Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rửa tay, cách phòng bệnh tiết kiệm mà hay

Thứ tư, 12:18 07/10/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Trong bối cảnh dịch bệnh bủa vây như hiện nay, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn được hầu hết chuyên gia y tế đồng ý là phương thức phòng bệnh hữu hiệu và tiết kiệm nhất.

Trong số 3 loại bệnh do vi rút, vi khuẩn gây ra (sốt xuất huyết, tay chân miệng và hô hấp), hiện đang uy hiếp trẻ em trên cả nước, có 2 loại bệnh (tay chân miệng và hô hấp) có thể phòng tránh nếu trẻ và người chăm sóc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn, theo các chuyên gia BV Nhi Đồng 1.

Phòng ngừa hữu hiệu

Liên quan đến bệnh tay chân miệng, BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi Đồng 1 dẫn số liệu ước tính tại khoa cho thấy số bệnh nhi nhập viện điều trị tăng đều hàng tuần, mỗi tuần tăng 20-30 trẻ so với tuần trước đó. Vị bác sĩ trưởng khoa cũng cảnh báo từ nay đến cao điểm dịch bệnh tay chân miệng (tháng 10) theo quy luật, nếu trẻ không được người lớn quan tâm giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hộ gia đình cẩn thận, thì số bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng sẽ gia tăng mạnh, nhiều hơn nữa.


Số ca bệnh truyền nhiễm do vi rút, vi khuẩn ở BV Nhi Đồng 1 ngày càng tăng

Số ca bệnh truyền nhiễm do vi rút, vi khuẩn ở BV Nhi Đồng 1 ngày càng tăng

Trong một khuyến cáo được Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra liên quan đến bệnh tay chân miệng, trong 6 vấn đề lưu ý người dân thì điều quan trọng đầu tiên tập trung vào hoạt động giữ gìn vệ sinh nhằm phòng ngừa dịch bệnh hữu hiệu. Theo đó, Cục Y tế dự phòng đề nghị rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em). Đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi trẻ ăn hoặc trước khi cho trẻ ăn, hay trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

Liên quan đến các bệnh đang khiến khoa hô hấp BV Nhi Đồng 1 quá tải, BS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa, giải thích rằng thời tiết thay đổi thất thường, liên tục thời gian qua là nguyên nhân chính khiến số lượng trẻ nhập viện điều trị vì bệnh hô hấp gia tăng. BS Tuấn nói hơn 80% trẻ dưới 24 tháng tưởi mắc bệnh viêm tiểu phế quản, hơn 70% trẻ trên 24 tháng tuổi mắc bệnh viêm phổi. Trưởng khoa hô hấp BV Nhi Đồng 1 cũng đưa ra khuyến cáo đến bậc làm cha mẹ phương thức phòng ngừa bệnh hô hấp cho con trẻ. Theo đó, ngoài việc chủng ngừa và gia tăng sức đề kháng bằng dinh dưỡng, điều quan trọng hơn và dễ thực hiện hơn là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn trực tiếp chăm sóc trẻ.

Rửa tay, chuyện dễ làm lại khó nhớ

Theo Cục Y tế dự phòng, trẻ nhỏ và người lớn chỉ cần rửa tay thường xuyên với xà phòng diệt khuẩn sẽ phòng ngừa hàng loạt bệnh do vi khuẩn, vi rút gây ra như tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, tay chân miệng, hô hấp… Vì vậy, nhiều năm qua lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng luôn thúc đẩy việc kêu gọi cộng đồng năng rửa tay với xà phòng diệt khuẩn. Vài năm trở lại đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thường xuyên hiện diện tại các trường học trên cả nước để trực tiếp rửa tay với xà phòng diệt khuẩn Lifebuoy, như một nỗ lực trực quan sinh động nhằm lưu ý cộng đồng về cách thức phòng bệnh hữu hiệu này.

Việc rửa tay thường xuyên với xà phòng diệt khuẩn cách thức phòng bệnh hữu hiệu nhất
Việc rửa tay thường xuyên với xà phòng diệt khuẩn cách thức phòng bệnh hữu hiệu nhất

Theo số liệu thống kê từ một hội thảo y tế gần đây do Cục Y tế dự phòng phối hợp cùng Quỹ Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy tổ chức, ngoài bệnh tay chân miệng, cúm gia cầm lây sang người H5N1, H1N1, H7N9, còn có 10 căn bệnh phổ biến nhất thường gặp do vi rút, vi khuẩn gây nên, gồm: cúm, mụn, nhiễm trùng mắt hoặc đau mắt đỏ, tiêu chảy, bệnh lỵ, viêm nhiễm hệ hô hấp, nổi mẩn đỏ (nhiễm trùng da), nhiễm trùng đường miệng (viêm họng)… Các căn bệnh này rất dễ lây lan thông qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và tiếp xúc bằng tay. Đặc biệt, các chuyên gia nghiên cứu đã chứng minh rằng hơn 80% vi khuẩn lây bệnh chủ yếu qua bàn tay không được vệ sinh.

Theo đó, tại hội thảo, bà Claire McDonald - đại diện Hiệp hội Y tế Công cộng Hoàng Gia Anh (RSPH) đã cho biết việc tắm và rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn là cách can thiệp y tế đơn giản, tiết kiệm chi phí và hữu hiệu nhất.

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí công dụng chữa ‘bách bệnh’ từ loại lá rụng đầy vườn, sử dụng theo cách này rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Bật mí công dụng chữa ‘bách bệnh’ từ loại lá rụng đầy vườn, sử dụng theo cách này rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Ổi được biết đến là một loại quả chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tác dụng của lá ổi đối với sức khỏe không phải ai cũng nắm rõ. Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến loại lá này.

Thiếu vitamin và khoáng chất có thể gây ung thư

Thiếu vitamin và khoáng chất có thể gây ung thư

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa và điều trị ung thư. Sự thiếu hụt một số vitamin, khoáng chất có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư...

Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, đây có thể là 'bí quyết sống thọ' của người Nhật

Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, đây có thể là 'bí quyết sống thọ' của người Nhật

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Trà xanh không chỉ ngon mà còn nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó giúp chống oxy hóa cực mạnh, chống các gốc tự do và làm giảm quá trình lão hóa và tất nhiên là cả giảm cân nữa rồi.

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Sống khỏe - 13 giờ trước

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày đã trở thành một khuyến nghị phổ biến được sử dụng để thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên. Tuy nhiên, cần làm gì để thực hiện đủ mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày?

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 13 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Top