Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sán dây

Bệnh sán lợn đã có phác đồ điều trị hiệu quả, phụ huynh không nên quá hoang mang

Bệnh sán lợn đã có phác đồ điều trị hiệu quả, phụ huynh không nên quá hoang mang

Sống khỏe

GiadinhNet – Số trẻ ở Bắc Ninh được bố mẹ đưa lên Hà Nội xét nghiệm sán lợn vẫn tiếp tục tăng lên. Nhiều phụ huynh ở Hà Nội cũng lo lắng đưa con đi xét nghiệm. Các chuyên gia khuyến cáo các phụ huynh không nên quá hoang mang.

Dân Hà Nội ăn thịt heo bẩn, người Sài Gòn xài mắm cá hóa chất

Dân Hà Nội ăn thịt heo bẩn, người Sài Gòn xài mắm cá hóa chất

Sống khỏe

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa cho biết, thành phố hiện có 6 cơ sở giết mổ công nghiệp với tổng công suất thiết kế 1.200 con lợn, tương ứng với 60 tấn/ngày và 65.400 con gia cầm, tương ứng với 117 tấn/ngày.

Ruốc thịt làm từ sắn dây tại Hà Nội

Ruốc thịt làm từ sắn dây tại Hà Nội

Sản phẩm - Dịch vụ

Một lượng lớn ruốc bán trên thị trường hiện nay được làm từ bã sắn dây sấy khô, xé tơi thành sợi như ruốc, và tẩm ướp thêm gia vị, bột hương thịt heo, phẩm màu….

Mẹo làm bánh trôi bánh chay ngon

Mẹo làm bánh trôi bánh chay ngon

Ăn

Pha ít muối vào gạo nếp trước khi xay hay cho hương hoa bưởi vào nước đường... là những cách đơn giản giúp vỏ bánh có vị đậm và thơm ngon hơn.

Rùng mình “công nghệ”chế biến bột sắn dây giả

Rùng mình “công nghệ”chế biến bột sắn dây giả

Xã hội

GiadinhNet - Theo lời Hoài, một tạ sắn tươi mua với 120 nghìn đồng sẽ chế biến được 40 kg bột. Tuy nhiên, cũng chừng ấy tiền anh có thể mua được cả tấn sắn thường.

4 món chè thanh nhiệt từ đậu xanh

4 món chè thanh nhiệt từ đậu xanh

Ăn

Các món chè đậu xanh vừa bổ dưỡng lại có tác dụng giải nhiệt rất tốt cho cơ thể.

Thanh mát chè ngô khoai lang

Thanh mát chè ngô khoai lang

Ăn

Chè ngô khoai lang thơm ngon thanh mát sẽ làm dịu đi cái nóng mùa hè.

Những món ngon mát từ đỗ xanh

Những món ngon mát từ đỗ xanh

Ăn

Hạt đỗ xanh có thể chế biến thành nhiều món ăn thanh mát giúp chị em giải nhiệt mùa hè.

Top