Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tội ác tuổi 18

Chủ nhật, 13:52 12/12/2010 | Xã hội

Ông nói, thằng út con ông, trước giờ hiền như đất cục. Con gà nó cũng không dám cắt cổ.

Vậy mà có ai ngờ, chính nó đã xuống dao đoạt một mạng người để cướp tiền vào đêm vừa tròn tuổi 18.
 
Ông rướn mắt, cố xem chiếc xe công an chở thằng – con – tội – phạm đi đâu giữa Sài Gòn náo nhiệt. Mấy phút trước, từ cửa chiếc xe ấy, thằng út còn nói vọng ra: “Cha về đi!” như một lời vĩnh biệt. Bóng ông khắc khoải, nhỏ thó giữa sân tòa đã vãn từ lâu…
 
Bị cáo Lê Thanh Vũ (trái) và Hoàng Cao Nguyên đang nghe tòa tuyên án.
Ảnh: Thanh Nhã
 
Ngày sinh là ngày tử!
 
Thằng út con ông tên Lê Thanh Vũ, sinh ngày 15/6/1991. Nó là đồng phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận 10, TP. HCM hơn một năm trước. Ngày gây tội ác, cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 18 của Vũ.

Sáng ngày 7/12, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tiến hành xét xử vụ án giết người, cướp tài sản. Tòa đã tuyên y án sơ thẩm, phạt Lê Thanh Vũ tử hình. Còn Hoàng Cao Nguyên chịu án phạt tù chung thân.

Lê Thanh Vũ từ Tiền Giang lên thành phố và bắt đầu làm thuê cho gia đình ông S, bán thịt ở chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10 từ tháng 4/2008. Sau đó, ông S thuê thêm Hoàng Cao Nguyên về làm chung với Vũ và bố trí cho cả hai ở chung nhà với gia đình. Trong những lần tâm sự với nhau, Nguyên nói chỉ làm một thời gian, kiếm cách trộm tiền ông S rồi bỏ trốn. Vũ cũng không giấu mình đang cần tiền vì mới gây tai nạn giao thông ở Tiền Giang, bị giam xe và bồi thường cho người bị nạn.

Cả hai dự tính sẽ tìm cách giật túi tiền chợ mỗi ngày của vợ ông S. Cơ hội giật tiền chưa đến thì ngày 15/6/2009, Vũ và Nguyên bàn nhau giết cả nhà ông S rồi lục tủ lấy toàn bộ tiền vàng, dùng xe tay ga chạy trốn.

Để thực hiện tội ác tày trời, cả hai lấy máy nghe nhạc của con trai ông S đem lên lầu. Nghe tiếng nhạc, người con trai này sẽ lên lấy lại máy và sẽ bị giết trước. Sau đó, Vũ và Nguyên sẽ lần lượt dùng dao giết ba người còn lại là ông S, con gái và vợ ông. Tuy nhiên, vài phút sau đó, anh con trai chở mẹ ra ngoài. Lúc này ở nhà chỉ còn lại ông S và cô gái con ông.

Vũ đưa Nguyên một con dao Thái Lan để giết ông S, còn mình thủ sẵn dao lớn khác để lẻn vào phòng giết chết cô con gái. Nghe tiếng con gái la to, ông S chạy lên phòng con. Chưa kịp sững sờ khi thấy đứa con nằm bất động trên vũng máu, thì ông S. đã bị Vũ đã sẵn dao sấn tới chém liên tiếp vào người. Nguyên chưa kịp ra tay thì bị hàng xóm hô hoán và rồi cả hai bị bắt…

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Lê Thanh Vũ tử hình vì tội giết người, cướp tài sản. Hoàng Cao Nguyên cũng bị phạt cùng tội danh nhưng mức án tù chung thân.

Nỗi đau còn lại cho đấng sinh thành

Phiên tòa kết thúc bằng bản án công minh. Phá đi sự yên ấm của một gia đình khác, kẻ thủ ác cũng đã tự tước đi quyền được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ mình. Ông Lê Văn Cưng - Cha tử tù Lê Thanh Vũ dụi đôi mắt đỏ hoe, kể lại quãng đời lành như đất của đứa con mình.

Ông Cưng có mười người con, hai trong số anh chị em với Vũ đã chết. Nhà nghèo, một công đất ruộng cằn ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang chỉ trồng được cây dừa cho thu nhập ít ỏi nên Vũ từ nhỏ đã phải nghỉ học, làm mướn mưu sinh.

“Nó làm công cho ông S. hơn một năm. Tính tình nó hiền lành, ít nói. Chủ đã từng rất thương và tin nên thường cho mượn xe máy để về thăm nhà. Đâu ngờ nó phụ lòng tin của người ta, xuống tay… Mẹ nó đang bị bệnh tim nằm bẹp ở nhà, biết con bị tuyên tử hình không biết có trụ nổi không nữa.”-  Ông Cưng tâm sự.

Theo ông Cưng, Lê Thanh Vũ quẫn bách vì không có tiền đền cho người bị tai nạn giao thông và đóng tiền phạt giam xe một tháng. Bởi vậy nên khi nghe Nguyên rủ rê gây tội ác để có tiền thì rắp tâm làm theo. Ông Cương còn nói lẽ ra con ông đã không gây án, nếu biết rằng, ông đã đi kiếm hơn một triệu đồng để bồi thường cho hai người bị nạn ở Tiền Giang. Còn chiếc xe thì ông đang kiếm thêm tiền nữa để đóng phạt cho con lấy về. “Tui đã không cho nó biết là mình đã bồi thường xong rồi. Lẽ ra, vì thương con tui phải nói để nó không túng quẫn mà làm liều. Hôm đi đóng mười triệu đồng tiền thi hành án cả nhà cũng phải chạy vạy khắp nơi”. Lần ngón tay cho rộng chiếc nón cũ, ông Cưng lắc đầu, ngấn lệ.

Càng thương con, ông Cưng càng cho rằng tội lỗi Vũ gây ra là do Hoàng Cao Nguyên xúi giục. Vũ nhỏ hơn Nguyên một tuổi. Tại tòa, ông Cưng khai con ông sinh lúc 15 giờ chiều ngày 15/6/1991. Thời điểm Vũ giết người là hơn 20 giờ ngày 15/6/2009 nên đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với bản án tử hình.

Một ngày trước, chuyến xe đò từ miền Tây lên thành phố đem theo hy vọng của ông Cưng về đứa con sẽ được giảm án. Giờ đây, trên chuyến xe ấy khi trở về nhà, sẽ có những tháng ngày rất dài với gia đình người cha khắc khổ.
 
Theo SGTT
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 58 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top