Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫn nộ chuyện "nhà hảo tâm" lừa tiền bà mẹ có con bị bác rể đánh chết

Thứ hai, 09:30 28/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Biết hoàn cảnh chị Mười đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ nên người này đã nhẫn tâm chiếm đoạt số tiền mà chị Mười chạy mượn khắp nơi để chữa trị cho con trai.

 

Vòng tay Nhân ái (MS 134): Mẹ nghèo cạn nước mắt bên đứa con bị bác rể đánh vỡ đầu Vòng tay Nhân ái (MS 134): Mẹ nghèo cạn nước mắt bên đứa con bị bác rể đánh vỡ đầu

GiadinhNet – Mọi thứ dường như sụp đổ xuống chân người mẹ nghèo khi chứng kiến 2 đứa con của mình nằm bất động trong vũng máu. Đứa nhỏ đã không qua khỏi, đứa lớn thì vẫn còn nằm bất động suốt hơn một tháng nay.

 

Chiều 27/9, Chị Thái Thị Mười (trú xóm 4, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết đã làm đơn trình báo lên Công an TP Vinh để trình báo vụ việc vừa bị một “nhà hảo tâm” rởm lừa gạt hơn 5,6 triệu đồng.

Theo chị Mười, mấy ngày trước, khi chị đang chăm sóc cho đứa cháu Nguyễn Ngọc Chiến (SN 2005, con trai chị Mười, bị bác rể đánh vỡ đầu trước đó) trong bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số máy 01638149378. Người này xưng là một người đang làm ăn xa, khi biết tin về hoàn cảnh của cháu Chiến nên muốn giúp đỡ cho gia đình 20 triệu đồng.

 

Chị Mười chăm sóc cho cháu Chiến tại bệnh viện
Chị Mười chăm sóc cho cháu Chiến tại bệnh viện

 

Tuy nhiên, người này nói với chị Mười là để có thể nhận được số tiền này thì chị cần phải đi mua 6 triệu đồng tiền thẻ cào Viettel chuyển qua để họ làm thủ tục. “Trong lúc túng quẫn, lại không nghĩ ngợi gì nhiều nên tôi vội vàng lấy hết toàn bộ số tiền trong người, vay mượn thêm người thân nhưng chỉ đủ 5,6 triệu đồng. Tôi dùng hết toàn bộ số tiền này để mua thẻ cào rồi đọc mã thẻ cho người này chỉ mong họ có thể nhanh chóng gửi tiền giúp đỡ cho gia đình”, chị Mười nhớ lại.

Nhưng sau khi nạp thẻ xong, chị Mười đợi mãi nhưng vẫn không thấy “nhà từ thiện” này đến trao tiền hay liên lạc lại gì với chị. Nóng ruột, chị liên gọi điện hỏi nhưng không liên lạc được với số điện thoại này nữa thì mới tá hỏa phát hiện mình bị lừa.

“Không ngờ trong lúc hoạn nạn như vậy mà họ vẫn tìm cách để lừa gạt tôi nữa. Chiến ơi là Chiến, vì nóng vội mà mẹ lại làm khổ thêm cho con nữa rồi. Giờ không biết lây đâu ra tiền để lo thuốc thang cho con nữa…”, chị Mười nghẹn ngào trong nước mắt.

 

Vụ 2 cháu bé bị bác rể đánh thương vong ở Nghệ An: “Xin con đừng bỏ mẹ mà đi” Vụ 2 cháu bé bị bác rể đánh thương vong ở Nghệ An: “Xin con đừng bỏ mẹ mà đi”

GiadinhNet - “Ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy? Con tôi làm nên tội tình gì mà ông bắt con tôi phải đau đớn. Chúng tôi làm gì sai mà họ nỡ hại con tôi? Trung ơi, Chiến ơi! Về với mẹ đi con. Đừng bỏ mẹ mà đi, mẹ không sống nổi đâu các con ơi”. Đấy là tiếng khóc xé lòng của người mẹ khi 2 đứa con nhỏ bị người bác rể xuống tay sát hại.

 

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 10h sáng 31/7, Võ Văn Mùi (36 tuổi, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng con gái 4 tuổi đến nhà mẹ vợ ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, khuyên vợ là chị Nguyễn Thị Hiền về chung sống với mình (hai vợ chồng ly thân được 2 năm nay).

Tuy nhiên lúc này chị Hiền không có ở nhà mà chỉ có bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ của chị Hiền) cùng với hai cháu Nguyễn Ngọc Chiến (SN 2005) và Nguyễn Ngọc Trung (SN 2011) con của vợ chồng chị Mười, (hai cháu Chiến và Trung gọi Mùi bằng dượng) đang chơi với nhau ở ngoài sân nhà.

Tại đây, sau khi bà Xuân đi ra sau vườn làm rau thì nghi can Mùi đã dùng gậy gốc tre đánh vào đầu và người cháu Chiến, Trung.

Do bị thương quá nặng, bé Trung đã tử vong ngay sau đó. Còn cháu Chiến được chuyển lên BV Sản-Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch, bị vật cứng đánh vào đầu bị vỡ xương thái dương, vỡ xương, chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ số 7, chảy máu nhiều ở vùng sọ não…

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bác rể dùng gậy đập chết cháu rồi tự tử Bác rể dùng gậy đập chết cháu rồi tự tử

GiadinhNet - Sau khi dùng gậy đập vào đầu hai cháu trai, khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu cấp cứu nguy kịch, N.V.M (Thanh Chương, Nghệ An) đã bỏ trốn và tự tử.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top