Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 20 bảo vệ đánh học sinh: Một học sinh không thể dự thi tốt nghiệp

Thứ sáu, 08:00 03/06/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Do vết thương quá nặng, em Trần Hoàng Ân đã không kịp hồi phục để dự thi tốt nghiệp vào sáng ngày 2/6.

Em Trần Hoàng Ân đang điều trị tại bệnh viện, không kịp hồi phục để tham dự tốt nghiệp. Ảnh: HN

Ngày 2/6, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 11, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, tiếp tục lấy lời khai của nhóm bảo vệ đánh đập học sinh, làm 5 em học sinh lớp 12A11 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 11) nhập viện. Do vết thương quá nặng, em Trần Hoàng Ân đã không kịp hồi phục để dự thi tốt nghiệp vào sáng ngày 2/6.
 
Liên quan đến vụ việc, hiện ba bảo vệ của tòa nhà The Everrich (số 940B, đường Lê Đại Hành, P15) gồm: Đào Công Nguyên (23 tuổi), Hoàng Thế Vinh (21 tuổi) và Phạm Bá Dũng (23 tuổi) đã thừa nhận hành vi tham gia đánh các em học sinh trên. Bước đầu các bảo vệ này khai nhận, vào khoảng 19h30’ ngày 30/5, khi đang ngồi giữ xe tại tầng hầm B1, tòa nhà The Everrich thì các em học sinh đi xuống lấy xe.
 
Lúc này có một em kêu mất nón bảo hiểm và quay lại hỏi thì được bảo vệ tại đây cho biết, tòa nhà này giữ xe chứ không giữ nón bảo hiểm nên hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Lúc này một bảo vệ chỉ tay vào mặt em Đỗ Thị Thanh Giàu (18 tuổi, ngụ quận 6) thì Ân xông vào bênh bạn. Thấy vậy, một nhóm bảo vệ khác liền chạy đến đuổi đánh Ân, Vinh, Hiền, Minh, Trường trong đó Ân là người bị hành hung nặng nhất.
 
Các bảo vệ này còn cho rằng, chỉ dùng tay chân để “dạy dỗ” các em chứ không đánh các em bằng gậy gộc, roi điện, dùi cui... như các em tố cáo. Ngoài ra, bảo vệ tòa nhà còn khẳng định, trước khi vào tòa nhà The Everrich họ đã phát hiện một số học sinh trên có mùi bia, rượu. Tuy nhiên, theo tường trình của các em học sinh tại trụ sở công an, các em không uống bia, rượu và bị bảo vệ tòa nhà The Everrich dùng gậy và công cụ hỗ trợ tấn công tại tầng hầm tòa nhà.
 
Cụ thể, khoảng 19h30’ ngày 30/5, sau khi buổi tiệc chia tay kết thúc được tổ chức tại tầng 5– siêu thị Lotte Mart (thuộc tòa nhà The Everrich), các em ra về bằng cầu thang cuốn. Lúc này nhóm học sinh cao hứng hô vang khẩu hiệu “lớp 12A11 cố lên... thi là đậu” thì bị bảo vệ tòa nhà này bắt “im lặng” và buông những lời nói thô tục. Khi xuống tầng hầm, một học sinh phát hiện mất nón bảo hiểm nên hỏi bảo vệ thì hai bên lời qua tiếng lại. Ngay lập tức các em bị bảo vệ dùng gậy và công cụ hỗ trợ xông vào đánh tới tấp. Một số em bỏ chạy ra ngoài bị những người bảo vệ to con đuổi theo để đánh.
 
Trả lời báo chí, bà Bùi Thị Hà - Giám đốc Công ty bảo vệ Long Hoàng, đơn vị cung cấp các bảo vệ trên cho biết, dù bất cứ lý do nào thì việc nhân viên bảo vệ đánh học sinh là sai. Theo bà Hà, công ty đã cử người đến thăm hỏi, lo viện phí cho các em học sinh bị thương, đồng thời cho biết, các bảo vệ đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc. Tuy nhiên, đúng sai như thế nào thì phải chờ kết luận từ phía cơ quan công an.
 
Được biết, theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Trưng Vương (TP Hồ Chí Minh), em Trần Hoàng Ân vỡ sụp thành trước xoang trán bên phải, vẫn còn dấu hiệu chóng mặt, nôn ra máu. Hiện Ân đã được chuyển lên khoa Tai, Mũi, Họng để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ông Trần Minh Tâm (bố của Ân) rơm rớm nước mắt: “Chỉ một phút lỡ miệng làm ồn, 12 năm học của cháu giờ trở thành công cốc, cháu không thi được tốt nghiệp thì làm sao đây. Tại sao những bảo vệ họ không suy nghĩ được điều này? Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vấn đề, xử đúng người, đúng tội để nghiêm trị những bảo vệ côn đồ như thế”.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, cô Hồ Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho biết: “Ân là học sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt nên sau khi vụ việc xảy ra nhà trường đã gửi hồ sơ đặc cách miễn thi tốt nghiệp gửi lên Hội đồng thi Nguyễn Hiền. Tuy nhiên, Ân có được miễn thi tốt nghiệp hay không vẫn phải chờ kết quả từ Hội đồng thi mà Ân tham dự”. 
 
Hưng Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top