Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tóm gọn nhóm “khủng bố” ném đá xe khách trên QL 14

Thứ ba, 11:32 21/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 10 đối tượng chặn đường để “cướp lại” chiếc xe bị tạm giữ và liên tiếp dùng đá ném tới tấp.

Chiều ngày 20/10, ông Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi), tài xế điều khiển xe khách của hãng xe Cô Hai (trụ sở TP HCM) cho biết: “Rạng sáng ngày 20/10. xe khách của hãng xe Cô Hai lại bị một số đối tượng ném đá và chặn đường khi đang lưu thông từ TP HCM đi Gia Lai.

Ông Sơn kể: “Khoảng 1h sáng ngày 20/10, ông điều khiển xe khách mang BKS 51B-041.82 từ TP HCM đi Gia Lai, đi cùng tuyến này còn có 2 chiếc xe khách cũng của hãng xe Cô Hai cùng đi. Xe của ông Sơn chạy ở giữa cách 2 chiếc xe trên khoảng 2km. Vào thời điểm trên, khi xe khách của ông đang chạy qua đoạn đường từ huyện Đắc Song qua huyện Đắc Min bất ngờ bị các đối tượng chạy ngược chiều trên 2 chiếc xe máy, dùng đá ném đá vào xe gây bể kính phía bên tài.”.

Hoảng hốt, ông Sơn liền điện thoại cho xe đi phía sau cảnh giác và chặn các đối tượng lại, tuy nhiên các đối tượng này lại tiếp tục dùng đá ném vỡ kính xe chiếc xe thứ 2, tại đây chúng bị tài xế lái xe khách đuổi theo và giữ lại được 1 chiếc xe máy, còn các đối tượng trên xe đã bỏ trốn.

Cửa kính xe của ông Sơn bị vỡ nát, phải vá lại bằng băng keo

Cửa kính xe của ông Sơn bị vỡ nát, phải "vá" lại bằng băng keo

“Khi chiếc xe chạy sau cùng giữ được xe máy và định chạy về huyện Đắc Min để giao nộp cho công an, xe chúng tôi di chuyển được chưa đầy 1 cây số thì bị hơn 10 đối tượng chặn đường để “cướp lại” chiếc xe bị tạm giữ và liên tiếp dùng đá ném tới tấp khiến 2 tấm kính ở phía tài và 1 đèn ở sau xe vỡ nát, may mắn không có người bị thương.”, ông Sơn nhớ lại.

Trong lúc bị chặn đường, ông Sơn đã nhanh trí điện thoại cho xe trước chạy vào công an huyện Đắc Min cầu cứu. Cùng lúc này, xe khách chạy đầu tiên cũng bị các đối tượng chạy xe máy ném đá vào xe tiếp tục làm vỡ kính xe. Nhưng chiếc xe khách đầu tiên đã cấp báo được cho công an huyện Đắc Min, tại đây phối hợp với lực lượng công an huyện Đắc Song tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.

Phát hiện ra lực lượng công an, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, do vội vàng nên để lại 1 chiếc xe máy. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được 5 đối tượng trong nhóm ném đá.

Những người ném đá bị bắt đều rất trẻ và ngụ tại địa bàn gồm: Nguyễn Văn Ngọc (20 tuổi), Phan Văn Thắng (20 tuổi), cùng trú tại xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song; và Trần Văn Huy (18 tuổi), Đậu Văn Hùng (22 tuổi), Đậu Văn Cường (20 tuổi), cùng trú tại xã Đức Minh, huyện Đắc Min.

Khi các xe khách bị chặn, tuyến đường lưu thông trên QL 14 bị ách tắc hơn 2 giờ liền, đến khoảng 8h sáng nay, xe của ông Sơn mới làm việc xong từ công an huyện Đắk Song và tiếp tục di chuyển về bến. Hiện vụ việc đang  được công an huyện Đắc Song tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó vào khoảng 20h, ngày 24/9 khi xe khách giường nằm của hãng xe Cô Hai do tài xế Phạm Anh Tuấn (33 tuổi) điều khiển hướng từ huyện Ayun Pa (Gia Lai) đi TP. Hồ Chí Minh, đến tại km 95 (tại huyện Ea H’leo, Đắc Lắc) thì bị một số đối tượng ném đá vỡ kính xe, đá văng vào 1 hành khách đang nằm ở tầng dưới, khiến ông này bị thương nặng ở phần mắt. Những người ném đá đêm 24/9 đều đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Nguyên Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top