Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên kề dao vào cổ người phụ nữ cướp tài sản ở Hoà Bình

Thứ hai, 21:31 29/07/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi dùng hung khí cướp tiền của đối tượng Bùi Văn Thiên.

Liên quan đến vụ việc đối tượng Bùi Văn Thiên (SN 1995, trú tại xóm Hợp Nhất, xã Lạc Hưng, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) dùng dao để cướp tài sản xảy ra vào ngày 26/7 trên địa bàn xã Lạc Hưng, trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Lạc Hưng cho biết, ở địa phương đối tượng Thiên không có nghề nghiệp ổn định.

Ở địa phương, Thiên thường hay ăn cắp vặt, nhiều lần bị hàng xóm, láng giềng phản ánh. Sự việc Thiên dùng dao kề cổ người phụ nữ đi chợ sáng để cướp tiền khiến người dân xã Lạc Hưng sửng sốt.

Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên kè dao vào cổ người phụ nữ cướp tài sản ở Hoà Bình - Ảnh 1.

Đối tượng Thiên tại cơ quan công an.

"Đối tượng Thiện học hết lớp 9 thì đi làm. Ở địa phương, đối tượng Thiện thường hay ăn cắp vặt. Đã rất nhiều lần hàng xóm, láng giềng phản ánh đối tượng Thiện ăn cắp đồ, thế nhưng vụ việc nhỏ nên chỉ dừng lại ở mức hàng xóm nhắc nhở nhau…", vị lãnh đạo xã Lạc Hưng nói.

Nói về hoàn cảnh của nạn nhân trong vụ cướp, vị lãnh đạo này cho hay, chị Nguyễn Thị T. (SN 1979, trú tại xóm Hợp Lý, xã Lạc Hưng) làm nghề buôn bán. Ngày xảy ra vụ việc, đối tượng Thiên đã theo dõi hành trình của chị T. nhiều cây số để tiến hành vụ cướp.

Trước đó, Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) nhận được thông tin trình báo của chị Nguyễn Thị T.. Theo đơn trình báo, chị T. cho biết, vào khoảng 4h ngày 26/7, chị T. điều khiển xe máy đi chợ một mình đến khu vực xóm Hợp Nhất (xã Lạc Hưng) thì bất ngờ có một nam thanh niên đi xe máy không có biển kiểm soát bám theo sau.

Khi chị T. đi đến đoạn đường thuộc xóm Minh Tiến (xã Lạc Hưng) thì bị đối tượng vượt lên ép chị phải dừng xe lại. Sau đó, đối tượng đã dùng 1 con dao dài khoảng 50cm dí vào cổ uy hiếp, khống chế chị T. để cướp 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc túi xách bên trong có số tiền khoảng 1.000.000 đồng. Sau khi gây án đối tượng điều khiển xe bỏ trốn.

Do vụ việc xảy ra vào sáng sớm ở khu vực vắng người, không có nhân chứng gây khó khăn cho việc điều ra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an huyện Yên Thủy đã xác định vị trí và tiến hành bắt giữ được đối tượng sau 12 tiếng đồng hồ gây án.

Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang lẩn trốn tại nhà của một người quen thuộc địa phận xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi – Hòa Bình cách hiện trường gây án khoảng 80km.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 23 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top