Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cướp tiệm vàng Vững Bắc: Nước mắt tủi hận nơi làng quê

Thứ tư, 11:13 22/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Bố mẹ của Dưỡng gần như không thể gượng dậy. Họ quá đau đớn khi đứa con trai độc nhất của mình lại là tên giết người.

 
Kể từ khi Nguyễn Hữu Dưỡng (thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình) tra tay vào còng số 8, trong căn nhà mái bằng, bố mẹ của Dưỡng gần như không thể gượng dậy. Họ quá đau đớn khi đứa con trai độc nhất của mình lại là tên giết người.
 

Chủ tịch xã Đông Cường (phải) trao đổi với PV. Ảnh: TG

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Tìm về Hoành Từ, khi đi trên con đường đổ bê tông, chúng tôi mới cảm nhận được hết cái hương vị làng quê của vùng quê lúa Thái Bình. Nhưng giờ đây, cái làng quê bé nhỏ này đang bị xáo trộn bởi hung thủ gây ra vụ án đau lòng tại tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội) lại là người được sinh ra, lớn lên tại Hoành Từ. Ông Nguyễn Hữu Hướng, Chủ tịch UBND xã Đông Cường khi tiếp chuyện chúng tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, không thể ngờ Dưỡng, đứa em cùng trong họ lại là đối tượng gây ra tội ác tày trời ở thị trấn Thường Tín.
 
Theo ông Hướng thì trong làng, Dưỡng được xem là một thanh niên "biết sống". Sau khi học xong cấp 3, Dưỡng đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Ông Hướng kể chiều tối thứ Bảy (18/2) ông đang ở nhà, đến gần 10h đêm, trước khi chuẩn bị đi ngủ thì ông phát hiện trong điện thoại của mình có cuộc gọi nhỡ của một người trong họ. Chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì lúc này anh Nguyễn Hữu Nhiên (chú ruột của Dưỡng) tiếp tục gọi lại. Qua điện thoại, giọng anh Nhiên run run nói rằng Dưỡng vừa giết người, giờ đang muốn tự thú.
 
Ngay sau đó ông Hướng đã gọi điện thoại cho anh Đỗ Văn Thiểm là Trưởng Công an xã Đông Cường cùng ông đến ngay nhà Dưỡng. Đến nơi đã gần 11h đêm. Dưỡng ngồi trong buồng co rúm vì sợ hãi. Cả bố mẹ của Dưỡng không kìm được nước mắt vì đau đớn khi biết con mình đang mang trọng tội. Lúc này anh Nhiên đã đưa một số tang vật gồm chiếc áo khoác dính máu và chiếc xe Dưỡng dùng để gây án ra. Trước đó, tại nhà của Dưỡng, đối tượng chỉ nói rằng mình chính là hung thủ giết bà chủ hiệu vàng Vững Bắc, chứ không nói động cơ gây án.
 
Đứt từng khúc ruột

Tiếp xúc với người dân nơi đây, chúng tôi đều nhận được sự bất ngờ của họ về sự việc trên. Chị Nguyễn Thị Mai, một người dân cho biết, chị không ngờ Dưỡng lại có thể gây ra tội ác tày trời như vậy. Trong suy nghĩ của chị và những người dân thôn Hoành Từ, Dưỡng là người đàng hoàng, sống không có điều tiếng gì.

Những ngày này, trong căn nhà mái bằng của gia đình Nguyễn Hữu Dưỡng, một không khí lạnh lẽo tràn ngập. Cả bố mẹ và vợ Dưỡng bị sốc nằm bẹp trên giường. Khi chúng tôi bước vào nhà, ông Nguyễn Hữu Dương (bố Dưỡng) nằm trùm chăn kín đầu ở nhà ngoài. Phía buồng trong chốc chốc lại vang lên những tiếng khóc nghẹn đặc của vợ ông Dương và cô con dâu. Anh Nguyễn Hữu Nhiên buồn bã nói: "Thằng Dưỡng phạm tội như thế nào thì đã có pháp luật xử lý. Con dại cái mang, giờ mọi người đều sốc rất nặng".

Anh Nhiên cho biết thêm, anh và người thân của Dưỡng sau khi biết Dưỡng gây án mạng đã thuyết phục, động viên đứa con, đứa cháu tội lỗi của mình ra tự thú. Dù hoảng loạn nhưng Dưỡng cũng nhận thấy không thể chạy trốn được pháp luật. Dưỡng có nói với anh Nhiên là sẽ khai hết trước cơ quan công an và dặn rằng chưa thể nói ra nguyên nhân bởi sợ bố mẹ sẽ không "trụ" nổi.

Vợ chồng ông Đỗ Quý Yến (gia đình vợ của Nguyễn Hữu Dưỡng) cũng không thể ngờ rằng cậu con rể thường ngày vốn hiền lành lại là hung thủ giết người. Giống gia đình người thông gia, ông Yến buồn bã nói vào khoảng 19h30 phút tối 16/2, khi ông đang ngồi trong nhà thì thấy Dưỡng phi xe máy vào sân. Vừa dựng chiếc xe máy, Dưỡng loạng choạng chạy ra tường rồi ngồi xuống nôn thốc, nôn tháo. Ông Yến thấy lạ vì không phải ngày cuối tuần mà con rể lại về nhà. Thấy Dưỡng nhợt nhạt thất thần, ông hỏi thì Dưỡng nói là bị mất cắp hết tài sản. Tin lời con, ông bà Yến động viên sau đó đưa Dưỡng về nhà bố mẹ đẻ.
 
Chỉ đến đêm 18/2, ông bà mới biết sự thật về hành động đột ngột trở về nhà của Dưỡng. Theo lời ông Yến, sau khi Dưỡng lấy con gái ông, hai vợ chồng Dưỡng đưa nhau lên Hà Nội làm ăn. Vợ của Dưỡng cũng vừa bị sảy thai nên sức khoẻ hiện tại không được tốt. Thời gian trước, Dưỡng nói với bố mẹ vợ đang cần tiền để đầu tư làm ăn. Thương con gái, con rể, ông bà Yến đã dốc vốn liếng trong nhà được 3 cây vàng đưa cho Dưỡng vay làm vốn...

Chiều ngày 19/2, tại buổi lễ khen thưởng của Công an Hà Nội cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá vụ giết người cướp tiệm vàng Vững Bắc, chúng tôi nhận thấy trong đó có cả ông Đỗ Văn Thiểm (Trưởng Công an xã Đông Cường), là người trực tiếp xuống nhà vận động Dưỡng đầu thú. Khuôn mặt của người công an xã ấy vẫn còn nét đượm buồn. Có lẽ, ông buồn bởi phải chứng kiến một người "con" tại địa phương đã phạm tội tày trời.
 
Thanh Sơn
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 31 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 31 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top