Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Thọ: Rủi ro và mất cả mạng từ những chuyến lao động “chui”

Thứ tư, 12:00 14/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Do không có việc làm, lúc nông nhàn muốn có thêm thu nhập, hàng nghìn lượt người tại huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) nối gót nhau thông qua các con đường tiểu ngạch sang Trung Quốc lao động “chui”. Ngoài việc phải lẩn trốn sự kiểm soát của lực lượng chức trách nước sở tại, những lao động “chui” này còn phải đối mặt với muôn vàn rủi ro khác.

Chị Hồng (xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa) kể lại nỗi đau gia đình đang phải trải qua. Ảnh: B.Nghiêm
Chị Hồng (xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa) kể lại nỗi đau gia đình đang phải trải qua. Ảnh: B.Nghiêm

Trong căn nhà cấp 4, chị Phạm Thị Hồng (ở khu 4, xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa) khóc cạn nước mắt trước sự ra đi của con trai. Chị Hồng cho biết, cách đây mấy tháng, con trai lớn của chị quyết định cùng người trong làng tìm đường sang Trung Quốc làm thuê những mong kiếm được ít tiền về đỡ đần bố mẹ. Những lần gọi điện về nhà, con trai chị cho biết cuộc sống làm thuê nơi đất khách vô cùng khó khăn và nguy hiểm rình rập bởi lao động nặng nhọc, sinh hoạt thiếu thốn. Chủ sử dụng lao động nước bạn dựng những căn lều tạm cho lao động “chui” người Việt cư trú. Được một thời gian thì chị Hồng như đứng tim khi nghe con trai tử vong.

Nhận được hung tin, gia đình chị đau đớn vật vã phải nhờ người thân tìm cách đưa con về quê an táng. Chung nỗi đau với chị Hồng, chị Phạm Thị Hạnh (ở khu 1, xã Phụ Khanh, huyện Hạ Hòa) đau đớn khi kể về cái chết tức tưởi của con trai mình. Chị Hạnh cho biết, con trai chị là Đào Anh Dũng (20 tuổi) theo nhóm người cùng quê đi đường tiểu ngạch sang Trung Quốc làm thuê. Những ngày sang lao động “chui” bên đất khách, Dũng thường liên hệ với người thân trong gia đình qua mạng Internet. Dũng kể công việc làm thuê rất vất vả. Do đi lao động “chui” nên nhóm người làm ở xưởng sản xuất giày dép cùng với Dũng phải trốn ở một chỗ, không được ra ngoài tự do.

Tuy công việc đóng đế giày của Dũng có mức lương khá cao, khoảng 10 triệu đồng/tháng nhưng rất cực nhọc. Dũng phải làm việc từ 8-12 tiếng/ngày, bàn tay luôn trong tình trạng phồng rộp, đau nhức. Thấy con vất vả, hai mẹ con bàn bạc đợi thêm tháng nữa, khi chị gái Dũng cưới thì Dũng về hẳn rồi tính việc khác để làm. Nhưng đến cuối tháng 6/2016, nỗi đau ập đến gia đình chị Hạnh. Dũng và anh họ (con chị gái ruột của chị Hạnh) bị đuối nước, tử nạn cùng một ngày ở nơi xứ người. Được sự giúp đỡ của công an và chính quyền địa phương, gia đình chị Hạnh đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc làm các thủ tục liên quan để đưa hài cốt các nạn nhân về quê nhà.

Thời gian qua, tại huyện Hạ Hòa liên tiếp có người tử nạn khi đi lao động “chui” tại Trung Quốc. Các trường hợp đó là anh Hoàng Văn P (SN 1987, ở khu 9, xã Hà Lương), anh Hà Công T (SN 1993, ở xã Đại Phạm)... Thống kê của cơ quan chức năng huyện Hạ Hòa cho biết, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện này có trên 1.000 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động “chui”. Chi phí cho mỗi chuyến xuất khẩu lao động “chui” này rất thấp, chỉ từ 3-4 triệu đồng/người. Theo thông tin từ Công an huyện Hạ Hòa, đến nay đã khởi tố 5 vụ án liên quan đến hành vi đưa dẫn người trái phép sang Trung Quốc.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa thông tin, UBND huyện này đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn tình trạng nhức nhối này. Nhưng hiệu quả nhất theo bà Thúy là công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tránh sự rủ rê của các đối tượng xấu nhằm đưa người qua biên giới trái phép để trục lợi.

H.Châu-B.Nghiêm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 39 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 45 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top