Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng chống COVID-19: Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2

GiadinhNet - Đã có thêm nhiều trường đại học, học viện trên phạm vi cả nước thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng chống COVID-19 thêm 1 tuần, thậm chí đến hết tháng 2.

Phòng chống COVID-19: Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 - Ảnh 2.

Ngày 14/2, trường ĐH Luật Hà Nội đã có thông báo cho sinh viên nghỉ thêm để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 (nCoV). Cụ thể, sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của ĐH Luật Hà Nội học tại cơ sở chính của trường, phân hiệu Đắk Lắk và tại các đơn vị liên kết đào tạo được nghỉ học từ ngày 17/2 đến 23/2.

Theo ĐH Luật Hà Nội, nhà trường không tiếp nhận sinh viên vào ký túc xá trong thời gian chưa tổ chức dạy, học tập. Sinh viên chủ động thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra và thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo của trường (nếu có) về việc điều chỉnh thời gian học tập, thay đổi phương thức giảng dạy, học tập.

Cũng trong ngày 14/2, Đại học Huế cũng đã có công văn hoả tốc gửi các trường đại học thành viên, phân hiệu, khoa và các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23/2, thay vì quyết định cho sinh viên học tập trở lại ngày 17/2.

Phòng chống COVID-19: Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 - Ảnh 3.

Đồ họa: Hoàng Việt

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ĐH Bách khoa Hà Nội vừa có thông báo lùi tiếp lịch lên lớp của sinh viên đến ngày 24/2. Theo lãnh đạo trường, quyết định này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên và cộng đồng; phòng việc lây lan dịch bệnh. Theo lịch học cũ kỳ học bắt đầu từ 17/2 (thứ Hai); Lịch học mới kỳ học bắt đầu từ 24/2 (thứ Hai). Sinh viên được khuyến cáo nên ở tại địa phương nơi cư trú cùng gia đình.

Trong thời gian này, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội được yêu cầu chủ động tự học dưới sự hướng dẫn và học liệu của giảng viên phụ trách lớp học phần (được cung cấp qua hệ thống email của trường). Sinh viên tham gia lớp học trên hệ thống TEAMS (Microsoft Office 365) do giảng viên phụ trách lớp học phần tổ chức (nếu có). Các lớp học phần được giảng dạy theo hình thức Blended Learning triển khai học tập các nội dung trực tuyến từ 17/2.

Sáng 14/2, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và quyết định cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Sinh viên khoa Y - Dược khóa QH.2018, QH.2019 (đang học tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên) thực hiện theo kế hoạch đào tạo của trường này. Sinh viên Y - Dược các khóa khác vẫn đi học bình thường.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa có thông báo kéo dài thời gian không tổ chức học tập trung của sinh viên, học viên nghiên cứu phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, toàn bộ sinh viên, học viên của trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngay 23/2. Trong thời gian trên tất cả các lớp học phần sẽ học theo hình thức Blended learning.

Trước đó, ĐH Văn hóa Hà Nội cũng thông báo kéo dài kỳ nghỉ cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học đến hết ngày 23/2, để phòng, chống COVID-19. Tương tự, Học viện Kỹ thuật mật mã, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư phạm 2, Học viện Chính sách và Phát triển… cũng đã có thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2.

Trong khi đó, một số trường đã cho sinh viên nghỉ đến cuối tháng 2, thậm chí hết tháng 2. Tiêu biểu như ĐH Ngân hàng TP.HCM đã cũng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 1/3. Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc) quyết định cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2 để phòng chống COVID-19.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học được tự chủ trong cho sinh viên nghỉ học. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã và đang chỉ đạo sát sao, kiểm tra các sơ sở đào tạo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch đồng thời thực hiện đúng chương trình và bảo đảm chất lượng.

Phòng chống virus corona - Những điều học sinh, phụ huynh và nhà trường cần làm

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 52 phút trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top