Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện: Lộ thêm chứng cứ mới được gửi tới tòa

Thứ tư, 14:08 23/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Những chứng cứ mới là các chai nước cam ép nhãn hiệu Splash của hãng Coca Cola Việt Nam cùng lô cùng ngày sản xuất và hạn sử dụng với chai nước cam chứa ống kim tiêm và dị vật khiến Coca Cola Việt Nam lao đao trên tòa thời gian qua.

Theo các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Bình Minh (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), ngày 31/12 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện .

Trong phiên xử này, những bằng chứng “bom tấn” là các chai nước cam ép có cùng ngày, lô sản xuất với chai Splash chứa dị vật sẽ lộ diện.

Trước đó, sau phiên tòa ngày 23/9, TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên Coca Cola Việt Nam thắng kiện, luật sư Vũ Thái Hà, công ty TNHH luật YouMe (Hà Nội), một trong những luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Minh cho biết, nguyên đơn sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND quận Bắc Từ Liêm lên TAND TP Hà Nội.

Thời điểm này, các luật sư của nguyên đơn cũng đã có trong tay các chai Splash cùng ngày sản xuất và sẽ đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét.

Những chai nước cam ép có cùng ngày, lô sản xuất và hạn sử dụng với chai nước khiến Coca Cola Việt Nam bị kiện. Ảnh T.H
Những chai nước cam ép có cùng ngày, lô sản xuất và hạn sử dụng với chai nước khiến Coca Cola Việt Nam bị kiện. Ảnh T.H

 

Mới đây, liên quan đến vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện, thẩm phán TAND TP Hà Nội Hoàng Thị Thu Lan đã ký quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Theo kế hoạch phiên xử phúc thẩm vụ án tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng diễn ra vào ngày 14/12 vừa qua, tuy nhiên, phía nguyên đơn đã có đơn đề nghị xin hoãn phiên tòa.

Theo quyết định đã được ký, địa điểm diễn ra phiên xử phúc thẩm sẽ được thực hiện tại trụ sở TAND thành phố Hà Nội.

Vụ án được xét xử công khai với chủ tọa phiên tòa là bà Hoàng Thị Thu Lan cùng các thẩm phán là bà Nguyên Thị Thanh Phương và ông Đỗ Quảng Oai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội là bà Bùi Thị Hạnh.

Ngày tháng sản xuất và lô sản phẩm vẫn còn rõ trên cổ chai. Ảnh T.H
Ngày tháng sản xuất và lô sản phẩm vẫn còn rõ trên cổ chai. Ảnh T.H

Trước đây, ngày 15/9, TAND quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Bình Minh (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bị đơn là Công ty TNHH nước giải khát Coca Cola Việt Nam.

Ngày 5/10/2011, chị Nguyễn Thị Bình Minh (Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội) mua một số chai nước cam ép thủy tinh mang nhãn hiệu Splash của hãng Coca Cola (sản xuất ngày 29/6/2011, hạn sử dụng ngày 29/12/2011, mã 2352 C3) do Chi nhánh Công ty Coca Cola VN tại Hà Nội sản xuất.

Sau đó, chị Minh phát hiện trong đó có một chai Splash còn nguyên nắp chứa rất nhiều tạp chất và đặc biệt có hai mảnh thủy tinh vỡ bên trong chai nước.

Chị Minh đã đã ủy quyền cho Công ty Luật YouMe làm việc với Công ty TNHH Nước giải khát Coca Cola VN giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, phía người tiêu dùng cho rằng họ đã không nhận được sự giải quyết thỏa đáng của Công ty TNHH nước giải khát Coca Cola Việt Nam và quyết ra tòa khởi kiện để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sau một thời gian xét xử, phiên tòa ngày 15/9 đã phải hoãn và tiếp tục đưa ra xét xử vào ngày 23/9.

Kết quả, TAND quận Bắc Từ Liêm đã bác yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn.

Dư luận đang chờ đợi những diễn biến mới trong phiên xử phúc thẩm sắp tới.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top