Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ nếu thường xuyên ăn 5 món này thì khác nào tự "phá hủy" hệ thống miễn dịch, làm cơ thể dễ nhiễm bệnh mà không hay biết

Thứ sáu, 07:03 10/04/2020 | Sống khỏe

Giữ cho hệ thống miễn dịch luôn khỏe mạnh trong mùa dịch Covid-19 là việc vô cùng quan trọng, theo các chuyên gia bạn nên từ bỏ chế độ ăn quá nhiều muối, nhiều đường, thức ăn nhanh... để bảo vệ sức khỏe.

Giữ cho hệ thống miễn dịch luôn khỏe mạnh là điều vô cùng cần thiết khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong đó, bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng đang được coi là một cách bảo vệ hệ miễn dịch đơn giản và hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, tăng cường miễn dịch bằng chế độ ăn uống cũng giống như một con dao 2 lưỡi. Vì sao ư? Nếu bạn chọn lựa đúng các loại thực phẩm bổ dưỡng, nó có thể giúp bạn hỗ trợ chức năng miễn dịch, nhưng ngược lại nếu bạn ăn sai cách chẳng khác nào tự tay phá hủy hệ thống miễn dịch của mình.

Hãy từ bỏ những kiểu ăn uống dưới đây nếu không muốn làm hại đến khả năng miễn dịch của chính mình.

1. Chế độ ăn nhiều muối

Một nghiên cứu mới từ Bệnh viện Đại học Bon (một trong những bệnh viện hàng đầu ở Đức và Châu Âu) thực hiện trên cả người và chuột cho thấy việc sử dụng quá nhiều muối có thể dẫn đến sự thiếu hụt miễn dịch. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi thận bài tiết natri dư thừa, hiệu ứng domino xảy ra làm giảm khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.

WHO khuyến cáo, mỗi người chỉ nên dùng 5gr muối/người/ngày, tương đương với khoảng một muỗng cà phê muối. Đối với lượng natri cần thiết của cơ thể, WHO khuyến nghị nên nạp ít hơn 2 gram natri mỗi ngày.

Phụ nữ nếu thường xuyên ăn 5 món này thì khác nào tự phá hủy hệ thống miễn dịch, làm cơ thể dễ nhiễm bệnh mà không hay biết - Ảnh 1.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, hơn 70% lượng tiêu thụ natri của người Mỹ đến từ thực phẩm chế biến. Chính vì vậy, mỗi người nên hạn chế ăn các sản phẩm chế biến sẵn, pizza đông lạnh...

2. Chế độ ăn nhiều đường

Cắt giảm lượng đường dư thừa là một ý tưởng thông minh để tốt cho cả sức khỏe lẫn tinh thần, đồng thời điều này cũng có lợi cho hệ miễn dịch.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy sau một đêm ngủ dài, khi con người ăn 100g đường thì tế bào miễn dịch cũng bị suy giảm trước vi khuẩn. Các tác động nghiêm trọng hơn sẽ diễn ra từ 1-2h sau khi ăn, kéo dài đến 5h.

Phụ nữ nếu thường xuyên ăn 5 món này thì khác nào tự phá hủy hệ thống miễn dịch, làm cơ thể dễ nhiễm bệnh mà không hay biết - Ảnh 2.

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn đường mà hãy tránh tình trạng dư thừa đường quá mức trong thời gian ngắn. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo không nên dùng quá 6 muỗng cà phê đường mỗi ngày với phụ nữ và 9 muỗng với đàn ông. Một muỗng cà phê tương đương với 4 gram đường, do đó con số này lần lượt là 24 và 36g đường bổ sung cho phụ nữ và nam giới.

3. Dùng quá nhiều caffein

Cà phê và trà có tác dụng bảo vệ sức khỏe, nó có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao có khả năng chống viêm. Tuy nhiên, quá nhiều caffeine có thể cản trở giấc ngủ và kết quả đó có thể làm tăng tình trạng viêm và ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của bạn.

Để bảo vệ hệ thống miễn dịch, bạn không nhất thiết phải từ bỏ caffein nhưng cần xác định lượng caffein mà mình tiêu thụ mỗi ngày. Theo Mayo Clinic, tiêu thụ ít hơn 400mg caffeine mỗi ngày (khoảng 4 ly cà phê) là an toàn cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh.

4. Thức ăn nhanh

Nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Bon cho thấy chế độ ăn nhiều thịt đỏ, đường và chất béo bão hòa, ít chất xơ, đặc biệt là lạm dụng thức ăn nhanh có thể khiến hệ miễn dịch hoạt động quá mức, gây viêm.

Người đứng đầu nghiên cứu này là Tiến sĩ Eicke Latz, Viện trưởng Viện Miễn dịch Bẩm sinh thuộc Bệnh viện Đại học Bon. Các nhà khoa học đã cho chuột sử dụng chế độ ăn trên và quan sát. Chỉ sau một tháng những con chuột có phản ứng viêm giống như nhiễm vi khuẩn nghiêm trọng. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là khi ăn đồ ăn nhanh, cơ thể chuột tăng đáng kể các tế bào miễn dịch trong máu, khi phản ứng miễn dịch quá mức nó sẽ tự làm hại đến các cơ quan của cơ thể.

Phụ nữ nếu thường xuyên ăn 5 món này thì khác nào tự phá hủy hệ thống miễn dịch, làm cơ thể dễ nhiễm bệnh mà không hay biết - Ảnh 3.

Lạm dụng thức ăn nhanh có thể khiến hệ miễn dịch hoạt động quá mức, gây viêm.

Nghiêm trọng hơn, khi các nhà khoa học cho chuột ăn trở lại chế độ ăn uống lành mạnh thì tình trạng viêm cấp tính giảm dần nhưng hệ thống miễn dịch vĩnh viễn thay đổi, không thể trở lại như trước.

5. Dầu ăn tinh chế

Dầu ăn có thể tốt cho sức khỏe của bạn, cung cấp các axit béo rất cần thiết như omega-3 và vitamin E, nhưng chúng chỉ thực sự tốt khi được sản xuất đúng cách. Thật không may, hầu hết các loại dầu ăn đều được tinh chế, có nghĩa là chúng đã được sản xuất theo cách loại bỏ các chất dinh dưỡng và làm thay đổi cấu trúc phân tử tự nhiên của dầu.

Ăn thực phẩm nấu trong dầu tinh chế có thể gây áp lực lên hệ thống miễn dịch của bạn, dẫn đến việc sản xuất các gốc tự do gây tổn thương các mô tế bào, làm suy yếu hệ thống miễn dịch khiến bạn dễ nhiễm bệnh hơn.

Thay vào đó, bạn có thể thay thế bằng dầu thực vật ép lạnh như dầu dừa, dầu ô liu nguyên chất hữu cơ và dầu bơ... Chúng không chỉ bảo vệ hệ miễn dịch của bạn mà còn là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

Sống khỏe - 3 giờ trước

Các chuyên gia tiết lộ 5 cách làm mát cơ thể tự nhiên, để ngủ ngon suốt đêm mà không cần mở điều hòa.

Bật mí công dụng chữa ‘bách bệnh’ từ loại lá rụng đầy vườn, sử dụng theo cách này rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Bật mí công dụng chữa ‘bách bệnh’ từ loại lá rụng đầy vườn, sử dụng theo cách này rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Ổi được biết đến là một loại quả chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tác dụng của lá ổi đối với sức khỏe không phải ai cũng nắm rõ. Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến loại lá này.

Thiếu vitamin và khoáng chất có thể gây ung thư

Thiếu vitamin và khoáng chất có thể gây ung thư

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa và điều trị ung thư. Sự thiếu hụt một số vitamin, khoáng chất có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư...

Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, đây có thể là 'bí quyết sống thọ' của người Nhật

Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, đây có thể là 'bí quyết sống thọ' của người Nhật

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Trà xanh không chỉ ngon mà còn nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó giúp chống oxy hóa cực mạnh, chống các gốc tự do và làm giảm quá trình lão hóa và tất nhiên là cả giảm cân nữa rồi.

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Sống khỏe - 17 giờ trước

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày đã trở thành một khuyến nghị phổ biến được sử dụng để thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên. Tuy nhiên, cần làm gì để thực hiện đủ mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày?

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 17 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Top