Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trùm ma túy đất Cảng lĩnh án tử hình

Thứ ba, 16:01 25/05/2010 | Pháp luật

Sau khi bị kết án tử hình, Lập đã khai ra thêm các đồng phạm của vụ buôn ma túy xuyên quốc gia với khối lượng lớn, trong đó có một người đất Cảng và kẻ này cũng phải nhận mức án cao nhất.

Trong các ngày từ 21 đến 24/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử 3 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với tổng cộng gần 1.500 bánh heroin của “bà trùm” Nguyễn Thị Thơm (31 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Những người bị ra trước vành móng ngựa gồm Lương Ngọc Lập (40 tuổi, trú ở thành phố Bắc Giang), Bùi Quốc Lưu (46 tuổi, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng), Ngô Trọng Ngọc (38 tuổi, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán ma túy.

Lập (áo kẻ sọc) và các bị cáo tại tòa.

Tháng 3/2008, Lập đã bị đưa ra xét xử trong giai đoạn một vụ án cùng với Thơm và các đồng phạm mua, bán trái phép gần 1.500 bánh heroin. Trong đó, Lập bị TAND Tối cao tuyên án tử hình. Sau khi án tuyên, Lập đã làm đơn tố cáo một số đồng phạm chưa bị xử lý.

Cơ quan điều tra đã truy tố thêm các bị can Lưu, Ngọc và Giàng A Nếnh (44 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La). Lưu và Ngọc bị bắt ngay sau đó, còn Nếnh đã trốn thoát, đang bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Lần xét xử này, cơ quan công tố truy tố, khi bị truy bắt vì mua bán ma túy, Lập đã trốn vào TP HCM và móc nối với Lưu tiếp tục buôn thuốc lắc. Theo kế hoạch, Lưu chuyển hàng vào cho Lập theo đường hàng không và xe khách. Sau khi nhận, Lập đem bán cho nhóm con buôn ở đất Sài Thành. Tính đến ngày bị bắt, Lưu và Lập đã vận chuyển trót lọt 12 chuyến, với tổng số hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Lập còn tố giác và khai từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2005, đã bán cho Lưu 12 bánh heroin với giá 108 triệu đồng một bánh. Ngày 4/2/2008, Lưu bị Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lưu đã thừa nhận hành vi móc nối với Lập để mua bán ma túy.

Ngô Trọng Ngọc cũng là đầu mối Lập bán ma túy thông qua một phụ nữ sống ở Bắc Giang. Từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2008, Lập bán cho Ngọc tổng số 40 bánh heroin. Nhưng tại cơ quan điều tra, Ngọc khai không hề quen biết Lập, không tham gia mua bán ma túy.

Tuy nhiên, các bị cáo Phạm Công Doanh, Nguyễn Ngọc Tĩnh… trong giai đoạn xét xử lần một đều có lời khai phù hợp với lời khai của Lập và khẳng định, Ngọc là một trong những đồng phạm cùng tham gia mua bán ma túy.

Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên tử hình bị cáo Lương Ngọc Lập và Ngô Trọng Ngọc, riêng bị cáo Bùi Quốc Lưu lĩnh án chung thân.
 
Theo Ngôi Sao
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top