Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sám hối muộn của người phụ nữ đầu độc người tình 72 tuổi

Thứ năm, 09:00 12/04/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau 5 năm lén lút qua lại, Thanh muốn công khai mối quan hệ giữa hai người nhưng bị ông P từ chối. Không bằng lòng, người phụ nữ này đã pha thuốc trừ sâu vào cốc bia rồi cho người tình uống dẫn đến tử vong.


Những dòng nước mắt hối hận muộn màng của Thanh tại phiên tòa.

Những dòng nước mắt hối hận muộn màng của Thanh tại phiên tòa.

Chết thảm vì mối tình vụng trộm

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Thanh (44 tuổi, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) già và gầy đi nhiều so với ngày bị bắt. Thanh khoác trên người chiếc áo màu đen, lết từng bước chân mệt mỏi theo cán bộ vào phòng xét xử. Trong giờ xử án, Thanh ngồi lặng trên chiếc ghế dành cho bị cáo, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe thỉnh thoảng lại hướng về phía khán phòng một cách rụt rè như để kiếm tìm người thân.

Kể từ ngày bị bắt tạm giam đến nay, Thanh chưa một lần được gặp lại con mình. Nỗi nhớ con cồn cào, da diết khiến Thanh hi vọng, đợi chờ đến ngày xét xử để gặp lại con nhưng rồi thất vọng bởi buổi xét xử hôm nay lại không có một bóng dáng người thân nào. Dường như hiểu được sự tủi hổ, xót xa, Thanh khóc không ngừng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thỉnh thoảng đưa đôi tay bị còng lên lau nước mắt.

Thanh là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Học hết lớp 9, Thanh nghỉ học vào miền Nam làm thuê kiếm sống. Năm 2014, Thanh kết hôn với người đàn ông quê ở Thanh Hóa và có một con trai. Sau 3 năm chung sống vợ chồng xảy ra nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Không hạnh phúc, người phụ nữ này quyết định ly hôn, đưa con về nhà ngoại sống.

Năm 2013, qua mối quan hệ xã hội, Thanh gặp, làm quen với ông Nguyễn Quốc P (72 tuổi, cùng quê). Ông P đã có vợ, nhưng hiện đang sống ly thân. Do thiếu thốn tình cảm, sự khao khát được yêu thương nên khi gặp ông P, Thanh vội vàng lao vào mối tình trái đạo lý. Cuộc tình vụng trộm ấy cũng kéo dài được 4 năm trời, thế nhưng lại không tránh được những lời dị nghị, gièm pha của người đời. Nhiều người bàn tán vì muốn có con trai nối dõi nên ông P mới quan hệ với Thanh, chứ không phải là tình yêu. Nghĩ lại những lúc ông P không muốn công khai mối quan hệ khiến Thanh lại càng trở nên hậm hực.

Sáng ngày 8/8/2017, phát hiện khu bếp ăn (nơi Thanh làm việc) xuất hiện nhiều mối cánh, Thanh liền đi ra khu chợ gần công trường mua thuốc trừ sâu về để diệt mối. Phần thuốc trừ sâu không sử dụng hết được Thanh cất đi. Chiều cùng ngày, sau khi nấu nướng xong cơm nước cho công nhân, Thanh bắt xe buýt về quê. Đến nơi, Thanh điện cho người tình ra đón. Lo sợ mọi người chung quanh phát hiện nên ông P đã bảo Thanh đi trong chỗ tối khiến Thanh bức xúc, khó chịu.

Về đến nhà ông P đi nấu cơm, còn Thanh đi tắm. Tắm xong, thấy mâm cơm ông P đã dọn sẵn kèm theo hai cốc bia. Nhân lúc ông P không để ý, Thanh đã lén lấy thuốc trừ sâu pha vào hai cốc bia với ý định cả hai cùng tự tử. Thế nhưng, uống được một ngụm, Thanh nhổ ra. Số bia còn lại trong cốc, Thanh đổ hết sang cốc của người tình. Sau bữa cơm tối, nhận thấy ông P có những biểu hiện đau đầu, nôn mửa và đi ngoài liên tục nhưng Thanh vẫn không chịu đưa đi khám. Khoảng 2 giờ sau, hàng xóm đến nhà ông P chơi, ông P sợ mọi người phát hiện mối quan hệ của hai người nên đã bảo Thanh chui xuống giường trốn. Người dân thấy ông P có những biểu hiện ngộ độc nên đã đưa đi cấp cứu.

Sau 4 ngày điều trị, ông P đã tử vong. Bác sĩ kết luận ông P tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn do sử dụng thuốc trừ sâu. Nghi ngờ ông P bị đầu độc, người thân trong gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, Thanh bị bắt ngay sau đó.

Sám hối muộn màng

Thanh bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm về tội "giết người". Suốt phiên xét xử, Thanh luôn cúi mặt khóc, lí nhí trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Thanh không quanh co, chối tội mà thành khẩn khai báo hành vi của mình. “Trong thời gian quan hệ tình cảm với nhau, ông P ngỏ ý muốn bị cáo sinh cho một đứa con trai nhưng lại không muốn công khai tình cảm. Bị cáo thấy buồn khi ông P luôn lo sợ mối quan hệ trên bị phát hiện. Trong khi đó, người dân xung quanh xì xào, bàn tán rất nhiều về mối quan hệ. Trong phút nóng giận, bị cáo đã gây nên tội lớn, cướp đoạt mạng sống của người tình”, Thanh phân trần tại tòa.

Ngày Thanh bị bắt, cậu con mới 14 tuổi. Từ đó đến nay, Thanh không biết con sống thế nào. Nỗi nhớ con cùng sự hối hận vì đã gây ra cái chết cho người tình khiến Thanh dằn vặt, đau khổ, suy sụp hoàn toàn. Được nói lời nói sau cùng trước khi vào nghị án, Thanh quay mặt về phía khán phòng, nơi người thân của bị hại đang ngồi để cúi đầu xin lỗi, mong tha thứ. Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về chăm sóc con thơ, phụng dưỡng mẹ già.

Khi nghe HĐXX tuyên mức án 15 năm tù, Thanh như chết lặng. Đôi tay Thanh cố bấu chặt chiếc bàn dành cho bị cáo. Thanh không ngờ chỉ vì phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà ra tay một cách tàn độc, cướp đi mạng sống của người tình. Để rồi từ đây, thứ Thanh nhận lại không gì khác là án tù dài đằng đẳng để trả giá cho hành vi của mình. Ngoài mức án, tòa còn tuyên Thanh phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 114 triệu đồng. Phiên tòa kết thúc, Thanh lê chân theo quản giáo về lại trại giam. Trước khi lên xe thùng, bị cáo không quên ngước lại xung quanh, mong được nhìn thấy con trai của mình đang đứng đâu đó. Cánh cửa xe thùng đóng lại, hi vọng cuối cùng vụt tắt.

Hoàng Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top