Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử vụ dùng súng hoa cải bắt chết lái xe: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Thứ hai, 10:00 05/04/2010 | Pháp luật

Ngày 2/4, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "giết người" đối với bị cáo Ngô Tiến Long (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) cùng đồng bọn đã dùng súng bắn đạn hoa cải sát hại anh Nguyễn Đăng Công. Tuy nhiên, qua lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, nhiều dấu hiệu cho thấy vụ án vẫn còn có dấu hiệu "bỏ lọt tội phạm".

Vụ răn đe quá tay

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Đăng Công (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) trong vận chuyển khách nên Ngô Tiến Long đã nhờ Từ Đức Cường (TP Hạ Long) đánh anh Công để răn đe. Sau đó, qua sự giới thiệu của Lê Đức Thắng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Cường đã gặp Trần Quang Hùng (Hải Phòng) nhờ giúp đỡ. Khoảng đầu tháng 11/2008, Hùng yêu cầu Cường chuyển 15 triệu đồng để chi phí đi lại. Cường báo cho Long thì được yêu cầu đến gặp chị Trần Thị Cẩm (nhân viên kế toán của chị gái) để Long nhận tiền. Cường đã nhờ Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Trung Hiếu đến nhận 15 triệu đồng từ chị Cẩm.

Ngày 8/11/2008, Cường chở Hùng và đồng bọn đến khu An Sơn, thị xã Cẩm Phả để chờ ôtô chở khách của anh Công đi qua. Khi thấy Hùng vẫy xe, tưởng là khách nên anh Công dừng xe để bọn chúng lên. Ngay sau khi lên xe, Hùng phát hiện anh Công ngồi ở cuối xe nên đã dùng súng (đạn hoa cải) bắn hai phát vào người anh Công, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hùng và đồng bọn xuống xe đón taxi về Hải Phòng lẩn trốn.
Trong khi vụ án đang dần rơi vào bế tắc thì Nguyễn Trung Hiếu đến cơ quan Công an đầu thú và khai ra các đối tượng Trần Quốc Hưởng (Bắc Giang), Từ Đức Cường. Tại CQĐT, Cường khai ra Long nhờ đánh dằn mặt anh Công. Đối tượng Hùng và đồng bọn (được xác định là hung thủ trực tiếp bắn anh Công) đã bỏ trốn.

Tại phiên tòa, bị cáo Thắng phủ nhận những lời khai ở CQĐT và cho rằng bị ép cung và khai theo hướng của điều tra viên. Thắng chỉ thừa nhận có giới thiệu cho Cường gặp Hùng để bàn chuyện làm ăn. Bị cáo Long cũng phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra, không thừa nhận hành vi phạm tội, không thừa nhận quen biết cũng như thuê Cường đánh dằn mặt anh Công. Thậm chí, bị cáo Long cho rằng bị oan và có ai đó đứng đằng sau nhằm "hãm hại" mình.
 

Các bị cáo tại phiên tòa.


Chứng cứ buộc tội yếu

Bảo vệ cho bị cáo Long, luật sư Tô Năng Như (Đoàn luật sư Quảng Ninh) đặt nghi vấn liên quan đến việc Long nhờ Cường đánh anh Công. Theo luật sư Nhu, việc định tội của bị cáo Long chủ yếu dựa vào lời khai một phía của bị cáo Cường. Hơn nữa, việc Cường đến lấy 15 triệu đồng vẫn còn có nhiều mâu thuẫn giữa lời khai của Nguyễn Thái Sơn và bị cáo Hiếu (hai người đến chị Cẩm nhận tiền thay Cường). Trong khi đó tại phiên tòa, chị Cẩm lại khai không hề đưa tiền cho hai người trên.

Liên quan đến vấn đề này, trong lời khai của các đối tượng cũng có nhiều mâu thuẫn. Có lần Sơn khai người giúp việc đưa tiền chứ không phải chị Cẩm; có lời khai thì Sơn lại nói đi cùng Hiếu rồi dùng điện thoại của đối tượng này gọi cho Cường để chị Cẩm nói chuyện rồi mới lấy tiền. Trong khi đó, Hiếu lại khai rằng, không đi cùng Sơn vào nhà và không cho Sơn mượn điện thoại.

Luật sư Nguyễn Đình Khoẻ (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng cho rằng không có cơ sở khẳng định Long nhờ Cường. Bởi lẽ, trước và sau khi xảy ra vụ án, Cường khai có trao đổi với Long nhưng danh sách cuộc gọi điện thoại của Long đã không thể hiện có cuộc gọi trong thời gian này. Luật sư Khỏe đặt nghi vấn, ngay sau khi vụ án xảy ra, Cường có gọi điện cho một đối tượng có thuê bao trên địa bàn Quảng Ninh khoảng 10 phút, nhưng cơ quan công an không xác định cuộc gọi này. Hơn nữa, trong quá trình chuẩn bị gây án, Cường đã nhiều lần nói với đồng bọn là "anh chị tao bảo làm việc này (đánh anh Công- PV), tao không làm không được". Theo luật sư Khỏe: "Với lời khai trên, rõ ràng vẫn còn một đối tượng ẩn mặt. "Anh, chị" mà Cường nói là ai cũng rất cần cơ quan công an xác định rõ nhằm tránh bỏ lọt tội phạm".

Đại diện luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm điều tra, bởi chứng cứ buộc tội yếu. Mặt khác, đại diện cho gia đình bị hại cũng đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ đối tượng ẩn mặt qua lời khai của Cường. Tuy nhiên, HĐXX đã không chấp nhận quan điểm trên và đã tuyên phạt Long án tù chung thân, Cường 20 năm tù, Thắng 14 năm tù, Hưởng 12 năm tù, Hiếu 9 năm tù.
 
Bình Minh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top