Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ xét xử điểm vụ "xác chết không đầu"

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố trước tòa đối với Nguyễn Đức Nghĩa, SN 1984, trú tại Kiến An - Hải Phòng với tội danh giết người, cướp tài sản và Hoàng Thị Yến, SN 1986, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về tội không tố giác tội phạm, đề nghị xét xử điểm trong thời gian sớm nhất, nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác.

 
> Thông tin về vụ xác chết khỏa thân không đầu TẠI ĐÂY
 
Báo ANTĐ dẫn nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho hay, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP đã đã ký bản kết luận điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại nhà G4, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy ngày 4/5/2010.
 
Theo đó, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố trước tòa đối với Nguyễn Đức Nghĩa, SN 1984, trú tại Kiến An - Hải Phòng với tội danh giết người, cướp tài sản và Hoàng Thị Yến, SN 1986, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về tội không tố giác tội phạm, đề nghị xét xử điểm trong thời gian sớm nhất, nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác.
 

Nghĩa chỉ nơi ném một phần thi thể cô gái phi tang. Ảnh: ANTĐ

 
Trước đó, nhiều tờ báo đồng loạt đăng tin về vụ án mạng kinh hoàng tại khu vực tòa nhà G4, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra hôm 4/5/2010. Nạn nhân là Nguyễn Phương L. (SN 1984), là bạn gái cũ của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, được phát hiện trong tình trạng lõa thể và thiếu một số bộ phận.
 
Tối 18/5, các lực lượng Điều tra trọng án - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa, Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ tên sát nhân máu lạnh. Phần đầu của nạn nhân hiện chưa được tìm thấy.
 
30 ngày sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội  kết luận việc hung thủ gây án giết người nhằm cướp tài sản, chứ không phải xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông với chị Nguyễn Phương L. như đã khai ban đầu với cơ quan điều tra. Do nghiện game online trên mạng Internet, Nguyễn Đức Nghĩa mang chiếc xe máy của bạn gái mới là Hoàng Thị Yến đi cầm cố tại hiệu cầm đồ lấy tiền chơi bời. Ngày 5/5/2010 là ngày Nghĩa phải chuộc bằng được chiếc xe máy về trả Yến và trong lúc quẫn bách, Nghĩa đã nghĩ cách giết bạn gái cũ là chị Nguyễn Phương L. để cướp xe máy và một số tài sản khác của người bị hại, nhằm mục đích có tiền chuộc xe máy về cho người bạn gái mới.
 
A.Đ (Tổng hợp)
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top