Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm án tiệm vàng: Gia đình nạn nhân nghi có nhiều sát thủ

Thứ hai, 08:10 05/09/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Gia đình nạn nhân cho rằng một mình Lê Văn Luyện khó có thể hành động được.

 
Luyện khai nhận, hắn là hung thủ duy nhất gây ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích. Thế nhưng, gia đình nạn nhân cho rằng một mình hắn khó có thể hành động được. Họ rất băn khoăn, day dứt khi cho rằng Luyện có những sát thủ trợ giúp.
 
Không tin Luyện  ra tay một mình
 
Vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích đã tạo nên sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi tính tàn bạo mà hung thủ đã gây ra với gia đình nạn nhân. Một gia đình 4 thành viên (trong đó có cháu bé 18 tháng tuổi) đều bị hung thủ ra tay dã man, khiến dư luận thực sự phẫn nộ. Chính vì vậy, việc CQĐT nhanh chóng bắt được hung thủ khiến gia đình nạn nhân phần nào được chia sẻ nỗi đau, sự mất mát quá lớn ấy.
 
Tuy nhiên, việc Luyện khai nhận chỉ mình hắn gây ra vụ thảm sát khiến cho gia đình nạn nhân chưa thực sự đồng tình và cho rằng hung thủ vẫn chưa thành khẩn khai báo, còn bao che cho những đồng phạm khác. Theo đó, lời khai của hung thủ còn đối nghịch với lời khai của cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003, con gái nạn nhân Trịnh Thanh Ngọc- nhân chứng duy nhất còn sống sót) khi trên đường đi cấp cứu, cháu cho biết có từ 2-3 đối tượng còn rất trẻ đã ra tay sát hại bố mẹ và em gái.
 

Luyện khi bị bắt tại cửa khẩu Na Hình (Lạng Sơn).

 
Anh Trịnh Thành Sinh (anh trai nạn nhân Ngọc) cho rằng, nếu một mình Luyện ra tay sát hại cả gia đình anh Ngọc thật khó thuyết phục. Trên thực tế, khai với CQĐT Luyện cho rằng thời điểm hắn ra tay hành động vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 24/8. Lúc đó, Luyện đang lẩn trốn tại tầng 3 và thấy anh Ngọc mang quần áo lên phơi nên đã dùng dao mang sẵn sát hại nạn nhân. Khi thấy chồng kêu cướp, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) chạy lên cũng bị Luyện sát hại.
 
Anh Sinh cho rằng, những lời khai của Luyện có điều gì đó không ổn và chưa thành thật. "Trước khi giết được Ngọc, giữa hung thủ và em trai tôi đã có một thời gian nhất định vật lộn, giằng co, lẽ nào khi em dâu tôi phát hiện sự việc trên không vào giúp chồng hoặc kêu cứu mà chỉ đứng nhìn. Rõ ràng, lời khai của Luyện về việc hắn là hung thủ duy nhất thật khó thuyết phục. Tôi nghĩ, ngoài Luyện ra, hắn còn có ít nhất một đồng phạm nữa cùng phối hợp ra tay thì mới đủ khả năng sát hại cả gia đình em trai tôi"- anh Sinh nói.
 
Cùng chung quan điểm của anh Sinh, ông Trịnh Văn Tín (bố anh Ngọc) cũng khẳng định nếu một mình Luyện hành động sẽ khó có thể sát hại cả gia đình anh Ngọc được. Ông Tín đặt nghi vấn: "Dù hung thủ khai chỉ một mình hắn giết hại cả gia đình con trai tôi, nhưng tôi không tin điều đó là sự thực. Theo tôi phải có ít một đối tượng nữa cùng tham gia trong vụ việc này. Đến giờ tôi chỉ mong sao cơ quan điều tra sớm tìm ra chân tướng thực sự của vụ việc. Tôi khẳng định, nếu chỉ mình tên Luyện thì không thể hành động được".
 
Không nên suy đoán…
 
Ở quá cái tuổi "thất thập cổ lai hy", cụ Nguyễn Thị Chích (80 tuổi, mẹ nạn nhân Chín) đã không còn nước mắt để khóc trước nỗi đau, sự mất mát quá lớn mà gia đình cụ đang phải gánh chịu. Theo lời cụ Chích, để giúp cháu Bích an tâm chữa bệnh hiện mọi người vẫn đang giấu cháu về thảm cảnh của gia đình. "Hôm trước, con gái thứ 6 của tôi là Đinh Thị Kiên đến thăm cháu Bích tại Bệnh viện Việt Đức. Khi đó, Bích có hỏi bác Kiên là: "Bố mẹ cháu bị người ta đâm có làm sao không, em Thảo đâu rồi bác ơi?". Nghe cháu hỏi, bác nó phải nói dối là bố mẹ đang nằm chữa bệnh ở nơi khác, còn em Thảo thì đang chơi với bà ngoại. Không biết sau này biết sự thực, con bé sẽ như thế nào đây"- cụ Chích nức nở.
 
Trước thông tin về việc Luyện khai chỉ một mình hắn là hung thủ sát hại cả gia đình anh Ngọc, cụ Chích cho rằng đối tượng đã có lời khai gian dối, không đúng sự thực. Cụ Chích bức xúc: "Một mình hắn không thể hành động dã man như thế được, chắc chắn phải có sự trợ giúp của các đối tượng nữa. Tôi mong vụ án sớm được sáng tỏ, các đối tượng gây án sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật".
 
Trước những phản ứng của gia đình nạn nhân về việc lời khai của Luyện mâu thuẫn với cháu Bích, lãnh đạo Ban chuyên án nhận định, có thể trong đêm tối, cháu Bích đã nhìn nhầm. Trao đổi với PV, Đại tá  Phạm Văn Minh- Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cán bộ điều tra đã hoàn tất việc lấy lời khai của cháu Bích. Trước những phản ứng của gia đình nạn nhân về việc vụ án này Luyện thực hiện một mình hay có đồng phạm, Đại tá Minh cho rằng, phải nhìn nhận vụ án trên cơ sở các chứng cứ hiện trường, lời khai, nhân chứng và không thể suy đoán.
 
Bình Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top