Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật một chuyện hiến đất làm đường ở Sóc Sơn

Thứ ba, 22:06 18/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet- Thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được tung hô là tấm gương sáng, điển hình trong phong trào người dân hiến đất làm đường. Nhưng tìm hiểu của phóng viên cho thấy mặt sau sự tung hô này là cả một mảng tối

Sáng 14/11, khi đang ở trong nhà thì cặp vợ chồng già là cụ ông Nguyễn Văn Chinh (SN 1934) và cụ bà là Trần Thị Sáu (SN 1936) nghe thấy những tiếng bước chân rình rịch cùng với tiếng người hô hoán. Khi hai cụ đi ra ngõ thì thấy một nhóm người mang theo cuốc xẻng, dây thừng ập đến kéo đổ 40 m tường rào của gia đình.

Cụ bà Trần Thị Sáu bàng hoàng khi thấy tài sản của gia đình bị phá hủy khi chỉ hiến một phần tài sản cho thôn, xã làm đường

Cụ bà Trần Thị Sáu bàng hoàng khi thấy tài sản của gia đình bị phá hủy khi chỉ hiến một phần tài sản cho thôn, xã làm đường

Nguồn cơn sự việc được cụ bà Trần Thị Sáu kể với phóng viên như sau: Thời gian vừa qua thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn có phong trào nhà nhà hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Mảnh đất thổ cư mà vợ chồng cụ sáu đang sở hữu gần mặt đường quốc lộ 2, có giá hàng tỷ đồng. Chỗ đất mà xã Phú Cường muốn gia đình cụ Sáu hiến cho làm đường trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Theo trình bày của cụ Sáu thì gia đình cụ chỉ chấp nhận hiến cho thôn, xã 100 triệu đồng, phần còn lại thì chính quyền phải chi trả đền bù cho gia đình cụ. Sáng ngày 14/11 Trưởng thôn Tân Phú đến nhà và nói chuyện với vợ chồng cụ Sáu về việc hiến đất. Khi đó, cụ Sáu cũng cho biết chỉ chấp nhận hiến cho xã thôn khoảng 100 triệu đồng, phần còn lại thì phải đền bù cho gia đình cụ.

Cụ Sáu cho biết: “Sau khi tôi nói vậy thì ông trưởng thôn dùng điện thoại gọi cho ai đó và một lúc sau thì thấy hơn 50 người dân kéo đến với các dụng cụ xô đổ công trình nhà tôi”.

Theo video clip quay lại cảnh một số người “dân” giật đổ bức tường do gia đình ông Chinh, bà Sáu cung cấp cho phóng viên thì việc giật đổ bức tường rào dài khoảng 40m, cao2 m, phía trên có rào dây thép gai được thực hiện với sự khích động của một số cán bộ thôn và trước mặt lực lượng Công an xã Phú Cường.

Mặc dù video clip do gia đình ông Chinh ghi lại cho thấy lực lượng xã Tân Phú có mặt trước và trong khi bức tường rào của nhà ông Chinh bị phá, nhưng khi lập biên bản Công an xã Phú Cường đã né trách nhiệm bằng việc khẳng định khi họ đến thì đã thấy bức tường bị kéo đổ (thể hiện tại văn bản sự việc).

Làm việc với phóng viên về vụ việc này, ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Phú Cường  thừa nhận đã có sự việc trên. Ông Cường cũng cho biết là  đã giao cho ông Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban công tác mặt trận phải đi đến tận cơ sở vận động nhân dân xóm không để cái gì xảy ra với gia đình ông Chinh. Thứ hai, về phía gia đình ông Chinh thì cần phải được tiếp tục vận động, tuyên truyền.

Cảnh đổ nát sau khi bức tường bao nhà cụ Sáu bị kéo đổ 

Cảnh đổ nát sau khi bức tường bao nhà cụ Sáu bị kéo đổ 

Trước câu hỏi: Trước sự việc hủy hoại tài sản của công dân, xã đã có báo lên Công an huyện không?”. Ông Tuấn trả lời lấp lửng: “Chúng tôi sẽ làm rõ cái việc này”.

Được biết thôn Tân Phú được coi là điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường nông thôn của huyện Sóc Sơn.

Trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Sóc Sơn có các bài viết tung hô khi cho rằng: “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, chi bộ, các đoàn thể trong thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp quán triệt, tuyên truyền đến từng hộ dân về sự cần thiết phải mở rộng hai trục đường chính và cống thoát nước thải. Ban đầu gặp không ít khó khăn  do một số hộ không thông đòi đền bù. Trước tình hình đó Chi bộ  thôn Tân Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giao cho hội cựu chiến binh cùng các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường và gương mẫu thực hiện. Đồng thời thực hiện phương châm Dân biết, dân thấu hiểu, dân đoàn kết đồng lòng ủng hộ, chỉ trong thời gian ngắn việc hiến đất mở rộng hai trục đường của thôn đã trở thành hiện thực”.

Phía sau những lời nói hoa mỹ, những sự tung hô trên là sự thực ép dân phải hiến tài sản cho làm đường đang gây bức xúc trong dư luận tại Sóc Sơn.

Hà Châu

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top