Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài Lãnh đạo "sáng tạo" công nhân "hết gạo": Hồ sơ "ma"

Thứ tư, 11:39 14/07/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Về những dấu hiệu sai phạm tại Cty cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Nghệ An, PV tiếp tục điều tra và phát hiện có hàng loạt các sai phạm khác.

 
Hợp đồng "ma"?
 
Diễn biến mới nhất liên quan đến hoạt động vay nợ là việc một người tên Nguyễn Quang Trung làm đơn khởi kiện Cty Cổ phần XNK Thủy sản Nghệ An (Cty Thuỷ sản Nghệ An) ra toà. Lý do: Cty Thuỷ sản Nghệ An có vay ông Trung 100 triệu đồng từ năm 2008. Từ vụ kiện này, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và được biết có nhiều dấu hiệu cho thấy việc lập các hợp đồng vay vốn "ma" đã tồn tại ở Cty Thuỷ sản Nghệ An.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân Kiệm, GĐ Cty xác nhận có sự việc nói trên và cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo ngày 27/5 của Tòa án thị xã Cửa Lò về việc ông Nguyễn Quang Trung khởi kiện, Cty đã có công văn trả lời, nội dung tóm lược như sau: Đối với hợp đồng vay nợ số 04/HDVV-08 của ông Trung, chúng tôi nhận thấy: Tỉ lệ vay 5% không phù hợp với lãi xuất quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điều đặc biệt hơn, hợp đồng vay nợ bản gốc ông Trung đang giữ không có dấu Cty. Phiếu thu tiền không có dấu "đã thu tiền" của Cty. So sánh tại bản gốc lưu ở phòng tài vụ Cty có sự khác biệt, không trùng khớp.
 
Ông Kiệm nhận định: Đây là vụ việc cho vay với mục đích giám đốc (cũ) thông đồng với với một số cá nhân trong và ngoài Cty rút tiền của tập thể mà biện pháp là tạo các chứng từ giả (phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng, người ký...), cho vay giả rút lãi và rút tiền gốc không có thật. Hồ sơ cho vay nợ mà ông Trung lưu giữ được làm sau khi giám đốc (cũ) không tại nhiệm.
 

Trụ sở Cty cổ phần Xuất nhập Thuỷ sản Nghệ An.

 
Có dấu hiệu hình sự
 
Để khẳng định những hợp đồng và chứng từ vay nợ cá nhân của thời kỳ bà Hồ Thị Hằng thật giả lẫn lộn như thế nào, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Bạch Mai - Trưởng Ban kiểm soát của Cty Thuỷ sản Nghệ An. Ông Mai cho biết, ngày 18/9/2008, ngay sau khi tiến hành đại hội cổ đông bất thường bầu ra HĐQT, Ban kiểm soát mới, Cty đã tiến hành thành lập Ban Thẩm tra tài chính. Báo cáo thẩm tra tài chính của Cty giai đoạn 2006 đến quý I/2009 đã kết luận: Trong tổng số 14 hợp đồng vay vốn cá nhân với số tiền gốc: 2.840.000.000 (cả gốc và lãi: 3.603.758.852) do bà Hồ Thị Hằng - nguyên Giám đốc Cty và Nguyễn Thị Tâm - nguyên Kế toán trưởng Cty thực hiện,  có 7 hợp đồng giả với tổng số tiền 1.785.000.000. Đây là các hợp đồng không có tiền nộp vào quỹ Cty. Tuy nhiên, văn bản hợp đồng và phiếu thu tiền vẫn đầy đủ chữ ký, con dấu của Cty.
 
Ngày 3/4/2010, Cty tiến hành đại hội cổ đông thường niên và có nghị quyết kết luận: Không thừa nhận khoản vay nợ cá nhân do bà Hồ Thị Hằng vay. Ông Mai khẳng định: Vụ việc này có dấu hiệu hình sự và đề nghị cơ quan pháp luật vào cuộc, làm rõ các sai phạm như: Lập hợp đồng, chứng từ giả, rút tiền thật; mua bán hóa đơn giá trị gia tăng... Liên quan đến việc hợp đồng giả rút tiền thật, Cty Thuỷ sản Nghệ An cũng đã cung cấp cho tòa án thị xã Cửa Lò những bản sao hợp đồng đầy nghi vấn và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ 17 hợp đồng vay vốn trước đó xem đâu là hợp đồng giả, đâu là thật.
 
Người tiền nhiệm thờ ơ
 
Để xác minh thêm thông tin về những sai phạm trên, chúng tôi đã liên hệ  làm việc với bà Hồ Thị Hằng - nguyên GĐ kiêm Chủ tịch HĐQT  Cty Thủy sản Nghệ An. Bà Hằng cho rằng, không còn làm việc tại Cty nữa nên không có trách nhiệm phải trả lời; Muốn làm việc, thì phóng viên cứ liên hệ với người đang quản lý Cty. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Hằng liên tục đưa ra những lý do cá nhân để tránh phải trả lời những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của mình. Phóng viên hỏi: Những sai phạm được Ban thẩm tra tài chính đưa ra có liên quan tới trách nhiệm của bà thì bà nghĩ sao? Bà Hằng  tỏ ra bức xúc: "Khi nào có kết luận thanh tra thì hãy nói".
 
Nhóm PVPLBĐ
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top