Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổ chức sinh nhật cho người yêu bằng thuốc lắc

Thứ tư, 08:19 16/07/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Vốn là dân chơi đất Cảng, Mạnh tìm mọi cách cho người yêu của mình thật sự hài lòng về bữa tiệc sinh nhật. Để thật “đặc biệt”, Mạnh đã tìm lên tận Lạng Sơn để tìm "sân bay" lý tưởng...

>> 9 sinh viên bị bắt khi đang "lắc"
>> "Lắc" khỏa thân mừng ngày 8/3

Ngày 15/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết CQĐT đã có quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1989), ở Bắc Ninh và người yêu của Thảo là Trịnh Khắc Mạnh, trú tại TP Hải Phòng về tội tổ chức sử dụng ma tuý.

Để tổ chức sinh nhật cho người yêu, Mạnh đã “lặn lội” lên tận Lạng Sơn để kiếm động lắc và cùng nhóm bạn của mình “đi mây về gió” trong cơn hoan lạc ma tuý. Bữa tiệc sinh nhật thác loạn này chỉ kết thúc khi công an xuất hiện.

Vốn là dân chơi đất Cảng, Mạnh tìm mọi cách cho người yêu của mình thật sự hài lòng về bữa tiệc sinh nhật. Để thật “đặc biệt”, Mạnh đã tìm lên tận Lạng Sơn để “thực địa” và thấy quán 25 độ DJ, đường Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn là nơi lý tưởng để cùng người yêu kỷ niệm ngày sinh bằng thuốc lắc.

Ngày 7/7, Mạnh thuê xe ôtô đi Bắc Ninh đón Thảo và 7 người bạn khác ra Hà Nội nhậu nhẹt, ăn uống. Sau khi đã vãn cảnh Thủ đô, Mạnh thuê taxi “dong thẳng” đi Lạng Sơn và “tập kết” tại quán 25 độ DJ.

Trước khi đi, Mạnh đã mua 35 viên thuốc lắc với giá hơn 4 triệu đồng. Theo lời khai của Mạnh, đây là “món quà” gã tặng cho người yêu và bạn bè trong ngày vui của Thảo. Trong nhiều chuyến ăn chơi, Mạnh đã đi Lạng Sơn nhiều lần và biết đến quán 25 độ DJ như một điểm “bay” an toàn, hiện đại với dàn âm thanh công suất lớn, thái độ phục vụ nhiệt tình. “Sân bay” này do Nguyễn Trung Hưng (SN 1986) quản lý với những căn phòng cách âm kỹ thuật cao. Người đứng tên kinh doanh quán 25 độ DJ là Bùi Huy Thụ (SN 1975), quê ở Bắc Giang.

Để cho dân chơi “phê’ hơn, chủ quán bố trí 6 chiếc loa thùng đặt xung quanh phòng. Đó là chưa kể bộ đèn màu điện tử “oách” chẳng khác của các vũ trường. Khi có khách, chủ quán hết sức nhiệt tình phục vụ bằng cách bê các két bia, nước bò húc, hàng chục chai nước khoáng, khăn lạnh… Sau khi “gom hàng” cho các “thượng đế”, chủ quán ra ngoài để mặc cho dân chơi nhảy nhót, thác loạn trong cơn phê ma tuý tổng hợp. Mỗi lần ăn chơi như vậy, các “thượng đế’ phải trả cho chủ quán khoảng 3 triệu đồng.

Bữa tiệc sinh nhật cứ thế diễn ra trong cơn say thuốc lắc, sự cuồng loạn của tiếng nhạc mở hết cỡ. Dưới ánh đèn màu loang lổ, Mạnh, Thảo và 7 đối tượng khác nhảy nhót, dậm giật.

Đến 16h30, các trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn ập vào, nhanh chóng khống chế các đối tượng. Tại hiện trường vụ án, CQĐT đã bắt quả tang 9 đối tượng (gồm 5 nữ, 4 nam) đang sử dụng ma tuý tổng hợp. Qua khám xét trong động lắc này, CQĐT đã thu giữ 27,5 viên ma tuý tổng hợp, 1 gói ketamin, 11 điện thoại di động…

9 dân chơi được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ các hành vi liên quan gồm: Nguyễn Thị Thảo (SN 1989); Nguyễn Thái Ngọc (SN 1990) và Dương Thanh Thái (trú tại tỉnh Bắc Ninh); Trịnh Khắc Mạnh; Lưu Tiến Thịnh, Nguyễn Tuấn Thăng (đều SN 1985); Nguyễn Văn Thông (SN 1988, cùng trú tại TP Hải Phòng);  Phạm Thị Kim Ngân (SN 1981), phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và Lại Ngọc Thuỷ (SN 1975) trú tại thành phố Nam Định.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều khẳng định Mạnh và Thảo là người đứng ra tổ chức bữa tiệc sinh nhật quái đản trên. Hiện vụ án đang được CQĐT Công an thành phố Lạng Sơn tiếp tục mở rộng làm rõ hành vi của nhiều đối tượng liên quan.

Lan Anh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top