Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Yêu râu xanh' 8 năm trốn truy nã quốc tế ở Việt Nam

Thứ bảy, 07:10 21/12/2013 | Pháp luật

Người đàn ông nước ngoài chống trả quyết liệt và tháo chạy khi các trinh sát áp sát, song không thoát.

Sáng 20/12, Thượng tá Võ Đức Thân - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, đơn vị này đã bắt giữ ông Pelsener Didier (75 tuổi, quốc tịch Bỉ) theo quyết định truy nã đỏ ngày 16/1/2006 của Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) về hành vi lạm dụng tình dục, bạo hành hai con gái nuôi.

'Yêu râu xanh' 8 năm trốn truy nã quốc tế ở Việt Nam 1
  Pelsener Didier tại cơ quan điều tra.

Trước đó, chiều 19/12, Didier xuất hiện tại một máy rút tiền tự động trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang với mái tóc dài bạc trắng, mặc quần đùi, áo hoa. Trong khi ông này vừa đưa chiếc thẻ ATM vào máy thì nhóm trinh sát do trung tá Lê Thanh Chương làm đội trưởng, bất ngờ xuất hiện. Ông này chống trả kịch liệt và tháo chạy khi các trinh sát áp sát, song không thoát.

Tại cơ quan điều tra, sau khi được lãnh đạo PC52 thông báo về quyết định bắt giữ, người đàn ông nước ngoài đang rất hùng hổ đã nhanh chóng dịu giọng, thừa nhận tên thật là Pelsener Didier, quốc tịch Bỉ.

Thượng tá Thân cho hay, từ năm 2007, Didier nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu giả với cái tên Beltran Gonzalez, quốc tịch Venezuela. Với vỏ bọc là một thầy giáo dạy tiếng Anh, Didier liên tục di chuyển đến nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Nam. Gần đây, ông ta chuyển đến lưu trú tại một khách sạn trên đường Hàng Cá, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang.

Sau nhiều ngày thu thập thông tin, PC52 xác định Beltran Gonzalez chính là người bị Interpol truy nã quốc tế về hành vi lạm dụng tình dục, bạo hành 2 cô con gái nuôi. Khám xét nơi ở của Didier, nhà chức trách thu giữ máy tính xách tay cùng nhiều băng đĩa được cho là có dấu hiệu liên quan đến hành vi lạm dục tình dục.

Chủ khách sạn lớn nằm ngay trung tâm TP Nha Trang, nơi Didier lưu trú, cho biết, hàng ngày vị khách hơn 70 tuổi rất hay đi tắm biển. “Ông ấy hiền và rất sòng phẳng về tiền bạc. Tuy nhiên, trong 3 tháng lại đây thì chưa trả tiền phòng vì cho rằng thẻ ATM bị trục trặc. Do chưa có tiền thành toán nên ông ấy thường hay tỏ vẻ bực bội”, bà chủ khách sạn nói.

PC52 Khánh Hoà đang phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Interpol tại Việt Nam và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ các hoạt động vi phạm pháp luật của Pelsener Didier.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top