Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Thầy bói” dạo dụ dỗ dâm ô với 5 bé trai lang thang cơ nhỡ

Thứ năm, 09:39 20/03/2014 | Pháp luật

Hoàng Văn Lan, sinh 1970 khai nhận, trong thời gian từ năm 2011 đến 2013 đã thực hiện hành vi dâm ô với 5 cháu trai khác, có tuổi từ 13 đến dưới 16. Hầu hết các cháu đều là trẻ em lang thang cơ nhỡ, không có sự quản lý của gia đình.

“Thầy bói” dạo dụ dỗ dâm ô với 5 bé trai lang thang cơ nhỡ 1
Chân dung “thầy bói” dạo 44 tuổi dụ dỗ dâm ô với 5 bé trai lang thang cơ nhỡ

Ngày 9/3, Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận được tin báo của Văn phòng dự án tổ chức RX, (Văn phòng hoạt động hỗ trợ giáo dục trẻ em lang thang cơ nhỡ) có em Lê Trung H, sinh năm 2000 đi theo một người đàn ông, hình dáng bên ngoài “õng ẹo”, điệu đà như con gái đi vào nhà nghỉ Bích Ngân, tại số 395, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Tổ chức này nghi ngờ có dấu hiệu lạm dụng tình dục trẻ em, bởi vì trước đây khi tiếp nhận các cháu về, quá trình nuôi dưỡng, tìm hiểu tâm tư thì được biết một số cháu bị các đối tượng đồng tính có hành vi dâm ô với các em.

Sau khi nhận được thông tin, Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã trực tiếp chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt tiến hành điều tra vụ việc.

Khoảng 21h 30 ngày 9/3, cơ quan điều tra tổ chức kiểm tra hành chính, kiểm tra tại phòng 303 - nhà nghỉ Kim Ngân, phát hiện một người đàn ông có hành vi dâm ô với cháu H. Đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an quận Thanh Xuân để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng được làm rõ là Hoàng Văn Lan, sinh 1970, trú tại xã Diễm Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Lan khai nhận, trong thời gian từ năm 2011 đến 2013 đã thực hiện hành vi dâm ô với 5 cháu trai khác, có tuổi từ 13 đến dưới 16. Hầu hết các cháu đều là trẻ em lang thang cơ nhỡ, không có sự quản lý của gia đình.

Theo như khai báo tại cơ quan điều tra, thủ đoạn của Hoàng Văn Lan khi tiếp cận được các cháu thường dụ dỗ tiền cho đi chơi điện tử, bao ăn uống. Các cháu nhỏ mà Lan để mắt tới là những cháu nhỏ lang thang đi bán hàng rong trên phố, bên bờ hồ hay trong công viên.

Có lần Lan rủ rê được một lúc hai cháu nhỏ vào nhà nghỉ hoặc vào công viên để thực hiện hành vi dâm ô. Sau mỗi lần như vậy, Lan thường bảo các cháu nếu có bạn nào thì lần sau rủ đi sẽ thưởngcho mỗi cháu 200 nghìn đồng.

Hoàng Văn Lan sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều già yếu, nhà có 3 anh em trai, trong đó Lan là con út. Sau khi lấy vợ xong Lan bỏ đi biền biệt, vài năm mới về nhà một lần. Lan “trôi dạt” đi nhiều nơi để kiếm sống bằng nghề xem bói dạo. Khi có nhiều tiền thì Lan thuê nhà nghỉ ngủ, hết tiền thì ngủ vạ ngủ vật ở công viên.

“Mỗi lần xem bói người ta trả em 100 nghìn đến 200 nghìn, ai thấy đúng nhiều họ cho nhiều hơn. Cũng có những ngày em kiếm được từ 1 triệu đến 2 triệu đồng” – Hoàng Văn Lan nói.

Đối tượng khai thêm: “Từ năm 13 tuổi em đã phát hiện ra mình bị đồng tính, em chỉ thích con trai. Em từng lấy vợ năm 20 tuổi. Vợ em là người cùng quê, hơn em 10 tuổi, do mẹ em bắt lấy. Hai vợ chồng về ở với nhau không có đám cưới, chỉ làm vài mâm cơm mời những người thân trong họ. Em có một cậu con trai năm nay đã 20 tuổi rồi”.

Trước khi bị bắt Lan đã dâm ô hai lần với cháu N.S.P, sinh năm 1995, trú tại Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 7/3, Lan vô tình gặp lại Phú cùng một người bạn tên L.T.H, sinh năm 2000, quê ở Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. Lan đã rủ rê cả hai em vào nhà nghỉ Kim Ngân để thực hiện hành vi dâm ô.

Hiện tại cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ, bắt tạm gia đối tượng Hoàng Văn Lan về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Theo Lao Động

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top