Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết chồng kinh hoàng: "Gian phu, dâm phụ" cùng đền tội

Thứ hai, 10:42 30/06/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Người vợ lăng loàn chết mê chết mệt gã trai hát chầu văn rất ngọt, nên đã 'quyết chí đèo bòng'. Để tự do đi lại với nhau, hai kẻ máu lạnh đã dựng lên một âm mưu giết người tưởng chừng hoàn hảo...

>> Yêu mù quáng, cùng tình nhân mưu giết chồng

Ngày 28/6/2008, Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước đó đã mở phiên sơ thẩm vụ giết người chấn động dư luận, do cặp tình nhân “mèo mả gà đồng” là Nguyễn Thị Thanh Thuyết, trú tại Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và Tạ Hoàng Hiệp, SN 1977, trú tại Vạn Phúc, Thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây, gây ra.

Hiệp bị tuyên án tử hình vì hành vi giết chồng của người tình, Nguyễn Thị Thanh Thuyết bị tuyên án chung thân…

Nạn nhân của vụ án là ông Bùi Huy Hoàng, SN 1952, trú tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Hung thủ giết chết người đàn ông đa đoan này chính là người vợ thứ hai của ông, và người tình của ả. Mặc dù đã có vợ và con ở Hải Dương, nhưng cách đây 19 năm, khi lên Phú Thọ làm nghề lái xe, ông Hoàng đã lấy Thuyết lúc đó mới chỉ 15 tuổi.

Thuyết rất mê hầu đồng và thường đi các phủ các đền để cúng bái. Trong những lần như thế, Thuyết gặp Tạ Hoàng Hiệp. Hiệp kém Thuyết đến 3 tuổi nhưng hát chầu văn rất ngọt nên khiến kẻ có chồng cũng “quyết chí đèo bòng”. Khi Thuyết và Hiệp công khai ăn ở với nhau, ông Hoàng đã nhiều lần phải đánh vợ vì ghen.

Những trận đòn roi, những lời mắng chửi của chồng không làm Thuyết tu tỉnh. Từ cuối tháng 9/2007, vì quá khao khát được yêu và sống công khai với nhau nên Hiệp đã bàn với Thuyết sát hại ông Hoàng. Đêm ngày 4/10/2007, biết Hiệp đang đợi ở khách sạn, Thuyết lừa chồng ngủ say rồi ra đi với tình nhân từ 23h30 hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Khi trở về, cô vợ lăng loàn này nói dối chồng là đi tập thể dục buổi sáng.

Tiếp đó, trưa ngày  5/10/2007, đôi tình nhân lại “mây mưa” với nhau trong khách sạn. Tại đây, Thuyết kể với người tình rằng ông Hoàng lên Hà Giang vào ngày 6/10 để mở tuyến vận tải Tuyên Quang- Hà Giang. Lập tức, Hiệp quyết định ra tay giết ông Hoàng cùng với Thuyết.

Hiệp về Hà Đông mua 1 vỉ thuốc Seduxen 10 viên, rồi lấy 6 viên nghiền ra và cho vào một lọ nhựa có nước. Tiếp đó gã tội đồ thuê xe taxi lên thị xã Phú Thọ lúc 22h ngày 5/10. Trên đường đi, Hiệp nói với người lái xe taxi là đi đón ông thầy cúng. Khi còn cách nhà Thuyết khoảng 500m, hắn nói với lái xe ngồi đợi và đi vào đưa lọ thuốc ngủ cho Thuyết để hành sự. Khoảng 1h sáng, Thuyết gọi chồng dậy chuẩn bị đi Hà Giang rồi nấu mì cho hai vợ chồng ăn. Sau đó, ả ra vẻ nũng nịu chiều chồng và bắt nạn nhân uống một cốc bột sắn có bỏ thuốc ngủ. Chờ mãi không thấy nạn nhân ngấm thuốc, Thuyết gọi điện báo cho Hiệp đề nghị không thực hiện kế hoạch giết chồng nữa. Thế nhưng Hiệp lại hứa hẹn một tương lai hạnh phúc cho hai người nên Thuyết lại một lòng một dạ nghe theo. Khi quay vào nhà thấy ông Hoàng đã bắt đầu buồn ngủ, Thuyết xốc nách ông Hoàng ra ghế phụ ngồi. Ngay sau đó, “dâm phụ” điện thoại cho “gian phu” mò vào lái chiếc xe chở ông Hoàng đang ngủ đi theo đường quốc lộ 2 lên Tuyên Quang.

Thấy ông Hoàng vẫn chưa ngủ say, Hiệp đã dùng dây thừng mang theo xiết cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó Hiệp và Thuyết tìm chỗ để phi tang. Khi đến đoạn km17 500. Hiệp điều chỉnh tốc độ cho xe đâm vào vỉa ta-luy bên đường, đập rạn các cửa kính, tạo hiện trường như vụ tai nạn giao thông thông thường. Gã cung văn này lau tất cả vết vân tay có thể để lại trên hiện trường và cơ thể ông Hoàng, rồi mới xuống xe đi bộ về phía sau, điện cho taxi lên đón.

Mặc dù thủ đoạn gian ngoan như vậy nhưng 2 kẻ tội đồ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ngày 24/6, vụ án đã được đưa ra xét xử trong sự căm phẫn cao độ của dư luận nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Hương Thảo

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top