Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộ lên tin đồn cháu Hào Anh đột tử

Thứ hai, 15:27 15/11/2010 | Pháp luật

10 ngày trước phiên tòa phúc thẩm vụ hành hạ người làm thuê, tại Cà Mau đang rộ lên tin đồn nạn nhân Hào Anh bị đột tử.

Mẹ cậu bé cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại yêu cầu làm đơn bãi nại cho bị cáo sẽ có khoản tiền lớn.
Chiều 14/11, ông Đào Minh Hoàng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau - cho biết ở vùng đất cực Nam Tổ quốc này đang rộ lên tin đồn cháu Hào Anh - nạn nhân của vụ án hành hạ cậu bé làm thuê gây xôn xao dư luận suốt mấy tháng qua - đã chết.
 
Song, ông Hoàng khẳng định đó là tin đồn thất thiệt nhưng lan rất nhanh. Trong ngày hôm qua cơ quan này đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại trong và ngoài nước gọi đến xác minh thực hư.
 
Tin đồn Hào Anh đột tử khi được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cũng đã “hỏa tốc” đến quê nhà của cháu nên mẹ em - chị Phạm Thị Thoa vội vã đón xe ôm lên Tân Thành, TP Cà Mau thăm con để tận mắt chứng kiến cháu bằng xương bằng thịt.
Nhớ lại những vết thương đầy mình như thế này của Hào Anh lúc mới nhập viện, bà Thoa cương quyết không đặt bút ký đơn bãi nại
cho vợ chồng Giang - Thơm.
 
Chị Thoa cũng cho biết trong tuần qua chị nhận được nhiều cuộc điện thoại yêu cầu bà làm đơn bãi cho vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm sẽ được nhận một số tiền lớn.
Tuy nhiên, người phụ nữ này nói dù cuộc sống hiện khá vất vả nhưng tiền không phải là trên hết, chị quyết không bãi nại cho vợ chồng Giang - Thơm vì họ đã quá nhẫn tâm hành hạ con chị gần như thân tàn ma dại với thương tích đầy mình.
 
Hào Anh là con song sinh trong một gia đình nghèo. Bố mẹ chia tay nhau và đều có gia đình riêng. Cậu bé ở với mẹ, được đưa vào trại tôm giống Minh Đức làm thuê với mục đích kiếm tiền và có một cái nghề.
 
Gần một năm làm thuê cho trại tôm giống Minh Đức, Hào Anh thường xuyên bị vợ chồng chủ trại hành hạ, đánh đập. Mãi đến cuối tháng 4, một người hàng xóm đưa cậu bé đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích đầy mình, môi bị kẹp sứt, răng bị bẻ gãy, mặt mũi sưng vều. Theo kết quả giám định, Hào Anh, 14 tuổi bị thương tật gần 67%.
 
Tháng 6, Tòa án tỉnh Cà Mau đã xử sơ thẩm tuyên phạt vợ chồng Giang - Thơm mỗi người nhận 23 năm tù giam về hai tội là “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”. Không đồng tình với phán quyết trên, vợ chồng Giang - Thơm kháng cáo kêu oan nên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM đã lên lịch xét xử phúc thẩm lưu động tại tỉnh vào ngày 25/11 tới đây.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top