Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế lĩnh án vì không bằng, lái xe "hết date" rồi gây tai nạn chết người

Thứ bảy, 10:10 24/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Bản thân không có giấy phép lái xe (GPLX) nhưng Nguyễn Văn Xuân lại điều khiển xe ô tô tải để chở hàng. Điều đáng nói, xe ô tô tải này cũng hết hạn kiểm định 7 tháng.

Ngày 23/9, TAND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Xuân (SN 1972, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây xôn xao dư luận ở Đại Lộc, Quảng Nam vừa qua.


Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Xuân về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ngày 23/9. Ảnh: Đức Hoàng

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Xuân về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" ngày 23/9. Ảnh: Đức Hoàng

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 2/6/2016, Nguyễn Văn Xuân điều khiển xe ô tô tải BKS 92K-5351 vận chuyển ớt từ xã Đại An về xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc), trên xe có anh Đoàn Tân (SN 1979, trú xã Đại Nghĩa).

Khoảng 17h10 cùng ngày, khi đi trên đoạn đường ĐT609B thuộc thôn Quảng Huế (xã Đại An), Xuân điều khiển xe ô tô theo hướng Đại An – Ái Nghĩa vượt một xe máy đang kéo xe bò phía sau đi cùng chiều.

Khi Xuân điều khiển xe ô tô tải đang vượt xe máy kéo theo xe bò phía sau thì cùng lúc này có chị Lê Thị Thanh Thủy (SN 1985, trú Giao Thủy, xã Đại Hòa) điều khiển xe máy đang chạy ngược chiều tới.

Thấy xe ô tô BKS 92K-5351 do Xuân điều khiển lấn sang phần đường của mình nên Thủy hoảng sợ và thắng xe lại. Do thắng gấp nên Thủy và xe máy ngã xuống đường và Thủy bị bánh sau bên trái xe ô tô tải của Xuân cán chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Xuân hoảng sợ nên để xe ô tô tải lại và bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 3/6/2016, Xuân đến Công an huyện Đại Lộc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại bản kết luận giám định pháp y, nạn nhân Thủy chết là do tai nạn giao thông gây đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập não nặng…

Bị cáo Nguyễn Văn Xuân trước vành móng ngựa. Dù bị cáo Xuân không có GPLX, xe ô tô tải hết hạn kiểm định 7 tháng nhưng Xuân vẫn điều khiển xe gây tai nạn chết người. Ảnh: Đức Hoàng
Bị cáo Nguyễn Văn Xuân trước vành móng ngựa. Dù bị cáo Xuân không có GPLX, xe ô tô tải hết hạn kiểm định 7 tháng nhưng Xuân vẫn điều khiển xe gây tai nạn chết người. Ảnh: Đức Hoàng

Qúa trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Xuân không có giấy phép lái xe theo quy định, xe ô tô tải BKS 92K-5351 đã hết hạn kiểm định 7 tháng. Nguyễn Văn Xuân thừa nhận khi tham gia giao thông đã vượt xe sai quy định, lấn sang phần đường ngược chiều dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên.

Hành vi và hậu quả nên trên của bị cáo Xuân đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự.

Sau sự việc xảy ra, bị cáo đã bồi thường 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, Sau đó, bị cáo tiếp tục mang 50 triệu đồng tới bồi thường nhưng gia đình nạn nhân không nhận, bị cáo Xuân gửi số tiền này vào Chi cục thi hành án.

Tại phiên tòa ngày 23/9, đại diện phía gia đình nạn nhân cho biết, bố mẹ Thủy mất từ lúc Thủy lên 6 tuổi. Thủy được bà con họ hàng cưu mang, nuôi nấng ăn học nên người.

Khi vừa tốt nghiệp ra trường, dù có người thân lo cho công việc ở Hà Nội nhưng Thủy một mực xin về quê làm việc để chăm sóc, phụng dưỡng bà ngoại già yếu.

Khi về quê Thủy mới xin được vào làm ở một bệnh viện gần nhà chưa lâu thì xảy ra tai nạn thương tâm nói trên.

“Nỗi đau mất mát con cháu của gia đình chúng tôi là quá lớn, không gì bù đắp được. Chúng tôi mong HĐXX xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật”, em trai của nạn nhân nói trước tòa.

Em trai nạn nhân mang di ảnh chị gái tới phiên tòa và mong HĐXX xét xử vụ án nghiêm minh, đúng pháp luật. Ảnh: Đức Hoàng
Em trai nạn nhân mang di ảnh chị gái tới phiên tòa và mong HĐXX xét xử vụ án nghiêm minh, đúng pháp luật. Ảnh: Đức Hoàng

Điều đáng nói, dù đại diện của Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Đại Lộc cho rằng đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả mà bị cáo gây ra là lớn nhưng vị đại diện này chỉ đề nghị mức án 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong lúc đó, luật sư bào chữa cho gia đình nạn nhân đề nghị HĐXX trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Theo vị luật sư này thì có một số tình tiết quan trọng trong vụ án mà chưa được cơ quan điều tra làm rõ như: Cần xem xét bị cáo đã có GPLX mà bị hết hạn hay không có GPLX? Tốc độ tối đa ở đoạn đường xảy ra TNGT là bao nhiêu và bị cáo Xuân điều khiển xe khi gây tai nạn với tốc độ là bao nhiêu? Đặc biệt cần lấy thêm nhiều nhân chứng quan trọng trong vụ tai nạn này. HĐXX chỉ lấy một nhân chứng là anh Đoàn Tân (được bị cáo Xuân thuê bốc hàng, ngồi cùng xe với bị cáo Xuân - PV) nên không đảm bảo tính khách quan trong lời khai…

Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Xuân 18 tháng tù giam, buộc đền bù hơn 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Kết thúc phiên tòa, đại diện phía gia đình nạn nhân cho biết mức án mà HĐXX phạt bị cáo Xuân vẫn quá nhẹ so với những gì mà bị cáo gây ra. Cho dù bị cáo có hứa trước tòa bồi thường tổn thất bằng tiền cho gia đình và có lời xin lỗi, nhưng phía gia đình bị hại vẫn chưa thấy sự ăn năn hối lỗi thật sự trong thâm tâm của bị cáo và phía gia đình bị cáo. Chính vì thế, gia đình nạn nhân không xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Xuân.

"Bị cáo Xuân biết rõ mình không có GPLX, xe ô tô tải lại hết hạn kiểm định 7 tháng nhưng bị cáo vẫn cố tình điều khiển phương tiện để xảy ra hậu quả lớn như thế. Đây là hành vi rất nguy hiểm và nghiêm trọng đối với xã hội, cần phải được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật để răn đe những tài xế khác nữa. Đừng coi thường tính mạng của người khác...", luật sư bào chữa cho gia đình nạn nhân trao đổi sau khi phiên tòa kết thúc.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top