Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin nhắn lạ và nhát dao oan nghiệt của cô giáo dạy văn

Thứ hai, 12:30 28/06/2010 | Pháp luật

Cho rằng Thành xúc phạm mình, Hằng đòi chết và chạy vào bếp lấy con dao Thái Lan dọa sẽ cắt cổ tay tự vẫn. Sợ vợ làm liều, anh Thành xông đến giằng dao nhưng không được. Trong quá trình giằng co...

Tính đến nay, Lê Thị Hằng (SN 1978) - giáo viên dạy văn có tiếng tại một trường THPT của tỉnh Ninh Thuận -  đã ở trong trại tạm giam Công an tỉnh được gần ba tháng. Thời gian đủ để cô không còn rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn mỗi khi cán bộ điều tra làm việc về nguyên nhân gây ra cái chết của anh Lê Hữu Thành (SN 1974) - chồng cô. Ngày 8/6/2010, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã có kết luận điều tra vụ án Lê Thị Hằng phạm tội “giết người”.

Cái chết bí ẩn của một giám đốc trẻ

Sáng 1/4/2010, chung cư C4 thuộc phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, xôn xao khi nghe tin anh Lê Hữu Thành (SN 1974) là giám đốc Công ty TNHH thủy lợi Thái Hà tử vong do đột quỵ tại nhà riêng vào lúc 4 giờ 30, sau khi được người nhà đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau khi có tin anh Thành chết, người dân xung quanh đã thấy một ôtô được người nhà thuê để đưa thi thể anh Thành về quê ở Hà Nam mai táng đang chờ sẵn dưới sân. Trong nhà, đồ đạc của anh Thành đã được sắp xếp hết vào vali. Sự nhanh chóng, vội vàng của người thân khiến cái chết của anh Thành trở nên bí ẩn. Ngay buổi sáng hôm đó, bạn bè của anh Thành nhận được tin anh chết vì đột tử tại nhà liền chạy đến. Một người bạn của anh Thành khi giở chăn ra xem mặt bạn lần cuối, thấy có vết máu ở ngực trái. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bạn bè anh Thành đã bí mật nhờ bảo vệ chung cư báo công an.

Ngay lập tức, hiện trường căn phòng được phong tỏa để tiến hành khám nghiệm. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao Thái Lan có dính máu được gác trên một kệ nhựa hai tầng. Đồng thời trong ngăn kéo bàn gỗ còn có hai cục bông gòn dính máu. Những gì lưu lại tại hiện trường cho thấy, tính chất vụ án rất nghiêm trọng, nguyên nhân gây ra cái chết cho anh Thành không đơn giản chỉ vì bệnh tật. Cô giáo Hằng được triệu tập đến cơ quan điều tra. Trong trạng thái tâm lý hoảng loạn, Hằng vật vã, kêu gào thảm thiết và không hề khai gì với cơ quan công an.

Sau khi nghe tin anh Thành chết, gia đình anh Thành từ Hà Nam đã đưa thi thể anh về quê mai táng, đồng thời mang theo đứa cháu nội bốn tuổi.
 

Lê Thị Hằng hoảng loạn tại cơ quan điều tra.

 
Thú tội

Theo kết luận điều tra, tối 31/3/2010, vợ chồng Hằng cùng con trai bốn tuổi vẫn ăn cơm tối và sinh hoạt bình thường tại phòng 307, lầu 3, chung cư C4 thuộc phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. Đến hơn 21 giờ, Hằng nói chồng đánh răng cho con và đọc truyện cho con nghe, nhưng anh Thành lấy máy tính xách tay mở phim siêu nhân cho con xem rồi đi ra ngoài. Đến khoảng 21 giờ 45, anh Thành trở về nhà để điện thoại di động trên tủ lạnh và đi tắm thì có tin nhắn đến máy anh Thành.
 
Cô Hằng mở máy và đọc nội dung tin nhắn “Đang làm gì vậy? Rảnh không? Nói chuyện một lúc” rồi đưa cho anh Thành xem. Xem xong Thành đưa máy lại cho Hằng cất và quay vào tắm tiếp, nhưng không hiểu sao anh Thành lại đi ra lấy máy tắt nguồn trong lúc người còn đầy xà phòng. Hằng nói đùa: “Anh có bồ hay sao mà đang tắm lại ra tắt máy?”, Thành nói Hằng “em vớ vẩn” rồi tiếp tục vào tắm. Sau đó, cả nhà đi ngủ. Riêng Hằng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được vì suy nghĩ đến tin nhắn của Thành. Hằng suy luận đây chính là tin nhắn của một cô gái và ý tưởng Thành có người bên ngoài khiến Hằng bất an. Trằn trọc mãi, đến 3 giờ sáng, Hằng quyết định kêu Thành dậy hỏi cho ra lẽ.
 
Cho rằng Hằng ghen tuông vớ vẩn, anh Thành không giải thích về tin nhắn, điều này càng làm cho Hằng thêm nghi ngờ dẫn đến sự mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tăng cao. Cho rằng Thành xúc phạm mình, Hằng đòi chết và chạy vào bếp lấy con dao Thái Lan dọa sẽ cắt cổ tay tự vẫn. Sợ vợ làm liều, anh Thành xông đến giằng dao nhưng không được. Trong quá trình giằng co với nhau, anh Thành vơ lấy ghế gỗ giơ cao về phía Hằng, bất ngờ Hằng đứng dậy giơ hai tay đâm mạnh về phía Thành khiến con dao Thái Lan cắm sâu vào ngực trái của Thành, Thành ngã người ra sau ôm ngực la. Hằng vội bật đèn lên, rút dao ra và lấy ĐTDĐ của Thành gọi cho mợ Nga của Hằng đang ở tầng dưới. Nhưng do quá hoảng sợ nên Hằng đưa máy cho Thành bảo gọi cho mợ Nga.
 
Anh Thành dò danh bạ và gọi cho mợ Nga “Mợ ơi, lên đưa con đi bệnh viện cấp cứu”, nhưng đã quá muộn, anh Thành đã chết trước khi đưa đến bệnh viện. Sau khi đưa Thành về lại nhà, Hằng đã cùng với người thân lau sạch vết máu, thay đồ cho anh Thành, gói ghém đồ đạc của Thành và kêu xe để đưa thi thể Thành về quê an táng. Nhưng mọi cố gắng tạo hiện trường giả của Hằng đã bị nghi ngờ, lật tẩy.
 
Trung tuần tháng 6 vừa qua, nhận bản kết luận điều tra từ cơ quan chức năng, Lê Thị Hằng chỉ còn biết khóc một cách lặng lẽ.
 
Theo Công an TPHCM
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top