Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thanh niên dọa thiêu sống bạn của người yêu: "Cậu ấy đang điều trị bệnh thần kinh"

Thứ hai, 20:09 04/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Lãnh đạo công an xã Thái Phúc cho biết: Đối tượng Đức bản thân có biểu hiện bị thần kinh đang được điều trị ngoại trú và hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng khoảng 10 giờ 30 ( ngày 4/4), tại khu KTX trường Cao đẳng y Thái Bình (TP Thái Bình) xảy ra sự việc thanh niên mang xăng vào trường dọa thiêu sống bạn của người yêu.

Danh tính nam thanh niên nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Đức (SN 1995, trú tại thôn Sân Phố, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, Thái Bình). Đức vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong thì vội bắt xe về trường Cao đẳng Y tế Thái Bình và thực hiện hành vi của mình.


Đối tượng Nguyễn Văn Đức đang khống chế nữ sinh. Ảnh: Nguyễn Bắc

Đối tượng Nguyễn Văn Đức đang khống chế nữ sinh. Ảnh: Nguyễn Bắc

Quá trình bị bắt giữ, khống chế, Đức đã dùng dao tự đâm vào vùng ngực trái của mình gây thương tích. Ngay sau đó, Đức đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 2 con dao nhọn, 1 can xăng 10 lít bên trong còn khoảng 1 lít, 1 bật lửa

PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo xã Thái Phúc, huyện Thái Thuỵ, nơi đối tượng Nguyễn Văn Đức đang sinh sống.

Ông Phạm Huy Hoàng, công an viên xã Thái Phúc cho biết: "Đối tượng Nguyễn Văn Đức đúng là công dân thuộc địa phương. Tháng 3/2015, Đức trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhưng chỉ sau vài tháng, Đức bị loại khỏi quân ngũ vì lý do bệnh tật,

Trước khi nhập ngũ Đức không có biểu hiện gì khác thường, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, bình thường và đủ điều kiện nhập ngũ. Sau khi huấn luyện xong tân binh, Đức có biểu hiện bệnh thần kinh. Mặc dù được chạy chữa nhưng bệnh tình của Đức vẫn không được thuyên giảm. Chính vì thế, Đức được ra quân sớm hơn so với hạn định'".


Trường Cao đẳng Y Thái Bình nơi diễn ra sự việc. Ảnh: Nguyễn Bắc

Trường Cao đẳng Y Thái Bình nơi diễn ra sự việc. Ảnh: Nguyễn Bắc

Theo lãnh đạo xã Thái Phúc cho hay: Hoàn cảnh gia đình đối tượng Đức rất khó khăn, gia đình làm nông nghiệp. Bố mất sớm, một mình mẹ Đức nuôi hai anh em. Trước đây khi còn sống, thi thoảng bố của Đức có qua lại thăm chứ không ở hẳn tại gia đình này. Do vậy, so với đám bạn cùng trang lứa, Đức có phần thiếu thốn, thiệt thòi về tình cảm.

Ông Hoàng cũng cho biết thêm: "Từ trước đến nay, ở địa phương Đức không vi phạm pháp luật, hay có biểu hiện mâu thuẫn với ai, cho nên khi về quê điều trị bệnh được khoảng 3 tháng nay, Đức thuộc diện điều trị bệnh ngoại trú".

Theo một diễn biến khác, đến 15h chiều hôm qua (4/4), ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc sở Y tế Thái Bình cho biết: "Ca mổ cấp cứu đối tượng Đức tại khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình đã thành công. Vết thương rất sâu, xuyên thấu phổi, gần chạm vào tim. Chúng tôi phải cắt một phần thùy phổi, tiến hành cầm máu. Hiện tại nạn nhân đã được chuyển ra phòng hậu phẫu, dù phải thở bằng máy, nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch”.

Sự việc đang được công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top