Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin "người tình" nước ngoài trên Facebook, nhiều phụ nữ ôm hận

Thứ ba, 15:18 09/04/2019 | Pháp luật

Quen biết "người tình" nước ngoài qua mạng, nhiều phụ nữ mất hàng trăm triệu đồng mới tá hỏa biết mình dính quả lừa.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin , mới đây Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố 5 bị can, gồm: EZECHIEDO (SN 1977; quốc tịch Nigieria, tạm trú quận 12, TP HCM), Hồ Thị Anh Thư (SN 1985; ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964; ngụ tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993; ngụ TP HCM) về hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".


Đối tượng EZECHIEDO

Đối tượng EZECHIEDO

Các đối tượng trên được xác định đã liên kết với nhau lừa đảo nhiều phụ nữ ở Việt Nam rồi chuyển hơn 100 tỉ đồng ra nước ngoài.

Điều đáng nói, thủ đoạn của các đối tượng không có gì mới, đã được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo thời gian qua nhưng nhiều phụ nữ vẫn dính bẫy.

Trong các đối tượng trên, Thư đã từng là nạn nhân nhưng sau đó đã câu kết với các đối tượng nước ngoài để lừa đảo những phụ nữ khác.

Theo điều tra, thời gian qua, đối tượng EZECHIEDO và một số đối tượng người nước ngoài khác lên mạng lập các tài khoản Facebook rồi kết bạn, làm quen với các phụ nữ ở Việt Nam.

Sau một thời gian nói chuyện, tạo sự gần gũi, tin tưởng cho đối phương, các đối tượng này thường nói rằng có tình cảm với những phụ nữ này và muốn gửi quà, tiền sang Việt Nam.

Tin vào những lời ngon ngọt, nhiều phụ nữ rơi vào cái bẫy mà các đối tượng đã giăng sẵn.

Bà L. (SN 1974; quê TP Hà Nội) kể: Tháng 10-2018, tài khoản Facebook tên Thomas Keller kết bạn, nói chuyện rồi hẹn hò yêu đương với bà. Anh ta tự giới thiệu mình là bác sĩ người Đức đang làm việc cho Liên Hiệp Quốc và được cử sang làm việc tại Somalia.

Sau thời gian dài quen nhau, người này cho biết Somalia hiện đang xảy ra chiến tranh và không muốn bỏ mạng tại đây nên muốn sang Việt Nam xây dựng cuộc sống lâu dài với bà L. Nhưng để qua được Việt Nam phải có người ở Việt Nam đóng tiền bảo hiểm sức khỏe, y tế...

Do đó, người này nhờ bà L. đóng tiền giúp vào tài khoản Hồ Thị Anh Thư - "nhân viên đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam". Sau đó, bà L. nhận được một Email gửi đến thông báo yêu cầu nộp tiền vào tài khoản của Thư.

Tin là thật, trong các ngày 25-10-2018 và 9-11-2018, bà L. đã nộp 148,3 triệu đồng vào tài khoản của Thư. Sau khi gửi tiền, tài khoản Facebook tên Thomas Keller biến mất. Biết mình dính quả lừa của "người tình", bà L. làm đơn kêu cứu Công an tỉnh Quảng Nam.

Một nạn nhân khác là chị P. (SN 1985; ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Thông qua Facebook, chị P. quen với tài khoản mang tên Muller Fuy - "tổng tham mưu quân đội Hoa Kỳ", đang đóng quân tại Afghanistan.

Sau thời gian làm quen, Muller tỏ tình với chị P. và tâm sự rằng muốn gửi một số tiền về cho chị P., bởi anh ta có số tiền lớn nhưng không còn cha mẹ, vợ con. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh ta sẽ rời chiến trường đầy bom đạn và về Việt Nam thăm chị P.


Các đối tượng gửi hình ảnh cho chị P. khẳng định tiền, quà chuyển về bị ách tại sân bay nên chị P. đã nộp cả tỉ đồng với mong muốn được nhận quà để rồi ôm hận

Các đối tượng gửi hình ảnh cho chị P. khẳng định tiền, quà chuyển về bị ách tại sân bay nên chị P. đã nộp cả tỉ đồng với mong muốn được nhận quà để rồi ôm hận

Muller Fuy sau đó điện thoại cho chị P. thông báo đã gửi quà nhưng do quà kèm với số tiền lớn nên bị giữ lại tại Hà Nội.

Ngay sau đó, một người xưng là "nhân viên công ty phát chuyển nhanh tại Hà Nội" điện thoại cho chị P. yêu cầu nộp phạt 37 triệu đồng, nếu không quà sẽ chuyển trả qua lại bên Mỹ.

Nghe vậy, chị P. liền nộp tiền phạt vào tài khoản mang tên Vũ Văn L. theo yêu cầu. Sau đó, Muller tiếp tục bảo chị P. đóng hàng loạt "phí" với số tiền lên đến 900 triệu đồng.

Không có tiền, chị P. phải cầm cố nhà đất để "đóng phạt", "đóng phí" với mong muốn sớm nhận được quà của bạn trai.

Chờ mãi vẫn không thấy giấy mời nhận quà, chị P. liên lạc với Muller thì anh ta đã biến mất. Lúc này, chị P. mới biết mình bị lừa...

Đã chuyển ra nước ngoài hơn 100 tỉ đồng

Được biết, khi bị bắt, công an thu giữ tại chỗ ở của EZECHIEDO nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỉ đồng. Thông qua đó, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại có liên quan đến các vụ lừa đảo theo phương thức tương tự như các nạn nhân ở trên vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam theo địa chỉ 19 Trần Hưng Đạo (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0905.669.985 - gặp điều tra viên Lương Đức Lâm để cung cấp thông tin.

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top