm đó chị Linh phát hiện sự việc cô giáo nhốt học sinh vào tủ. Chị L. đề nghị xem những ngày tiếp theo nhưng không được.

"Tôi nghĩ rằng các cô chắc nhốt học sinh nhiều lần rồi mới khiến bọn trẻ sợ như vậy. Tôi chấp nhận mức học phí cao vì nghĩ con sẽ được chăm sóc chu đáo và có được môi trường giáo dục tốt. Nhưng không ngờ rằng....", mẹ cháu bé nói.

Sẽ đóng cửa trường mầm non xảy ra sự việc cô giáo nhốt trẻ vào tủ quần áo - Ảnh 4.

Trường Mầm non Maple Bear đã có 8 trường được mở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, con gái chị L. học tại trường Maple Bear (Tây Hồ) từ khi mới 14 tháng tuổi, đến nay đã gần 2 năm (hiện cháu M. K. được 32 tháng). Mỗi tháng, chị L. phải đóng tiền học cho con 20 triệu đồng.

Chị L. cho rằng, nhà trường và các cô giáo đã đến nhà nhận lỗi. Ngay từ đầu, nhà trừng và cô giáo xin lỗi tới gia đình thì mọi chuyện được xử lý đơn giản. Tuy nhiên, do thái độ không thành khẩn và cách hành xử thiếu tính giáo dục của các cô giáo nên chị Linh quyết làm rõ.

"Lời xin lỗi của nhà trường chỉ xuất hiện khi báo chí vào cuộc do vậy tôi quyết làm sáng tỏ mỏi chuyện. Sau sự việc này, tôi sẽ cho con chuyển trường khác chứ không thể yên tâm để con học ở đây được nữa", chị L. bày tỏ.

Trường Maple Bear được thành lập bởi CitySmart Việt Nam - đơn vị có mặt trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam từ năm 2004. Hiện tại, 8 trường được mở tại Hà Nội và TP.HCM.

Trường được giới thiệu giảng dạy chương trình mầm non Maple Bear, do các nhà giáo dục Canada phát triển.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 4 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 9 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top