Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giận vợ, chồng sát hại con ở Thái Nguyên: Cháu bé đã tử vong

Chủ nhật, 09:46 11/10/2015 | Pháp luật

Bé gái 17 tháng tuổi bị người cha dùng dao sát hại khi mới 17 tháng tuổi vì giận vợ đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Ngày 7/10, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hà Trọng Dương, 29 tuổi, trú ở xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên về hành vi giết người .

Theo đó, khoảng 19h ngày 6/10, trong lúc Dương uống rượu bên nhà hàng xóm thì vợ Dương là chị Diệp Thị Hằng, (SN 1989) gọi về để lấy tư trang cá nhân, sau đó bỏ đi. Sau khi chị Hằng về chỉ còn Dương và mẹ đẻ của Dương đang bế cháu H. Bức xúc về việc vợ bỏ về nhà nên Dương đã nảy sinh ý định giết con gái rồi sẽ tự sát. Nghĩ là làm Dương đã bế con gái xuống dưới bếp lấy 1 con dao đâm vào ngực cháu nhỏ. Nghe thấy tiếng khóc thét, mẹ của Dương chạy đến, rút dao và đưa cháu bé đi cấp cứu. Cháu bé qua cơn nguy kịch ở thời điểm được đưa đến việc cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đến ngày 8/10, cháu H. đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Trao đổi với PV, ông Kiên – Trưởng công an xã Hóa Thượng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc từ quần chúng nhân dân, công an xã đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường. Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Dương để đảm bảo an toàn cho chính đối tượng, mọi người xung quanh và lực lượng làm nhiệm vụ.

 

Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra.

Anh Nông Đức Trung – công an viên xóm Văn Hữu cho biết, khi có tin báo lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại nhà đối tượng Dương. Lúc này, đối tượng Dương đang ngồi trong nhà nói chuyện cùng với anh rể, em rể và bà con hàng xóm. Lực lượng công an đã thông báo và bắt giữ đôi tượng.

Được biết, cách đây khoảng 10 ngày giữa Dương và vợ có những mâu thuẫn vợ Dương bỏ về nhà. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị Hằng bỏ về nhà mẹ đẻ khi giận chồng. Nhiều người dân nhận định, cũng có thể vì việc vợ hay bỏ về nhà bố mẹ mà khiến cho đối tượng có nhiều tâm trạng bức xúc.

“Sau khi phía công an tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định thi thể cháu H. được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Nguyên nhân ban đầu của vụ án là do mâu thuẫn vợ chồng . Mâu thuẫn này đã một thời gian nhưng cụ thể là vì điều gì thì cơ quan công an đang điều tra làm rõ”, ông Kiên cho biết thêm.

Theo Trí thư trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 43 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top