Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sát hại hàng xóm vì ngăn cản yêu con gái: Đối tượng làm gì sau khi gây án?

Thứ tư, 15:24 22/01/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi lực lượng công an phong tỏa, áp sát nhà Thao, đối tượng đã cố thủ trong phòng vệ sinh, tay cầm dao trong trạng thái tinh thần kích động mạnh...

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây 5 ngày tại khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP. Chí Linh (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông Phạm Đức Thà (SN 1975) tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP. Chí Linh nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, báo cáo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Phạm Văn Thao (SN 1989, cùng xóm). Thời điểm này, đối tượng đang lẩn trốn tại nhà tắm của gia đình.

Theo cơ quan công an, khi lực lượng phong tỏa, áp sát nhà Thao, đối tượng đã cố thủ trong phòng vệ sinh, tay cầm dao trong trạng thái tinh thần kích động mạnh. Trước tình thế trên, cơ quan công an tiến hành vận động và sau khoảng 30 phút, Thao đã tự nguyện buông dao.

Vụ sát hại hàng xóm vì ngăn cản yêu con gái: Đối tượng làm gì sau khi gây án? - Ảnh 2.

Chân dung đối tượng Phạm Văn Thao. Ảnh: Đ.T

Tại cơ quan công an, đối tượng khai, khoảng 15h30 chiều 18/1, Thao mang 2 con dao đến nhà ông Thà với mục đích nói chuyện liên quan đến tình cảm của mình dành cho con gái nạn nhân. Khi thấy Thao mang dao vào nhà mình, ông Thà cầm điện thoại nói sẽ báo công an. Nghe thấy vậy, đối tượng rút dao đâm liên tiếp vào ngực và bụng nạn nhân.

Nói về nguyên nhân vụ việc, đại diện Cơ quan CSĐT thông tin, thời gian gần đây, đối tượng nảy sinh tình cảm đơn phương với con gái nạn nhân tên chị L. (SN 1996, đang làm giáo viên). Mặc dù chưa một lần ngỏ ý với chị L., nhưng Thao luôn cho rằng việc chị không đồng ý yêu mình là do sự ngăn cản của ông Thà. Do đó, đối tượng đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Được biết, đối tượng Thao chưa xây dựng gia đình và đang sinh sống cùng bố, còn mẹ đi nước ngoài lao động. Bản thân đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và nhiều lần gây sự, đe dọa đánh bố đẻ, sau đó mang tài sản của nhà đi bán lấy tiền uống rượu.

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Thao về hành vi giết người. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top