Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động phiên tòa xử cựu binh đạp xích lô chở tôn làm chết bé trai 9 tuổi

Thứ ba, 13:56 28/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Với mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ đối với người thương binh lái xích lô chở tôn gây ra cái chết cho cháu bé 9 tuổi là cái kết nhân văn, một phần nhờ sự bao dung của gia đình bị hại...

Chiều 27/3, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh Ngọc Thạch (tên thường gọi là Bình “còng”, quê tại Hà Nam) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại điều 202, Khoản 1 – Bộ luật Hình sự.

Ông Thạch là người điều khiển chiếc xích lô chở tôn làm cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) đi xe đạp va vào và bị tôn cứa cổ dẫn đến tử vong ngày 23/9/2016.


Vì lý do sức khỏe, bị cáo Thạch được tạo điều kiện ngồi trả lời thẩm vấn.

Vì lý do sức khỏe, bị cáo Thạch được tạo điều kiện ngồi trả lời thẩm vấn.

Tại phiên tòa, rất đông những người lính là đồng đội tham gia chiến đấu cùng ông Thạch đã mặt, người ở Hòa Bình, người ở Hải Dương, có người cựu binh ở tận huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) bị cụt một tay, mù một mắt nhưng vẫn lặn lội đón xe khách lên Hà Nội dự phiên tòa. Ai cũng trông ngóng một kết quả tốt đẹp khép lại vụ việc đau lòng không ai mong muốn.

Ông Thạch mặc quần áo bộ đội sờn màu, đi đôi dép tổ ong ngồi ôm lưng trả lời thẩm vấn. Ông trình bày: khi bị cáo đi chở tôn, chưa nhận được đồng tiền công nào thì tai nạn xảy ra. Bị cáo cũng cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ, bị cáo có quan sát thấy nhưng không kịp can thiệp.

Nói về số tiền bồi thường thiệt hại do vụ việc gây ra, bị cáo cho hay, đồng đội và người vợ của bị cáo phải chạy vạy khắp nơi mới đủ. Hoàn cảnh gia đình ông càng trở nên khó khăn khi từ sau sự việc xảy ra, ông chỉ nằm nhà, không làm thêm công việc gì.

Sau khi xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Đinh Ngọc Thạch gồm: thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, phạm tội không cố ý, tòa án nhân dân quận Hoàng Mai tuyên bị cáo Thạch vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bị xử phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ, đồng thời tịch thu xe xích lô cùng toàn bộ tấm tôn trên chiếc xích lô gây ra vụ việc.


Đồng đội cũ của bị cáo Thạch đến dự tòa. Ảnh: Tri thức trẻ

Đồng đội cũ của bị cáo Thạch đến dự tòa. Ảnh: Tri thức trẻ

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, toàn bộ đồng đội của ông Thạch cùng người nhà đứng dậy vỗ tay với bản án tòa tuyên. Nhiều người ôm ông Thạch mừng rỡ bật khóc.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Thạch cho biết: “Trước đó, tôi nhận được thông tin từ luật sư thông báo gia đình cháu bé đề nghị không xử lý hình sự vụ việc. Khi đó, bản thân tôi và người thân vô cùng xúc động. Những tưởng vụ việc đã được khép lại, nhưng sau đó vài tháng, bất ngờ các cơ quan luật pháp của quận Hoàng Mai thông báo cho tôi rằng gia đình cháu Hoàng vẫn đề nghị xử lý hình sự. Tiếp nhận thông tin, đầu óc tôi như quay cuồng rồi ngất xỉu. Kể từ sau hôm đó, câu hỏi: Tại sao gia đình cháu bé lại làm vậy? cứ dày vò tâm can tôi mãi không nguôi”.

Bà Lê Thị Phương (vợ ông Thạch) ngậm ngùi và gửi lời cảm ơn đến gia đình cháu bé. "Gia đình tôi cảm ơn gia đình cháu bé đã khoan dung để chồng tôi được trở về với gia đình".

Bà Phương cho biết, suốt nhiều tháng qua, 2 vợ chồng bà luôn day dứt lương tâm về những gì đã xảy ra. Sau sự việc, bà sẽ đưa ông Thạch về quê nghỉ ngơi và tiếp tục điều trị bệnh. Kể từ khi xảy ra sự việc đau lòng, do lo nghĩ nhiều nên ông Thạch gầy đi trông thấy và luôn cảm thấy mệt mỏi.


Bà Phương - vợ của ông Bình lo lắng cho sức khỏe của chồng.

Bà Phương - vợ của ông Bình lo lắng cho sức khỏe của chồng.

Tại phiên tòa, chủ tọa cũng như đại diện VKS và luật sư đều nhận định đây là vụ việc đau lòng không ai mong muốn xảy ra. Trình bày quan điểm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng nguyên nhân vụ việc phần lỗi lớn là do ông Thạch vi phạm các quy định về an toàn giao thông, chở hàng cồng kềnh, khi dừng đỗ không có cảnh báo gì.

Ông Nguyễn Đình Thắng, cựu chiến binh sư đoàn 356, mặt trận Vị Xuyên, đồng đội của ông Bình nói: “Một bản án rất hợp tình, hợp lý, đủ sức răn đe đối với những người khác mà khi tham gia giao thông không tôn trọng luật lệ giao thông và rất nhân văn với một người cựu chiến binh đã từng đổ xương máu ở chiến trường”.

Với mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ đối với người thương binh già là bản án nhân văn được rất nhiều cộng đồng mạng ủng hộ.

Trên Facebook, một nhà báo tại Hà Nội đã có nhiều liên hệ với cựu binh này sau sự việc chia sẻ: "Pháp luật bao dung, lòng người bao dung, đã cứu rỗi cho tất cả để có một cái kết nhân văn. Mong anh Bình còng và bố mẹ cháu bé bình an và gặp nhiều may mắn trong phần đời còn lại".

Một bạn đọc khác bình luận: "Bác đã lấy đi bao nước mắt của cháu. Thực lòng cháu thương bác, nhìn thấy bác cháu nghĩ đến bố cháu cũng chỉ vì khó khăn mà không biết bao lần thập tử nhất sinh. Cháu biết giờ bác cũng đau khổ, day dứt lương tâm, nhưng bác hãy sống tiếp nhé bác. Gia đình nạn nhân cũng thương bác nên cũng tạo cho bác con đường. Chúc bác sức khỏe"

Đồng quan điểm đó, một độc giả viết: "Xin chia buồn cùng gia đình cháu bé và vô cùng cảm kích lòng vị tha, sự rộng lượng của gia đình cháu bé đối. Đây là sự cố đáng tiếc không ai muốn xảy ra. Xã hội sẽ càng tốt đẹp hơn khi chúng ta cư xử,đối đãi với nhau như vậy..."

Theo cáo trạng của VKSND, trước đó, vào khoảng 14h chiều ngày 23/9/2016, ông Đinh Ngọc Thạch sử dụng xe xích lô chở tấm tôn sắt kim loại từ đường Trương Định đi theo hướng Tân Mai. Khi đi đến đoạn trước nhà số 60 Tân Mai thì dừng xe để gọi điện cho người ra lấy hàng. Trong lúc ông Thạch đang đỗ xích lô dừng chờ, cháu Trần Minh Hoàng đi xe đạp thiếu quan sát nên đã va vào tấm tôn sắc nhọn. Sau va chạm, cháu Hoàng bị phần tôn thò ra cứa vào cổ.

Người dân trong khu vực cùng người nhà đã đưa cháu Hoàng vào viên cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu không qua khỏi. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do lỗi của ông Đinh Ngọc Thạch điều khiển phương tiện giao thông đỗ xe không đúng quy định gây hậu quả chết người. Nguyên nhân xảy ra cũng một phần lỗi của nạn nhân do thiếu quan sát đã va vào phần tôn phía sau không được bọc chăn trên xe xích lô.

Về dân sự, đại diện gia đình ông Thạch đã bồi thường thiệt hại cho gia đình cháu Trần Minh Hoàng 130 triệu đồng. Phía gia đình cháu Hoàng đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thạch.

M.H - X.Thắng (th)

Xuân Thắng - Lê Hường
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top