Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ sở hữu khả năng thụ thai cao thường có 3 đặc điểm

Thứ bảy, 07:31 14/10/2023 | Dân số và phát triển

Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, tuy nhiên khả năng thụ thai ở mỗi người lại khác nhau.

Thụ thai là quá trình từ lúc tinh trùng di chuyển qua âm đạo đi vào tử cung gặp trứng để bắt đầu quá trình thụ tinh cùng với trứng trong ống dẫn trứng. Kết quả của quá trình thụ thai thành công là người phụ nữ đã mang thai.

Về mặt quá trình là như nhau, nhưng không phải khả năng thụ thai ở tất cả mọi người đều giống nhau. Ngay cả khi đã loại trừ các yếu tố như tuổi tác, di truyền, thời điểm quan hệ tình dục, tình trạng sức khỏe tổng thể… thì vẫn có những khác biệt đáng kể. Bên cạnh những người phụ nữ kém may mắn trong đường sinh nở thì cũng có những chị em dễ thụ thai với 3 đặc điểm thường gặp sau đây:

1. Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn

Chu kỳ kinh nguyệt phản ánh rất nhiều về sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ. Khi chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, không có một bất thường nào xảy ra cho thấy sự cân bằng hormone và có tình hình sức khỏe tốt. Từ đó, khả năng thụ thai cũng cao hơn.

Phụ nữ sở hữu khả năng thụ thai cao thường có 3 đặc điểm - Ảnh 1.

Phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt thì khả năng thụ thai cũng sẽ thấp hơn (Ảnh minh họa)

Các tính chất của kinh nguyệt bao gồm chu kỳ kinh (bao nhiêu ngày có kinh một lần), số ngày có kinh và lượng kinh sẽ phản ánh 2 yếu tố quan trọng để có thai.

Một là rụng trứng, một người có rối loạn trong rụng trứng hay không rụng trứng thường có biểu hiện là vòng kinh không đều, nhiều tháng có kinh một lần (kinh thưa) hoặc vô kinh. Hai là một người sau khi nạo phá thai bị tổn thương tử cung (dính buồng tử cung) sẽ có biểu hiện mất kinh, đau bụng kinh, có kinh nhưng ra lượng rất ít…

Người có kinh nguyệt đều đặn, ít hoặc không đau bụng kinh sẽ có khả năng thụ thai cao hơn. Cụ thể, chu kỳ kinh bình thường trong khoảng 25 - 32 ngày, thời gian hành kinh từ 3 - 5 ngày. Máu hành kinh thường có màu đỏ sậm, không đông gồm máu và các mảnh vụn của niêm mạc tử cung, chất nhầy cổ tử cung, lượng máu mất khoảng 80ml.

Kinh nguyệt đều đặn, không có gì bất thường cũng là tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe tử cung. Trong khi đó, tử cung là nơi mà trứng thụ tinh làm tổ, do đó, sức khỏe của tử cung ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của các chị em. Không bị rối loạn kinh nguyệt còn giúp chị em chủ động tính được ngày rụng trứng để từ đó có thể xác định thời điểm dễ thụ thai, nắm bắt ngày quan hệ tình dục an toàn, giảm được nguy cơ có thai ngoài ý muốn, đồng thời hạn chế được tình trạng viêm nhiễm phụ khoa.

2. Cân nặng vừa phải và ổn định

Nhiều người cho rằng cân nặng không liên quan gì đến việc mang thai nhưng khoa học đã chứng minh phụ nữ thừa cân hay thiếu cân đều ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Theo Tiến sĩ Emily Osman, chuyên gia về sản phụ khoa tại bang New Jersey (Mỹ), cho biết khi một người có chỉ số thể trọng (BMI) quá cao (>25) hoặc quá thấp (<18) thì bị giảm khả năng thụ thai và làm tăng các biến chứng trong thai kỳ.

Lý do cân nặng có liên quan mật thiết đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ là thông qua việc tác động đến nội tiết tố (hormone). Cụ thể, đối với phụ nữ nhẹ cân, họ có thể bị thiếu hụt hormone gonadotropin (GnRH) tại vùng dưới đồi, từ đó dẫn đến tình trạng “vô kinh”, tức mất kinh nguyệt, không có trứng rụng và không thể thụ tinh.

Phụ nữ sở hữu khả năng thụ thai cao thường có 3 đặc điểm - Ảnh 2.

Cân nặng vừa phải, ổn định là yếu tố giúp tăng khả năng thụ thai (Ảnh minh họa)

Còn đối với những phụ nữ thừa cân, họ sẽ có mức estrogen cao hơn bình thường, có thể dẫn đến ngừng chu kỳ kinh nguyệt. Trong khi ở nam, thừa cân cũng khiến nồng độ estrogen tăng cao, từ đó ảnh hưởng đến chức năng tinh hoàn, làm giảm số lượng tinh trùng khiến tỷ lệ thụ thai thành công thấp đi.

Chưa kể tới, béo phì còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa, tiểu đường, giảm ham muốn… không tốt cho cả việc thụ thai và sinh nở. Đặc biệt là làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, dị tật thai nhi. Quá gầy cũng mang lại nhiều nguy hiểm tương tự, khiến mẹ và thai nhi đều ốm yếu, thiếu chất dinh dưỡng, tăng nguy cơ sảy thai hoặc/và dị tật bẩm sinh.

Do đó, việc duy trì cân nặng ở mức vừa phải, tức là mức trung bình theo chỉ số BMI và kiểm soát cân nặng đó luôn ổn định, không biến động quá nhiều sẽ tăng khả năng thụ thai, sinh nở cho phụ nữ.

3. Lối sống lành mạnh

Có rất nhiều yếu tố trong lối sống có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, nhất là khả năng thụ thai ở nữ giới.

Ví dụ như những người hay phải thức đêm làm việc, tăng ca... có thời gian ngủ không đều, rối loạn giấc ngủ hoặc bị tâm lý căng thẳng và hay lo lắng sẽ có khả năng thụ thai thấp hơn. Do những yếu tố này ảnh hưởng đến nhịp đồng hồ sinh học của cơ thể, gây rối loạn nội tiết sinh sản hay kinh nguyệt không đều. Hay lối sống ít vận động, không tập thể dục thường xuyên cũng có thể là nguyên nhân gây béo phì, được coi là nguyên nhân dẫn tới khó thụ thai, vô sinh ở cả hai giới.

Vệ sinh vùng kín quá qua loa hoặc quá kỹ đều có thể tác động xấu tới hệ thống sinh sản, gây ra bệnh phụ khoa và làm giảm khả năng thụ thai. Bên cạnh đó, chất lượng của trứng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thói quen ăn uống. Ăn nhiều thực phẩm đông lạnh, đóng gói chứa chất bảo quản, nhiều đường đồng thời ít chất xơ, trái cây và rau củ có thể gây hại cho sức khỏe sinh sản. Chúng có thể làm mất sự cân bằng hệ vi khuẩn trong âm đạo, điều rất cần thiết trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, cổ tử cung và tử cung.

Phụ nữ sở hữu khả năng thụ thai cao thường có 3 đặc điểm - Ảnh 3.

Ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn giúp cải thiện sức khỏe sinh sản (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, phụ nữ hút thuốc hay uống nhiều rượu bia có thể gây suy giảm dự trữ buồng trứng nhanh hơn, tình trạng số lượng nang trứng giảm, rối loạn nội tiết. Từ đó gây ra khó thụ thai, hiếm muộn, mãn kinh sớm, vô sinh.

Ngược lại, những người phụ nữ có khả năng sinh sản mạnh mẽ, dễ thụ thai thường sẽ có những thói quen lành mạnh. Họ thường ngủ sớm, ngủ đủ giấc, vận động thể dục thể thao đều đặn, biết cách giải tỏa căng thẳng một cách lành mạnh, tâm trạng ổn định và suy nghĩ theo hướng tích cực. Chế độ ăn uống của họ cũng cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng, tránh xa hoặc hạn chế những thực phẩm, lối sống có hại cho sức khỏe sinh sản vừa kể trên.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người có các đặc điểm này đều sẽ dễ dàng thụ thai hay suôn sẻ trong sinh nở. Vẫn còn nhiều yếu tố tiềm ẩn khác từ bản thân người phụ nữ hoặc đối tượng bạn tình của họ. Nên tốt nhất là nên nhờ tới sự hỗ trợ của chuyên gia y tế, thăm khám khi cần thiết.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho phụ nữ tiền mãn kinh

Chế độ ăn cho phụ nữ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

Tiền mãn kinh thường bắt đầu từ 40 đến 50 tuổi. Chế độ ăn lành mạnh góp phần làm giảm bớt một số triệu chứng khó chịu mà thời kỳ tiền mãn kinh gây ra.

Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh có lợi ích và rủi ro gì?

Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh có lợi ích và rủi ro gì?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nhiều cha mẹ băn khoăn về việc có nên cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh. Vậy trường hợp nào nên và không nên cắt bao quy đầu cho trẻ?

Con dâu hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm của tôi để buôn bất động sản

Con dâu hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm của tôi để buôn bất động sản

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Tôi thấy thật sai lầm khi nhờ con dâu đi gửi tiết kiệm. Giờ nó hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi để buôn bất động sản, tôi chưa biết cách nào để từ chối.

Bạn gái đòi chia tay chỉ vì tôi mua nhẫn cầu hôn không đúng ý

Bạn gái đòi chia tay chỉ vì tôi mua nhẫn cầu hôn không đúng ý

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Tôi đã lên kế hoạch cho 1 buổi cầu hôn lãng mạn, thế nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn, bạn gái liền giận dỗi, thế rồi chúng tôi cãi nhau mà tôi không hiểu lý do là gì. Sau đó tôi mới biết bạn gái dỗi đòi chia tay chỉ vì tôi mua chiếc nhẫn không đúng ý cô ấy.

Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản để 'hươu chạy đúng đường'

Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản để 'hươu chạy đúng đường'

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH- Việc tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên là cách để chúng ta vẽ đường cho "hươu chạy đúng đường".

Quảng Bình: Nỗ lực nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh

Quảng Bình: Nỗ lực nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Với loại bệnh tan máu bẩm sinh, nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ, bệnh nhân sẽ gặp nhiều biến chứng khiến chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động. Một số trường hợp không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân có thể tử vong từ khi còn nhỏ.

7 bệnh liên quan đến hen suyễn

7 bệnh liên quan đến hen suyễn

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Hen suyễn là một tình trạng hô hấp phổ biến được đặc trưng bởi viêm và thu hẹp đường thở, nhưng nó thường tồn tại cùng với các bệnh khác, làm trầm trọng thêm các triệu chứng và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn…

Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có thể giúp phòng và điều trị khi bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa.

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Phần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Top