Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nợ 10 chai bia, tiêu tan một đời người

Thứ sáu, 16:45 16/04/2010 | Pháp luật

Chỉ vì 10 chai bia, mà giờ đây phần lớn cuộc đời còn lại bị cáo Đông phải ngồi sám hối sau song sắt nhà tù.

Chết bất ngờ…

Sáng 15/4 TAND tỉnh Đồng Nai đông kín người đến dự tòa để xem xét xử một vụ án đau lòng. Chắc chắn sau phiên Toà, nhiều người xem đó là một bài học đáng nhớ trong cuộc đời mình.

Chật kín người dân đến tham dự phiên tòa sáng 15/4.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, tháng 5/2007 ông Trịnh Văn Nho (SN 1958, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) có đến tiệm tạp hóa gần nhà, của ông Nguyễn Văn Đông (SN 1968, ngụ cùng địa phương) để mua nợ 10 chai bia với giá 85 ngàn đồng. Tuy nhiên sau đó ông Nho “quên” khoản nợ này và không trả, mặc dù ông Đông đã nhiều lần đến tận nhà để đòi.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn Đông thuật lại: Vụ việc kéo dài hơn 2 năm, đến ngày 17/9/2009 ông Đông tình cờ gặp lại con nợ của mình. Lúc này ông Đông chặn xe ông Nho để chửi rủa và yêu cầu phải trả 85 ngàn đồng. Ông Nho tiếp tục xin khất khoản nợ nhưng ông Đông không đồng ý và đấm tụi bụi vào mặt, làm ông Nho ngã xuống đường.

 Do sẵn có men rượu bia trong người, ông Đông không làm chủ được hành vi, tháo luôn nón bảo hiểm ông Nho đang đội trên đầu, nện luôn vào đầu…con nợ. Lúc này nhiều người dân địa phương đã ra can ngăn, nên ai về nhà nấy. Cùng ngày xảy ra vụ xô xát, ông Nho đã đến tận nhà trả số nợ 85 ngàn đồng cho ông Đông.

Người thân, gia đình của nạn nhân Trịnh Văn Nho đem di ảnh người chồng, người cha đến dự phiên tòa.

Tuy nhiên, chiều 17/9/2009 về tới nhà ông Nho thấy hiện tượng đau đầu, chóng mặt. Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến 23 giờ cùng ngày ông Nho đã tử vong tại bệnh viện. Theo kết luận của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đồng Nai, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Cần nghiêm trị

Có mặt tại phiên tòa sáng ngày 15/4, một không khí tang thương bao trùm. Con trai út của nạn nhân mang di ảnh của người cha xấu số đến phiên tòa để đòi công lý. Nhiều người thân của gia đình nạn nhân liên tục rơi nước mắt.

Theo nhận định của HĐXX: bị cáo Nguyễn Văn Đông chưa từng có tiền án, tiền sự, lại học vấn thấp (chỉ học hết lớp 4), trong quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn nên không áp dụng mức án chung thân, tử hình cho bị cáo. Nhưng xét hành vi của bị cáo Đông là hết sức nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì nhưng mẫu thuẫn nhỏ mà cướp đi sinh mạng của người khác nên cũng cần xử một mức án thích đáng để nghiêm trị.

Chỉ vì 10 chai bia, giá 85 ngàn đồng mà phần lớn quãng đời còn lại bị cáo Nguyễn Văn Đông phải ngồi sám hối sau song sắt.

Luật sư Trương Thị Hồng - bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Trịnh Văn Nho – khẳng định: “Khu vực nơi bị cáo và nạn nhân sinh sống vô cùng phức tạp, tồn tại nhiều tệ nạn, cần phải có bản án thích đáng để nhằm răn đe các đối tượng khác”.

Cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông 18 năm tù về tội danh “giết người”. Ngoài ra bị cáo Đông còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 59 triệu đồng.

Kết thúc phiên xét xử, nhiều người dân thấy đau lòng cho một gia đình nghèo đã vĩnh viễn mất đi người chồng, người cha. Đáng thương hơn cho hoàn cảnh của bị cáo Đông, chỉ vì 85 ngàn mà giờ đây phần lớn cuộc đời còn lại phải ngồi sám hối sau song sắt nhà tù.
 
Theo VietNamNet
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top