Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao người đàn ông 'đẩy' gái bán dâm vào 'lầu xanh' xứ người được giảm án?

Thứ tư, 10:42 20/11/2019 | Pháp luật

“Đẩy” cô gái “buôn phấn bán hương vào” động mại dâm xứ người, Túy phải trả giá cho hành vi của mình. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, đang phải điều trị bệnh nên ông ta được giảm án.


Vì sao người đàn ông đẩy gái bán dâm vào lầu xanh xứ người được giảm án? - Ảnh 1.

Bị cáo Túy tại tòa.

Ngày 19/11, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Túy (SN 1957, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) ra xét xử phúc thẩm về tội "Mua bán người". Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo.

Bị hại trong vụ án là chị Lù Thị Diễm và chị Lường Thị Xuân (cùng quê Điện Biên).

Theo nội dung bản án sơ thẩm, chị Lù Thị Diễm là gái mại dâm hoạt động ở khu vực bãi biển Quất Lâm. Khoảng đầu tháng 7/2007, chị Diễm gặp Đào Đức Đồng (Sinh năm 1982, ở Bình Giang, Hải Dương) và Bùi Ngọc Hiến (Sinh năm 1978, ở Tân Lạc, Hòa Bình) tại bãi biển Quất Lâm. Do muốn hoàn lương, chị Diễm đã nhờ cặp đôi tìm việc làm giúp. Được nhận lời, chị Diễm đã rủ bạn là Lường Thị Xuân xuống Hà Nội.

Tuy nhiên, chị Diễm không ngờ sau đó bản thân chị và chị Xuân lại trở thành nạn nhân của nhóm buôn người.

Tài liệu điều tra thể hiện, Đồng và Hiến hứa hẹn sẽ giúp hai cô gái đi làm nghề bán hàng nước hoa quả hoặc bán quán cà phê. Thực tế, Đồng lại gọi điện cho người quen là Đặng Thị Mừng (Sinh năm 1962, ở Tiên Lãng, Hải Phòng) nói có 2 gái cần bán để hoạt động mại dâm. Mừng và Đồng thỏa thuận sẽ bán hai cô gái quê Điện Biên với giá 3.500 tệ/người.

Ngày 17/8/2007, Đồng và Hiến đưa chị Diễm và chị Xuân xuống Quảng Ninh gặp Mừng. Mừng gọi điện cho bạn trai là Nguyễn Văn Túy đang sinh sống tại Trung Quốc bảo chờ đón Đồng và chị Xuân, chị Diễm. Sau đó, Đồng và Túy đưa hai cô gái đến Quảng Đông (Trung Quốc).

Đến nơi, họ để cho người phụ nữ tên Thắm (chưa xác minh được lai lịch) dẫn chị Xuân và chị Diễm đi bán cho người đàn ông tên là Đông (hiện chưa xác minh được lai lịch) với giá 6.5000 tệ.

Nhận tiền từ Thắm, Đồng và Túy bắt xe về Móng Cái gặp Mừng. Tại đây, họ đổi sang tiền Việt được hơn 13 triệu. Số tiền này, Mừng đưa cho Đồng 12 triệu, còn lại bà ta cùng Túy ăn tiêu hết.

Về phía nạn nhân, sau khi bị bán cho người Trung Quốc, họ đã bị ép làm gái bán dâm. Cụ thể, chị Xuân bị ép làm gái bán dâm, bị nhốt ở "nhà chứa", không được liên lạc ra bên ngoài… Sau nhiều ngày bị bán dâm, chị Xuân đã tìm cách liên lạc được với anh rể cầu cứu. Đến đầu tháng 1/2008, chị Xuân được giải cứu, đưa về Việt Nam. Riêng chị Diễm hiện ở đâu không rõ lai lịch.

Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Văn Túy bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị truy nã. Đến 24/1/2019, Túy đến Công an thành phố Hà Nội khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, Túy bị Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội "Mua bán người". Sau phiên tòa, Túy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do sức khỏe yếu, đang phải điều trị bệnh tật. Kháng cáo của Túy đã được cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm cho 2 năm tù xuống còn 6 năm theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top