Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bổ nhiệm Tổng Thư ký VCCI Việt Nam: Có dấu hiệu báo cáo sai lệch

Thứ hai, 12:05 12/12/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Tiếp tục tìm hiểu vụ việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng vào chức vụ Tổng Thư ký, chúng tôi thấy có nhiều dấu hiệu chứng tỏ lãnh đạo và Ban kiểm tra VCCI đã chưa khách quan khi báo cáo sự việc.

 
Ở một góc độ khác, những người có trách nhiệm ở VCCI đã liên tục né tránh công luận.
 
Bỏ qua quy định
 
Như Báo GĐ&XH đã thông tin trước đó, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu VCCI rà soát, kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm chức danh Tổng Thư ký VCCI đối với bà Phạm Thị Thu Hằng, VCCI đã có văn bản báo cáo Thủ tướng số 2968/PTM-VP  và khẳng định: Quy trình bổ nhiệm với bà Phạm Thị Thu Hằng là đúng với điều lệ đã ban hành của VCCI. 
 
Một trong những điều kiện cốt lõi để bà Hằng có được là thành viên HĐQT hay không, đó là Điều 19, Điều lệ của VCCI ban hành kèm theo Quyết định số 123 của Thủ tướng quy định: "Người được cử thay thế chỉ được công nhận là thành viên HĐQT với sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số thành viên HĐQT". Nhưng tại cuộc bỏ phiếu ngày 14/7/2011, bà Hằng chỉ nhận được 39/77 thành viên của HĐQT chấp thuận, Như vậy bà Hằng không đủ điều kiện là thành viên HĐQT của VCCI và cũng không thể được bổ nhiệm vào chức danh Tổng Thư ký VCCI.
 
Tuy nhiên trong báo cáo của Ban kiểm tra VCCI lại cho rằng bà Hằng đạt 55/77 phiếu biểu quyết. Lý do "mọc" ra thêm 16 phiếu bầu tán thành cho bà Hằng được Ban kiểm tra giải thích là "các ủy viên này vì vắng mặt đã có ý kiến biểu quyết bằng văn bản nhất trí với nghị quyết bổ sung bà Hằng vào Ban chấp hành VCCI và bầu bà Hằng làm Tổng Thư ký". Ban này cũng cho rằng như thế là hợp lệ.
 
Quy trình ngược
 
Ngày 14/7, bà Hằng được đưa vào HĐQT và được bổ nhiệm chức danh Tổng Thư ký VCCI. Đáng lẽ các phiếu bầu phải được thực hiện trong ngày này, tuy nhiên các phiếu bầu còn thiếu (điều kiện tiên quyết để bà Hằng có được chấp nhận là Tổng Thư ký VCCI hay không) lại được bổ sung về sau.
 

Trao đổi về tình tiết việc này, luật sư Nguyễn Văn Tú- Đoàn Luật sư  Hà Nội cho rằng: "Kết luận của Ban kiểm tra và lãnh đạo VCCI cho rằng 15 ủy viên còn lại đồng ý bổ nhiệm bà Hằng vào chức vụ Tổng Thư ký VCCI là thiếu căn cứ là khoác áo cho lá phiếu để hợp thức hóa điều kiện bổ nhiệm cho bà Hằng".

Quá trình điều tra, phóng viên đã có trong tay 16 văn bản của các ủy viên (bầu sau thời điểm 14/7) được cho là đã bầu cho bà Hằng. Tại các phiếu bầu này thể hiện chỉ có một phiếu của ông Đoàn Hữu Thuận- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu là đồng ý bầu bà Hằng vào chức vụ Tổng Thư ký, 15 phiếu bầu của các ủy viên khác thì chỉ nói chung chung là chấp hành nghị quyết của hội nghị chứ không nhắc gì đến việc có bầu cho bà Hằng hay không.
 
Hơn nữa, theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các phiếu bầu này đều không có dấu và là các bản fax. Có những phiếu được "bầu" (theo ngày tháng thể hiện trên bản fax) cách ngày bổ nhiệm bà Hằng vào chức vụ Tổng Thư ký VCCI (14/7) tới hơn 2 tháng, ví dụ phiếu bầu của bà Nguyễn Thị Phương Quang (fax ngày 20/9/2011). Nghi vấn nữa về tính khách quan của các phiếu bầu qua bản fax này là trong 16 phiếu thì chỉ có 3 phiếu thể hiện ngày tháng, còn lại 13 phiếu ngày tháng thể hiện trên bản fax không thể hiện ngày tháng. Điều này khiến dư luận băn  khoăn đặt câu hỏi, không biết đây có phải bản fax "xịn" không?.
 
Mong muốn được làm rõ những tình tiết này, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với bà Hà Thị Thu Thanh- Trưởng ban kiểm tra VCCI nhưng bà này liên tục nói... bận công việc và từ chối mọi bình luận, liên quan đến công việc của Ban kiểm tra mà bà là người chịu trách nhiệm chính.  

Hà Châu
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top