Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ xinh đẹp sa chân thành trùm ma túy

Thứ tư, 11:57 17/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 16/4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Phạm Thanh Quỳnh (25 tuổi, trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đường dây do Quỳnh cầm đầu thường vận chuyển ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn mang về Hà Nội và Hưng Yên tiêu thụ.

Sự việc được phát giác vào khoảng tháng 2/2013. Lúc đó các chiến sỹ đội ma túy (Công an quận Tây Hồ) nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp với số lượng lớn. Sau thời gian xác minh, các trinh sát phát hiện, cầm đầu đường dây này là Phạm Thanh Quỳnh. Có nhan sắc, học vấn nhưng Quỳnh lại thường xuyên xuất hiện tại các quan bar, vũ trường. Cũng chính vì thế, khi nhúng chân vào công việc buôn bán ma túy, Quỳnh tỏ ra rất tinh vi, khôn ngoan. Để tránh bị bắt giữ, Quỳnh thường xuyên dùng xe taxi để làm phương tiện di chuyển, thay đổi địa điểm và thời gian giao “hàng”, đồng thời rất ít khi Quỳnh mang ma túy theo người.

Để bắt giữ được cô gái lúc nào cũng tỏ ra “ngoan ngoãn” này, các trinh sát đã phải đeo bám 24/24h. Đến ngày 2/4, đội Điều tra ma túy (Công an quận Tây Hồ) nhận được tin Quỳnh đã chuẩn bị số lượng lớn loại ma túy tổng hợp để mang đi tiêu thụ. Ngay lập tức, 3 mũi trinh sát được bố trí bám theo mọi di biến động của Quỳnh. Vào khoảng 14h cùng ngày, Quỳnh xuất hiện. Sau khi quan sát mọi động tĩnh, Quỳnh cầm túi, vẫy xe taxi đi theo các tuyến Láng Hạ rồi vòng về chợ Hàng Da, xuống khu vực sân vận động Long Biên (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Tiếp đó, xe taxi quay ngược lại khu vực số 6 Nguyễn Trường Tộ (phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình). Tại đây, Quỳnh giao dịch với một lái xe ôtô rồi lên taxi đi tiếp đến bến xe dù (tuyến Lạng Sơn) thuộc đường Yên Phụ (phường Nguyễn Trung Trực). Đến 15h30, tại bến xe này, các trinh sát ập vào bắt giữ Quỳnh. Tang vật thu giữ gồm 600 viên nén màu hồng; 40 viên nén màu trắng đục (gọi là “kẹo”); 11 túi nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Quỳnh, cơ quan Công an thu giữ tiếp 60 viên nén màu trắng đục, 4 túi nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá, 1 cân điện tử.

Theo một cán bộ điều tra, từ khi bị bắt giữ Quỳnh luôn ở trong trạng thái “ngáo” (một trạng thái của kẻ nghiện ma túy đá - PV). Khi tỉnh táo, Quỳnh khai nhận, để có tiền phục vụ những cơn nghiện ma túy đá, Quỳnh lên Lạng Sơn mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc về Việt Nam rồi đưa xuống địa bàn Hà Nội, Hưng Yên tiêu thụ. Ngược lại, Quỳnh gom ma túy tổng hợp từ địa bàn Hà Nội, Hưng Yên của đối tượng tên là Trà (chưa rõ lai lịch) ở khu vực phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm) để mang lên Lạng Sơn đưa cho các đối tượng mang sang Trung Quốc kiếm lời. Được biết, bố Quỳnh đã mất, mẹ hiện ở Đức, Quỳnh sống không nhà cửa.

            Thanh Sơn

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top