Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sân bay Nội Bài: Nhân viên an ninh đánh lái xe dập lá lách?

Thứ năm, 17:09 06/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Anh Nguyễn Tùng Dương - một nhân viên lái xe taxi của Mai Linh đã bị nhập viện hôm 3/11 với tình trạng có nhiều vết thương ở mặt và dập lách. Theo một số nguồn tin ban đầu thì anh Dương đã bị một nhân viên an ninh sân bay Quốc tế Nội Bài hành hung vì vi phạm nội quy. Hiện nay Dương vẫn bị hôn mê sâu nên vụ việc chưa sáng tỏ.

Đánh vào mặt, dập lá lách?

Theo ông Vũ Đức Huân, Giám đốc TT An ninh Sân bay Quốc tế Nội Bài tại buổi tường trình với lãnh đạo tập đoàn Mai Linh ngày 5/11, khi anh Giang - nhân viên anh ninh nhắc nhở, tài xế Tùng Dương đã di chuyển xe. Tuy nhiên, khi anh Giang chạy xe máy phía sau xe ô tô, tài xế Dương đã mở cửa nhìn anh Giang. Ngay lập tức, anh Giang đã dùng gậy chọc vào mặt tài xế xe taxi, khiến anh Dương chảy máu mặt.

Ngay sau đó, TT An ninh sân bay đã đưa tài xế Dương vào khu y tế của sân bay để sơ cứu vết thương, khâu 8 mũi ở mặt và cho anh nghỉ trong xe taxi của mình.

Tuy nhiên, sáng 4/11, anh Dương kêu đau vùng ngực, bụng. Sau khi chuyển vào Bệnh viện Bắc Thăng Long, anh Dương được chẩn đoán bị dập lá lách và phải cắt toàn bộ để giữ tính mạng. Ca phẫu thuật đã được tiến hành nhưng anh Dương vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh nên chưa thể tự tường trình lại sự việc.

Anh Dương đang điều trị tại Bệnh viện 108.

 
Chiều 5/11, ông Lê Văn Minh -  Chủ tịch công đoàn tập đoàn Mai Linh cho biết, phía TT An ninh sân bay Quốc tế Nội Bài đã nhận lỗi. Phía An ninh sân bay cũng khẳng định, nơi anh Dương đánh xe vào đón khách là phạm quy. 
 
Bản thân anh Ngô Thế Giang cũng công nhận do mình nóng nảy nên chọc gậy vào người anh Dương vài cái. Thấy có máu trên mặt, anh đã điện bộ đàm cho chỉ huy để cấp cứu. Nhưng ông Minh khẳng định, đấy không phải là nơi cấm taxi Mai Linh vào đón khách.
 
Ngoài ra, lời giải thích của An ninh sân bay Nội Bài còn nhiều điều chưa thoả đáng. Nếu chỉ đánh bằng gậy gỗ vào mặt vài cái, sao dẫn đến tình trạng nạn nhân dập lá lách và phải cắt bỏ toàn phần?

Nạn nhân vẫn hôn mê

Chiều 5/11, chúng tôi đã gặp bố và anh trai của nạn nhân Tùng Dương. Ông Nguyễn Văn Dụng (54 tuổi) đang trong tình trạng sốc tinh thần khi biết tin con trai bị thương nặng. Theo ông Dụng, Dương đã từng có 3 năm trong quân ngũ tại đảo Trường Sa.
 
Trong thời gian ở quân ngũ, Dương đã mang quân hàm trung sĩ và từng được thưởng bằng khen vì công tác xuất sắc. Sau khi xuất ngũ, anh đầu quân cho tập đoàn Mai Linh. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng đội xe M2, nơi Dương đang công tác cho biết, Dương hiền lành, doanh thu khá và không xảy ra xích mích. Thế nhưng, không hiểu sao lại để xảy ra tình trạng đáng tiếc trên.
 
Trước mặt chúng tôi, người đàn ông yếu ớt, còm cõi là bố Dương vừa thấm nước mắt, vừa kể chuyện con trai. Gia đình ông làm nghề nông tận Đông Hưng, Thái Bình. Trong số ba anh em, Dương là con trai thứ và cũng là người duy nhất trong gia đình được công tác tại Hà Nội nên họ hàng rất trông chờ.
 
Việc đúng, sai thế nào hiện vẫn chờ người bệnh tỉnh lại để tường trình. Nhưng điều gia đình  rất lo lắng hiện nay là sau phẫu thuật, Tùng Dương vẫn đang trong tình trạng hôn mê và sức khoẻ sau này tổn hại đến đâu?
 
Theo một bác sĩ của Bệnh viện Quân y 108, nếu vẫn hôn mê, bệnh nhân cần phải chụp não vì có thể não bị tổn thương. Việc phẫu thuật đơn thuần cắt toàn bộ lá lách sẽ không ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ sau này. Tuy nhiên, nếu những bộ phận nội tạng khác cũng tổn thương, cộng với phẫu thuật lá lách, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ trong giai đoạn cấp tính.
 
Mỹ Hà
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 15 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 15 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top