Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin tiếp bài “Thu tiền của nghi phạm để trả cho người thân”: Hành vi đã rõ, vẫn không khởi tố

Thứ hai, 16:15 06/01/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây, đường dây nóng Báo GĐ&XH nhiều lần nhận được điện thoại cầu cứu của phạm nhân Nguyễn Thị Yến (SN 1968, đang cải tạo tại Trại 6, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khiếu nại việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An không khởi tố điều tra viên Nguyễn Đức Kiên (Công an huyện Nam Đàn), bỏ lọt tội phạm.

Thông tin tiếp bài “Thu tiền của nghi phạm để trả cho người thân”: Hành vi đã rõ, vẫn không khởi tố 1

Bị can Yến trong thời gian bị tạm giữ. Ảnh: T.G

Theo đó, trong thời gian bà Yến bị tạm giam tại Công an huyện Nam Đàn, ông Kiên đã ép phải giao nộp 700 triệu đồng tiền bán nhà để trả nợ cho người thân của điều tra viên này.

Thu tiền bị can, trả cho người thân

Theo trình bày của bà Yến, đầu năm 2011, bà đang bị tạm giữ tại Công an huyện Nam Đàn về hành vi chứa mại dâm thì đã bị điều tra viên (ĐTV) Nguyễn Đức Kiên ép phải giao nộp 700 triệu đồng (tiền bán nhà của bà Yến) để ông Kiên mang 300 triệu đồng trả cho anh Nguyễn Anh Tuân (em họ nhà vợ ông Kiên). Chị Lê Thị Thơm (người mua nhà của bà Yến) đã mang 700 triệu đồng đến trụ sở Công an huyện Nam Đàn giao nộp cho ông Kiên. Khoảng 17h ngày 7/4/2011, ĐTV Kiên lập “biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu” (700 triệu đồng) của bị can Yến. Điều đáng nói, số tiền trên là tài sản hợp pháp của vợ chồng bà Yến, không liên quan gì đến vụ án do ông Kiên đang điều tra nhưng ĐTV này vẫn đứng ra “tiếp nhận” và giao cho thủ quỹ của cơ quan (cũng chính là vợ ĐTV Kiên) “tạm giữ”.

Cầm được tiền, ĐTV Kiên liền chi gần hết số tiền trên cho hàng loạt người, trong đó có khoản chi cho gia đình anh Nguyễn Anh Tuân 300 triệu đồng, mặc dù gia đình bà Yến không nợ nần gì anh Tuân. Hành vi trên của ĐTV Kiên không chỉ sai về quy trình, nghiệp vụ công tác mà còn có biểu hiện của việc lạm quyền, mang mục đích vụ lợi cho người thân, gây thiệt hại lớn cho bị can và gia đình bị can. Chính vì vậy, ngay sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài điều tra về vấn đề này, Cục Điều tra (VKSND Tối cao) đã vào cuộc.

Trong một lần làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Kiên thừa nhận anh Tuân chính là em họ mình, việc trả nợ là do bà Yến tự nguyện chứ không bị ai ép buộc. Thậm chí, ông Kiên còn cho rằng, việc bà Yến trả 300 triệu đồng cho anh Tuân nhằm lấy lòng ĐTV (thời điểm này ông Kiên đang điều tra bà Yến - PV). Xuyên suốt buổi làm việc, ông Kiên vẫn dùng khái niệm “trả nợ” để nói về việc bà Yến chi trả tiền cho gia đình anh Tuân. Tuy nhiên, trên thực tế thì giữa hai người không hề có khoản nợ nào.

Được biết, sau một thời gian dài tiến hành xác minh và kết luận một số vấn đề, Cục Điều tra (VKSND Tối cao) đã chuyển hồ sơ để Công an tỉnh Nghệ An “tiếp tục xem xét, xử lý”. Cuối tháng 12/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An mới bàn giao quyết định không khởi tố vụ án với lý do “không đủ dấu hiệu cấu thành tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
 
Thông tin tiếp bài “Thu tiền của nghi phạm để trả cho người thân”: Hành vi đã rõ, vẫn không khởi tố 2

Biên bản thu tiền có chữ ký của ĐTV Kiên.

Vì sao không khởi tố?

Ngay sau khi nhận được quyết định trên của Công an tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đông (chồng bà Yến) đã có đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và đề nghị VKSND Tối cao tiếp tục vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc này.

Được biết, khi nhận được phản ánh của Báo GĐ&XH về vụ việc trên, các ĐTV của Cục Điều tra (VKSND Tối cao) đã làm việc trực tiếp với bà Yến tại trại giam và lấy lời khai của nhiều nhân chứng khác. Sau đó, cơ quan này đã có kết luận khá chi tiết về một số sai phạm của ĐTV Kiên. Tại kết luận này, Cục Điều tra đã khẳng định rõ việc Đại úy Nguyễn Đức Kiên không được Công an huyện Nam Đàn giao xác minh đơn thư liên quan đến nợ nần của bà Yến.

Cơ quan này cũng xác định việc bà Yến bị đòi nợ là có thật nhưng đây chỉ là tranh chấp dân sự, không đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự. Lẽ ra phải hướng dẫn công dân gửi đơn đến tòa án giải quyết dân sự thì một số cán bộ Công an huyện Nam Đàn lại đứng ra giải quyết, dùng tiền thu của gia đình bị can để trả cho một số người là không đúng thẩm quyền. Việc ông Nguyễn Văn Trường (chú vợ ĐTV Kiên) đưa cho bà Yến 239 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động là một vụ việc khác (Bản án có hiệu lực xác định 2 gia đình đều là bị hại trong một vụ án lừa đảo - PV) nhưng Công an huyện Nam Đàn lại tác động để bà Yến trả ông Trường 300 triệu đồng là không đúng quy định.

Trao đổi với chúng tôi, một số chuyên gia pháp lý nhận định, việc ĐTV Kiên ép bà Yến phải ủy quyền cho ông Kiên trả số tiền cho các đương sự khác (đặc biệt là trả số tiền 300 triệu đồng cho anh Tuân) trong khi bà Yến không có nghĩa vụ phải trả số tiền này cho anh Tuân, hành vi này có dấu hiệu của tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 (BLHS). Theo nhận định của luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn luật sư Hà Nội), nếu có yếu tố “tư lợi” thì vụ việc không chỉ có dấu hiệu của tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” mà còn có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Luật sư Sơn nói: “Theo quy định tại Khoản 1 (Điều 281, BLHS): Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm”.
 
Nguyễn Hằng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top