Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim chiếu Tết 2015: Phim hài lại giành thế thượng phong

Thứ sáu, 13:30 21/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Tính đến thời điểm này, trong khi thị trường phim chiếu Tết phía Nam đã có cả chục phim sắp ra rạp thì thị trường phía Bắc lại đang rất ảm đạm, đìu hiu... Thể loại phim hài pha màu sắc lãng mạn lẫn hành động vẫn chiếm thế “thượng phong”. Điều này cho thấy, các nhà sản xuất vẫn chưa thể vượt thoát khỏi “cơn cuồng phong” mang tên “doanh thu phòng vé”.

 

Danh hài Hoài Linh và con nuôi Hoài Lâm trong phim “Quý tử thời nay” hứa hẹn sẽ làm bùng nổ màn ảnh Việt dịp Tết năm 2015.	 Ảnh: TL
Danh hài Hoài Linh và con nuôi Hoài Lâm trong phim “Quý tử thời nay” hứa hẹn sẽ làm bùng nổ màn ảnh Việt dịp Tết năm 2015. Ảnh: TL

 

Bắc “hẻo”, Nam “phì”

Sẽ là khập khiễng nếu đem thị trường phim chiếu Tết của miền Bắc và miền Nam ra để so sánh bởi đã quá lâu rồi điện ảnh phía Bắc chưa có bộ phim nào chiếu rạp trong những ngày Tết. Thế mạnh của điện ảnh phía Bắc vẫn là những tiểu phẩm hài mang tính “bình dân” được phát hành dưới dạng đĩa DVD/VCD. Số đơn vị thực hiện các đĩa hài này quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những “gương mặt” cũ như: Công ty Nghe nhìn Thăng Long, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Đạo diễn Phạm Đông Hồng – Công ty Nghe nhìn Thăng Long cho hay, Tết 2015, Công ty sẽ ra mắt tiếp “Chôn nhời 2” với sự tham gia của các diễn viên Quang Thắng, Phạm Bằng và phim “Trường quan – Quan trường” với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng miền Bắc như: NSƯT Hán Văn Tình, NSƯT Tiến Đạt, NSƯT Ngọc Tản, Xuân Bắc, Trung Hiếu, Tự Long… Ngoài ra, dự án phim “Ván cờ vồ 2” với vai chính do Quang Tèo đảm nhận cũng vừa đóng máy.

Trong khi đó, thị trường phía Nam năm nay có tới hơn 10 bộ phim thuộc đủ các thể loại hài, kinh dị, hành động: “Để Hội tính”, “Chuyện ba cô nàng”, “Chung cư”, “Trúng số”, “Mỹ nam kế”, “Siêu nhân X”, “Ngày nảy ngày nay”, “Quý tử bất dắc dĩ”, “Sơn đẹp trai”, “Sài Gòn Tây Du Ký”, “Rừng xác sống”, “Chàng trai năm ấy”…

Lý giải về sự khác biệt của thị trường phim chiếu Tết ở hai miền Nam – Bắc, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam cho rằng, từ 5 năm trước, nhà nước đã kêu gọi doanh nghiệp tham gia xã hội hóa điện ảnh, xã hội hóa truyền hình. Tất cả những ai có tiền đều có thể tham gia sản xuất phim, chỉ cần phim có quảng cáo là nghiễm nhiên lên sóng giờ vàng trên khắp các kênh. Ở phía Nam, doanh nghiệp bắt nhịp với công cuộc xã hội hóa truyền hình, xã hội hóa điện ảnh nhanh gấp nhiều lần phía Bắc. Hàng loạt kênh truyền hình ra mắt, song hành cùng truyền hình là… quảng cáo, song hành với quảng cáo là showgame và phim. Phía Nam với thị trường béo bở, những công ty tư nhân tham gia sản xuất phim để kiếm lợi nhuận từ quảng cáo, phim mọc lên “như nấm sau mưa”.

“Nếu như diễn viên phía Bắc “ngồi chơi xơi nước” cả năm đợi kịch bản thì diễn viên phía Nam chạy sô mệt nghỉ từ trường quay này đến trường quay khác. Nếu như ở phía Bắc diễn viên sống lay lắt với nghề thì ở phía Nam, diễn viên nườm nượp lái ô tô đi đóng phim. Nghề diễn ngoài Bắc khắt khe, kén chọn, còn nghề diễn trong Nam “tận thu” tới cả dàn “chân dài” hùng hậu, dàn ca sỹ trẻ đẹp, ngay đến các hoa hậu cũng chạy sô ồn ã”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói.

Hài lại lên ngôi

 

Ca sĩ Bằng Kiều đóng vai ăn xin trong phim “Sơn đẹp trai”. 	Ảnh: TL
Ca sĩ Bằng Kiều đóng vai ăn xin trong phim “Sơn đẹp trai”. Ảnh: TL

 

Năm nay, thể loại phim hài lại tiếp tục chiếm số lượng áp đảo. Để đáp ứng nhu cầu lựa chọn của nhiều đối tượng khán giả, các nhà sản xuất đã làm mới màu sắc hài trong phim bằng cách “gia vị” thêm nhiều yếu tố lãng mạn, hành động hoặc kinh dị... nên phim hài năm nay khá đa dạng.

Phim quy tụ nhiều diễn viên hài tham gia nhất năm nay là “Quý tử thời nay” của đạo diễn Trần Ngọc Giàu với một loạt các gương mặt quen thuộc như: Hoài Linh, Việt Hương, Tấn Beo, Trấn Thành, Huy Khánh… và Hoài Lâm. Với phim này, đạo diễn Trần Ngọc Giàu tiếp tục khai thác đề tài gia đình… bình dân với những câu chuyện có nhiều cảnh dễ làm mủi lòng khán giả nhưng cũng có nhiều chuyện khiến họ phải cười.

Dự án phim đình đám tiếp tục đánh dấu sự phối hợp ăn ý giữa đạo diễn Charlie Nguyễn và Thái Hòa là “Để Hội tính”. Phim này tiếp nối sự thành công của “Để mai tính” nên sẽ đi vào sự phức tạp trong đời sống của nhân vật chị Hội. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, chị Hội trong phim không còn là một chuyên gia trang điểm tầm thường nữa mà trở thành một doanh nhân và nhà đầu tư tầm cỡ với các dự án bạc tỷ, đi xế xịn, ở khách sạn sang trọng cùng trang phục đắt tiền. Chị quay trở về Việt Nam với khao khát “biến những ước mơ hoang dại của đàn ông Việt trở thành hiện thực”.

Một phim hài nặng ký khác cũng gây nhiều háo hức cho người xem đó là phim “Trúng số” của Dustin Nguyễn. “Trúng số” có sự tham gia của Chí Tài, Ninh Dương Lan Ngọc, Phương Trang, Kim Xuân, Tấn Beo và Dustin Nguyễn. “Trúng số” là câu chuyện hóm hỉnh về những con người miền quê sông nước với nhân vật chính là bác Tư (Chí Tài đóng), một người vừa được tha bổng sau thời gian bị ngồi tù và hoang mang tìm cách tái hòa nhập vào xã hội. Bác Tư bất ngờ được tin trúng số và ông ta trở thành mục tiêu được “quan tâm” sát sao của đủ mọi loại đối tượng. Câu chuyện dẫn đến rất nhiều tình huống tréo ngoe đầy hài hước.

“Ngày nảy ngày nay” cũng thuộc thể loại hài, tình cảm, hành động. Nội dung phim kể về chuyến hành trình gian nan nhưng rất hài hước của hai nàng tiên khi xuống trần gian làm nhiệm vụ. Phim có sự tham gia của Ngô Thanh Vân, Lê Khánh, Diễm My, Pitey Nguyễn...

Ngoài những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, thị trường phim chiếu Tết năm nay gây chú ý nhiều bởi những gương mặt mới toanh như: Bằng Kiều, Hoài Lâm, Hoàng Oanh (Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam), Đặng Thu Thảo (Hoa hậu Đại dương), Tim, Quốc Dũng, Peter Majik (nhà ảo thuật Việt kiều)… Ca sĩ Bằng Kiều lần đầu tiên chạm ngõ điển ảnh bằng vai diễn trong phim hài “Sơn đẹp trai” của đạo diễn Trương Quang Thịnh. Phim kể về một anh chàng sống lông bông cùng 3 đàn em trong khu ổ chuột, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất nhưng mê mệt những nàng ca sĩ xinh đẹp. Vai nam chính được giao cho ca sĩ Bằng Kiều cùng Trường Giang, Đinh Huy (X- Factor), NSƯT Lê Thiện, MC Ngọc Tiên, Miko Lan Trinh, Lan Phương, hot girl Trang Anna, Kiều Minh Tuấn, Minh Khuê...

Bên cạnh đó, điểm khác biệt dễ nhận thấy so với trước đây là sự tham gia của nhiều đạo diễn lần đầu làm phim Tết. Ngoài đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Trần Ngọc Giàu, Dustin Nguyễn, Cường Ngô… còn 3 gương mặt lần đầu “ra tay” làm phim điện ảnh chiếu Tết là đạo diễn Văn M.Phạm (phim “Chung cư”), Võ Tấn Bình (Chuyện ba cô nàng), Lê Quang Thanh Tâm (Mỹ nam kế). Sự góp mặt của những gương mặt mới ít nhiều góp phần mang đến những gia vị khác lạ cho “thực đơn” phim Tết 2015.

 Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 6 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 9 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 13 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top