Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tòa “ngoảnh mặt”, công nhân trắng tay(?)

Thứ hai, 10:52 07/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Gần đây, dư luận tại Phú Thọ đang “sốt” khi nhiều công nhân tại Công ty CP xi măng Vĩnh Phú đã làm đơn khiếu nại việc TAND tỉnh Phú Thọ đã không mở thủ tục phá sản doanh nghiệp cho công ty này khiến họ đứng trước nguy cơ trắng tay. Trong khi đó, tòa lại “ưu ái” cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Phú Thọ một cách bất hợp lý khiến người lao động không biết bấu víu vào đâu.

“Nhất bên trọng, nhất bên khinh”

Nhiều năm nay, Công ty CP xi măng Vĩnh Phú làm ăn thua lỗ nghiêm trọng. Chính vì vậy, HĐQT của công ty đã nhiều lần họp để bàn việc xin mở thủ tục phá sản doanh nghiệp tại tòa án và tính phương án trả nợ ngân hàng, trả nợ lương công nhân. 
 
Tại nghị quyết họp HĐQT ngày 8/7 do ông Phan Hồng Phong, Chủ tịch HĐQT ký có nêu việc thanh toán các khoản nợ sau khi bán đấu giá tài sản công ty như sau: “Trả nợ gốc món vay trung hạn, ngắn hạn và một phần lãi trong hạn, xin miễn lãi phạt (trả nợ ngân hàng); trả nợ ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, thuế đọng, lương CBCNV...”.
 
Trong thời gian này, nhiều công nhân thấp thỏm trông đợi Ban Giám đốc làm thủ tục phá sản, bán đấu giá một số thiết bị sản xuất để được trả lương và nhiều khoản tiền khác.
 

Sản phẩm của Công ty CP Xi măng Vĩnh Phú trước khi phá sản.

 
Ngày 29/6, Công ty CP xi măng Vĩnh Phú đã có công văn số 41/XMVP gửi Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Do không biết công văn trên được gửi với “tốc độ rùa bò” hay vì lý do gì mà đến 15 ngày sau (ngày 14/7), Tòa án nhân dân tỉnh mới nhận được.
 
Trong khi đó, khoảng cách giữa trụ sở công ty này và tòa án có độ dài gần 20km. Tuy nhiên, khi Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Phú Thọ cũng có đơn khởi kiện đề ngày 10/7 nhờ can thiệp đòi nợ Công ty CP xi măng Vĩnh Phú thì 3 ngày sau (ngày 13/7), tòa án đã nhận được.
 
Với lý do trên, ngày 15/7, ông Nguyễn Đình Huấn, Chánh tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 59/TA-KT gửi Công ty CP xi măng Vĩnh Phú với nội dung do ngày 13/7 đã nhận được đơn khởi kiện của ngân hàng trước nên sẽ tiến hành thụ lý trước.
 
Ngày 14/7, tòa mới nhận được công văn của công ty sau nên sẽ giải quyết sau. Điều đáng nói là sau 14 ngày kể từ thời điểm nhận được công văn của công ty (ngày 27/7), tòa mới ra thông báo việc thụ lý vụ án đòi nợ giữa ngân hàng và công ty.
 
Công nhân “lãnh đủ”
 
Đến ngày 17/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và quyết định: Giao cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Phú Thọ phát mại tài sản của Công ty CP xi măng Vĩnh Phú đã thế chấp để trả nợ ngân hàng với số tiền 5 tỷ 468 triệu đồng (làm tròn số - PV).
 
Như vậy, khi Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ ra quyết định cho ngân hàng phát mại tài sản của Công ty CP xi măng Vĩnh Phú thì có nghĩa, quyền lợi của công nhân và công nợ của các đối tác khác bị gác sang một bên.
 
Việc đảm bảo thu hồi nợ cho ngân hàng khiến các công nhân không biết đến bao giờ mới có thể lấy được lương mà công ty nợ cùng những khoản tiền khác.
 
Một công nhân (xin được giấu tên) cho biết: “Luật Phá sản doanh nghiệp được ban hành với ưu tiên giải quyết quyền lợi của số đông. Đằng này, hầu hết tài sản của công ty đã bị ngân hàng phát mại thì công ty lấy đâu tiền trả cho chúng tôi. Trong khi đó, công văn xin phá sản của công ty chúng tôi có trước đơn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Phú Thọ tới 11 ngày. Đáng ra, theo quy định của pháp luật, Tòa phải căn cứ vào ngày tháng ghi trên văn bản hay dấu bưu điện để giải quyết việc phá sản chứ không phải căn cứ vào ngày nhận được. Lý do tòa đưa ra khó có thể chấp nhận”.
 
Hiện nay, hàng loạt các công nhân của Công ty CP xi măng Vĩnh Phú đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Họ đang rất khốn khó vì mất công ăn việc làm và không có tiền để trang trải cuộc sống. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xém xét triệt để quyền lợi của các công nhân trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan. 

“Nếu công văn gửi theo đường bưu điện thì tòa phải căn cứ vào dấu bưu điện để xử lý chứ không thể căn cứ vào ngày nhận được. Kể cả trong trường hợp ngân hàng gửi đơn trước thì theo luật định, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn phải ra quyết định thụ lý việc mở thủ tục phá sản của Công ty CP xi măng Vĩnh Phú.
 
Việc tòa án giải quyết phá sản là nhằm để đảm bảo quyền lợi của các chủ nợ, trong đó có cả các công nhân. Chi nhánh Ngân hàng Công thương Phú Thọ thực chất cũng chỉ là một trong những chủ nợ. Theo thủ tục, tòa sẽ phải cử thẩm phán chủ trì tổ chức hội nghị chủ nợ.
 
Căn cứ vào ý kiến và chứng cứ các bên đưa ra sẽ tiến hành các biện pháp khác đảm bảo quyền lợi cho các bên, đặc biệt là số đông (công nhân). Trong trường hợp này, các công nhân hoặc doanh nghiệp có quyền gửi văn bản đề nghị Viện KSND tỉnh hoặc Viện KSNDTC kháng nghị quyết định của tòa”.

Luật sư Trần Minh Tân, Đoàn Luật sư Hà Nội

 Kim Hoa

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 46 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 53 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Top