Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cố ý gây thương tích tại quận Hà Đông: Nhập nhằng xác định hung thủ

Thứ tư, 11:49 11/11/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, anh Đào Anh Dũng (SN 1979, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Hà Đông, Hà Nội) phản ánh việc anh bị cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông bắt giam oan ức gần 9 tháng.

Hung thủ là ai?

Theo đơn của anh Dũng: "Ngày 5/10/2008, tôi cùng các anh Nguyễn Trí Nguyện (SN 1975), Đặng Anh Tuấn (SN 1981) cùng trú tại quận Hà Đông và Nguyễn Văn Phong (SN 1981) trú tại Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội, đến quán thịt chó Ánh Sáng (đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Hà Đông).
 
Tại đây, anh Nguyện có gọi Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1982) trú tại phường La Khê, Hà Đông sang uống rượu nhưng anh Sơn từ chối không uống. Khi đó, giữa anh Tuấn và anh Sơn có xảy ra to tiếng, anh Sơn bực tức nên đã hất tung chiếc bàn lên, thấy lộn xộn tôi bỏ về.
 
Hơn 2 tháng sau, tôi nhận được quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam của cơ quan CSĐT Công an TP Hà Đông, Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.
 
Theo cơ quan công an, tôi có hành vi gây tổn hại cho anh Sơn 3% sức khỏe. Ngày 23/9/2009, tôi được trả tự do sau 9 tháng giam giữ. Từ đó, tôi liên tục làm đơn yêu cầu Công an quận Hà Đông phải xin lỗi công khai về việc bắt oan sai tôi nhưng cơ quan này luôn lẩn tránh trách nhiệm".
 
Tuy nhiên, tại Bản cáo trạng số 140/CT-VKS-HS, ngày 22/6/2009 của VKSND quận Hà Đông cho rằng: "Dũng cầm chai rượu Vodka đánh vào vùng đỉnh đầu bên trái anh Sơn. Tại Bản giám định số 2794/C21-P7 ngày 25/11/2008 của Viện KHHS Bộ Công an kết luận: Sẹo vùng đỉnh trái, mức độ tổn hại 3% sức khỏe".
 

Đào Anh Dũng cho rằng các cơ quan tố tụng quận Hà Đông nại ra nhiều lý do để trốn tránh trách nhiệm bắt oan sai mình.

 
Trong khi anh Dũng không thừa nhận hành vi của mình, thì bất ngờ ngày 9/4/2009, anh Nguyễn Văn Phong đến cơ quan CSĐT Bộ Công an tự thú về hành vi gây thương tích cho anh Sơn. Anh Phong cho biết: "Tôi có cầm chai rượu Vodka đập vào đầu Sơn, nhưng sượt qua đầu. Chai rượu bị trượt khỏi tay của tôi, rơi xuống đất".
 
Nạn nhân tự nguyện rút đơn
 
Ngày 23/9/2009, TAND quận Hà Đông có Quyết định số 04/2009/ĐC- HSST   về việc "đình chỉ giải quyết vụ án". Lý do được Tòa đưa ra: "Người bị hại là anh Nguyễn Hoàng Sơn tự nguyện xin rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Đào Anh Dũng về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại quán thịt chó Ánh Sáng". Từ căn cứ này, TAND quận Hà Đông đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự và trả tự do đối với bị cáo Dũng về tội cố ý gây thương tích.
 
Trong Công văn số 751/CV, ngày 23/10/2009 gửi gia đình anh Dũng, Thượng tá Nguyễn Quyết Thắng- Trưởng Công an quận Hà Đông cho rằng: "Ngày 23/9/2009, Cơ quan CSĐT Công an quận nhận được quyết định đình chỉ vụ án hình sự của TAND quận Hà Đông do người bị hại tự nguyện xin rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Dũng. Mọi hoạt động tố tụng đều được tuân thủ đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự và được sự phê chuẩn của VKSND quận Hà Đông".
 
Ông Đào Đăng Phúc, bố anh Dũng, bức xúc: "Bản thân anh Phong đã đến cơ quan công an tự thú để minh oan cho con trai tôi, nhưng không hiểu vì lý do nào đó Dũng vẫn bị coi là hung thủ gây thương tích cho anh Sơn. Mức tổn hại của anh Sơn chỉ là 3%, nhưng CQĐT lại bắt tạm giam con trai tôi 9 tháng liệu có thỏa đáng? Cơ quan CSĐT Công an quận lại cho rằng Dũng được trả tự do vì anh Sơn rút đơn khiếu nại. Đây là sự ngụy biện của các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hà Đông nhằm trốn tránh bồi thường oan sai khi bắt giam oan con trai tôi".
 
 Bình Minh
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top