Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ đánh ghen trước cửa siêu thị

Thứ bảy, 08:58 18/06/2016 | Pháp luật

Ba phụ nữ lột áo, đánh ghen cô gái trước cửa siêu thị vừa bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội Làm nhục người khác. Người thứ 4 liên quan được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Tối 17/6, nguồn tin của PV cho biết, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 3 phụ nữ liên quan đến vụ đánh ghen trước cửa siêu thị Big C hai hôm trước.

Hai trong số 3 phụ nữ bị tạm giữ sau vụ đánh ghen ở siêu thị. Ảnh: ANTĐ.

Họ bị tạm giữ để điều tra về tội Lạm nhục người khác gồm Hoàng Thị Anh (27 tuổi), Vũ Thị Vân Anh (22 tuổi, cùng ở Hà Đông) và một phụ nữ cùng tham gia đánh ghen chị Mỹ (19 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Người còn lại sau khi bị triệu tập ghi lời khai đã được tại ngoại do nuôi con nhỏ.

Tối 15/6, mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh 4 phụ nữ đánh đập một cô gái trước cửa siêu thị Big C thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Theo hình ảnh ghi lại, 4 người phụ nữ liên tục túm tóc, giật áo, dùng guốc và chân, tay đánh cô gái. Nạn nhân khóc lóc van xin và một vài người vào can ngăn nhưng nhóm phụ nữ không dừng tay vì cho rằng cô gái có quan hệ bất chính với chồng một trong số họ.

Nhận tin báo, công an sở tại đã đến đưa Hoàng Thị Anh, Vũ Thị Vân Anh và cô gái bị đánh ghen về trụ sở. Hai phụ nữ còn lại rời khỏi hiện trường trước đó ít phút.

Cảnh sát xác định, hôm xảy ra vụ việc, Vân Anh cùng 3 người phụ nữ trong nhóm đi tìm đánh chị Mỹ vì cho rằng cô gái 9X “cặp bồ” với chồng chị ta. Gặp tình địch ở siêu thị, 4 người phụ nữ đã lôi cô gái ra ngoài hành hung, lột áo.

Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của nhóm 4 phụ nữ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu đủ căn cứ, luật sư nhận định những người đi đánh ghen có thể bị truy tố về tội Làm nhục người khác, Cố ý gây thương tích.

Nhóm phụ nữ đánh ghen đã có hành động xé áo, giật tóc nạn nhân ở nơi đông người. Ông Hòe cho rằng, họ có dấu hiệu phạm vào tội Làm nhục người khác, với mức hình phạt cao nhất đến 3 năm tù.

“Trường hợp hành vi của những người phụ nữ đánh đập cô gái trẻ thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích, họ sẽ bị khởi tố theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999”, luật sư Hòe nói.

Trường hợp cấu thành khoản 1, tội Làm nhục người khác hay tội Cố ý gây thương tích, cơ quan cảnh sát điều tra chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại.

Theo Tùng Lâm (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top