Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thất nghiệp, tự thành lập "băng" đòi nợ thuê

Thứ sáu, 12:23 23/10/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Không có công ăn việc làm, Cường đã thu nhận nhiều thanh niên để lập nên ổ nhóm đòi nợ thuê và "tiếp thị" dịch vụ này rất "ồn ào" trên mạng xã hội.

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã triệt phá một ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê, bắt giữ các đối tượng Đoàn Văn Hưng (SN 1991); Lê Văn Cường (SN 1990); Trương Công Ba (SN 1996) và Cao Văn Tiến (SN 1999) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, vào ngày 15/10, Công an quận Hoàng Mai nhận được trình báo của anh D ( làm nghề lái xe tải) về việc mình bị một nhóm đối tượng bắt giữ, ép viết giấy nhận nợ.

Anh D trình bày, vào chiều 14/10, anh nhận được điện thoại của một người đàn ông liên hệ, thuê xe đến địa chỉ số 352 Giải Phóng để chuyển nhà về Phú Thọ. Đến địa điểm như hẹn, anh D bất ngờ bị 5 đối tượng bặm trợn, lạ mặt xông vào khống chế, ép lên một xe ô tô hiệu Mazda đi về khu vực Công viên Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội).

Thất nghiệp, tự thành lập băng đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Tại đây, anh D bị các đối tượng đánh đập, ép viết giấy bán xe tải với giá 100 triệu đồng. Các đối tượng tiếp tục đưa anh D về nơi xe tải anh này đang đỗ để ép lần nữa. Sau khi viết giấy xong, lợi dụng các đối tượng sơ hở, anh D nhảy lên xe và chạy thoát đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai làm rõ chiếc xe anh D lái là do Hoàng Thị L (SN 1981, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập cảnh V.H đứng tên đăng ký. Cùng thời điểm này, công an cũng bắt giữ được 4 đối tượng liên quan đến vụ việc, gồm Lê Văn Cường, Đoàn Văn Hưng, Trương Công Ba và Cao Văn Tiến.

Các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định, Cường lập nên nhóm "đòi nợ thuê" để kiếm sống. Đối tượng thu nhận nhiều thanh niên mới lớn để thực hiện hành vi phạm pháp. Cường còn thường xuyên đăng bài nhận "dịch vụ" đòi nợ trên các trang mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc này, các đối tượng khai, qua mối quan hệ quen biết L có tâm sự với Nông Thị T (Trú tại Bắc Ninh) về việc bị anh D nợ 299 triệu đồng. T đã giới thiệu Lê Văn Cường đòi nợ thuê giúp.

Sau đó, L đưa cho T tờ giấy nhận nợ của D. Ngày 13/10, các đối tượng bàn bạc việc ăn chia, theo đó, Cường sẽ nhận được 30% số tiền đòi được. 

Ngày 14/10, Cường đã bàn bạc cùng Hưng, Tiến, Ba và Tùng (hiện chưa rõ lai lịch) để đi đòi nợ. Sau đó, các đối tượng hẹn anh D đến địa điểm trên và uy hiếp, đánh đập yêu cầu viết giấy nợ.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top