Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người Trung Quốc bắn chết đồng hương: Hung thủ ngủ trên đèo Hải Vân để “né” Công an

Thứ tư, 17:30 30/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi đặt chân lên đất Đà Nẵng, đối tượng không lưu trú ở một cơ sở lưu trú nào cả. Trước ngày gây án, đối tượng ngủ trên đèo Hải Vân để công an không phát hiện được.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều 30/12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố danh tính nghi can bắn chết một người Trung Quốc gây xôn xao dư luận vừa qua.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố danh tính nghi can bắn chết người Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng
Công an TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố danh tính nghi can bắn chết người Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 26/11, anh Li Mu Zi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lý, trú 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa dắt xe máy ra trước cổng nhà thì bị một đối tượng sử dụng súng áp sát bắn vào bụng, rồi lên xe mô tô tẩu thoát.

Sau khi bị bắn, Li Mu Zi (sau đây gọi là A Lý) được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ án.
Xe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ án.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra và xác định nghi can bắn chết A Lý là Feng Long Chun (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lãng).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh sim card điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, kinh doanh trên web TAOBAO của Trung Quốc.

Trong quá trình làm ăn, giữa A Lãng và A Lý có xảy ra tranh chấp và dịch vụ mua bán của A Lãng bị các công ty Trung Quốc ngưng hoạt động. Cho rằng A Lý “chơi xấu” mình nên A Lãng muốn giết A Lý để trả thù.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo. Ảnh Đức Hoàng
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo. Ảnh Đức Hoàng

Đại tá Lê Văn Tam cho biết: A Lãng từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua một khẩu súng ngắn rồi đi sang Cămpuchia và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch rồi đón xe ô tô khách ra Đà Nẵng.

Khi đi tới Tam Kỳ, Quảng Nam, A Lãng mua một xe máy chạy ra Đà Nẵng. Đến khoảng 7h45 ngày 26/11, khi A Lý vừa dắt xe máy ra trước cổng nhà thì A Lãng dùng súng bắn một phát vào vùng bụng của A Lý rồi giấu súng vào túi, lên xe máy tẩu thoát.

“Đối tượng gây án có rất nhiều thủ đoạn. Trong quá trình chuẩn bị gây án, đối tượng chuẩn bị rất kỹ. Khi đặt chân lên đất Đà Nẵng, đối tượng không lưu trú ở một cơ sở lưu trú nào cả. Trước ngày gây án, đối tượng ngủ trên đèo Hải Vân để công an không phát hiện được. Rồi sáng sớm 26/11, đối tượng đi xe máy tới gần nhà nạn nhân, ghé một quán gần đó ăn bánh bèo xong rồi gây án…”, Đại tá Lê Văn Tam thông tin.

Hung thủ Feng Long Chun. Ảnh Báo Công an Đà Nẵng
Hung thủ Feng Long Chun. Ảnh Báo Công an Đà Nẵng

Sau khi gây án, trên đường tẩu thoát, A Lãng chạy ra sông Hàn vứt khẩu súng xuống sông và bỏ xe máy tại đường Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng) rồi đón xe đi vào TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, từ TP.Hồ Chí Minh, A Lãng thuê xe qua Tây Ninh và sang Cămpuchia.

Xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, manh động...Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng để truy tìm hung thủ.

Sau hơn 1 tháng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã vận động, thuyết phục A Lãng ra đầu thú.

Tối 27/12/2015, A Lãng ra đầu thú tại Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và được di lý về Đà Nẵng an toàn.

Được biết, năm 2012, A Lãng nhập cảnh vào Việt Nam và làm công nhân xây dựng một công trình ở Hà Nội.

Trong thời gian đó đến nay, A Lãng có quen và kết hôn với một phụ nữ người Việt Nam (từ năm 2013). Sau đó A Lãng nhiều lần vào Việt Nam.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top