Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phận đời cay nhục các "kiều nữ mát xa" Tân Hoàng Phát

Thứ năm, 15:50 04/02/2010 | Pháp luật

Sau hơn 1 năm điều tra, thân phận cùng cực, đầy tủi hổ của các cô gái làm nghề mát-xa tại “địa ngục” Tân Hoàng Phát đã lộ rõ.

 
Những cuộc "vượt ngục" bất thành 
 
Theo cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, sau hơn 1 năm điều tra về hệ thống mát-xa trá hình Tân Hoàng Phát, dù còn nhiều tình tiết cần làm rõ, tuy nhiên đến nay những tình tiết liên quan đến thân phận tủi nhục của các nữ nhân viên tại "địa ngục" này đã được tái hiện rõ. 

Theo kết luận điều tra, để ép buộc các nhân viên hái ra tiền, vợ chồng Trí – Yến đã đặt ra những luật lệ khắt khe. Chính vì bị bóc lột, đối xử tàn tệ nên nhiều nhân viên đã tìm mọi cách đào thoát, và khi bị bắt trở lại, họ phải nhận một hậu quả khó lường.

Điển hình như trường hợp cô Nguyễn Thị T. (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long), vào làm cơ sở mát-xa Tân Hoàng Phát từ tháng 6/2006, được khoảng 1 năm từ Trí bố trí cho T. đến làm tại cơ sở mát-xa Hoàng Vân III (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Do làm việc vất vả, T. xin nghỉ nhưng không được chấp nhận vì  không có số tiền 15 triệu đồng đóng thế chân như quy định của vợ chồng Trí – Yến. 

65 cô gái đã được CQCSĐT công an TP HCM giải thoát khỏi "địa ngục" Tân Hoàng Phát.                       Ảnh: PC14 cung cấp

 
Lợi dụng thời điểm nhân viên, quản lý tụ tập tổ chức sinh nhật cho một nhân viên tại lầu 3 của cơ sở mát-xa Hoàng Vân III, T cùng 5 nữ nhân viên khác bàn nhau chạy thoát. Nhóm này đã thương lượng với 1 bảo vệ tên Châu (hiện chưa rõ lai lịch), nếu trốn thoát sẽ bồi dưỡng cho Châu 200 – 300 ngàn đồng/người và được đồng ý. Nhưng cuối cùng chỉ có T. và 2 người khác thoát được, nhóm còn lại bị bảo vệ chặn bắt ngay tại cửa. 

Thoát được hơn 1 tháng, cả 3 người đến bến xe Q.8 để đón xe đi miền Trung xin việc. Nhưng tại đây, tất cả đều bị 4 thanh niên là người của vợ chồng Trí – Yến phát hiện, bắt giữ đưa lên một xe taxi, đưa về giam tại nhà của Trí tại đường số 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Sau đó những người bỏ trốn đã bị Trí tát tai, bắt buộc tiếp tục làm để hái ra tiền và kỷ luật bằng cách bắt dọn dẹp vệ sinh.

Đến tháng 8/2008, mẹ của T. đã mang số tiền 20 triệu đồng đến chuộc cô gái này về, và lời khai của T. tại cơ quan CSĐT khẳng định, cho đến nay, T. vẫn không biết số nhân viên nữ trong cuộc đào thoát bất thành đã bị vợ chồng Trí – Yến xử lý như thế nào? 

Hơn 1 năm, vụ mát-xa trá hình Tân Hoàng Phát vẫn đang được CQCSĐT công an TP HCM làm rõ nhiều tình tiết có liên quan.

Một trường hợp khác không khỏi đau lòng là nhân viên Trần Ngọc T. (SN 1987, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) muốn nghỉ làm nhưng do gia đình không có tiền chuộc thân, đã dùng đến “độc chiêu” là nhờ mẹ là  bà Đ.T.B.B (SN 1961) gửi cho 8 viên thuốc giảm đau, uống vào gây sốc thuốc phải nhập viện cấp cứu, từ giường bệnh T. sẽ tẩu thoát. Nhiều người nhà của Ngọc T. cũng "trực chiến" tại bệnh viện để giúp T. tẩu thoát thật nhanh... 

Tuy nhiên vụ đào tẩu bị phát hiện, Ngọc T. bị bắt trở lại và người nhà của cô bị hành hung bởi một đám thanh niên côn đồ, là bảo vệ của cơ sở mát-xa Tân Hoàng Phát. Sau đó Ngọc T. bị Trí và quản lý của cơ sở tát nhiều bạt tai vì can tội dám bỏ trốn. Đến tháng 10/2008 mẹ của Ngọc T. mang 24 triệu đồng đến chuộc thân cho con gái thì cô gái này mới thực sự thoát khỏi động quỷ.

Đắng cay trăm bề 

Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có món tiền lớn để chuộc con như trường hợp 2 cô gái nói trên. Đồng thời sợ bị sự kỷ luật hà khắc của vợ chồng Trí – Yến nên hầu hết các cô gái đều im lặng phục tùng không điều kiện. 

Trong số đó có 2 trường hợp là Thạc Thị Linh Đ. (SN 1986) và Nguyễn Thị Thùy T. (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã bị ông trùm Phan Cao Trí phát hiện có thai trong quá trình phục vụ mát-xa kích dục cho khách quen.
 

Sau khi được giải cứu, các kiều nữ đã đồng loạt có đơn gửi đến CQCSĐT công an TP HCM tố cáo hành vi phạm tội của vợ chồng Phan Cao Trí - Phan Thị Yến.

 
2 trường hợp này đều bị Phan Cao Trí kỷ luật bằng cách tịch thu tất cả vàng vòng, nữ trang đang có trong người, phạt 20 triệu đồng, bắt dọn dẹp vệ sinh. Sau đó hai cô phải kêu cứu người nhà, chạy vạy khắp nơi, mang 15 triệu đồng/người đến chuộc thân mới thoát cảnh "tù lỏng" của vợ chồng Trí - Yến. 

Trường hợp Đỗ Thị Liên N. (SN 1985, ngụ tỉnh Lâm Đồng, làm tại cơ sở mát-xa Hoàng Vân III) còn đau đớn hơn. Vào tháng 4/2008 bà nội của cô gái này qua đời nhưng cô không được phép về chịu tang. Quá bức bách, cô gái đã tuyên bố sẽ đập đầu vào tường tự vẫn. 

Ông trùm Phan Cao Trí đã nhiều lần phản cung trong quá trình điều tra, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

 
Sợ người cùng đường, vợ chồng Trí - Yến phải đưa ra "giải pháp" bắt N. nộp lại tiền thế chân 15 triệu đồng mới cho về nhà chịu tang bà nội. Cuối cùng N. đành cắn răng bỏ luôn 15 triệu đồng – một số tiền không nhỏ đối với gia đình nghèo túng của N., và cô gái này đã "một đi không trở lại" địa ngục này nữa. 

Còn nhiều trường hợp khác, nhân viên xin vào làm việc tại các cơ sở của mát-xa Tân Hoàng Phát được 2 -3 ngày thấy công việc không phù hợp nên xin nghỉ cũng không được chấp nhận. Cụ thể trường hợp của Nguyễn Thị Trúc L. (SN 1984, ngụ tỉnh Tiền Giang) chỉ vào làm được 2 ngày, muốn nghỉ việc nhưng không được chấp nhận, thậm chí còn bị nhốt 5 ngày đêm. 

Gia đình L. đem tiền đến chuộc con nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng L. phải quỳ lạy, van xin mẹ ruột của Phan Cao Trí, mới được bớt chút ít và phải nộp cho vợ chồng Trí – Yến số tiền là 23 triệu đồng.

Hầu hết các cô gái khác vì gia đình nghèo khó, không có tiền để chuộc thân, nên phải chấp nhận cuộc đời tủi nhục. Họ chỉ được giải thoát khi CQCSĐT công an TP HCM triệt phá hoàn toàn hệ thống mát-xa trá hình nói trên. Chỉ sau khi vợ chồng ông trùm và các đồng phạm xộ khám, họ mới chính thức lên tiếng về phận đời của mình trong thời gian ở địa ngục Tân Hoàng Phát và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của những người cai quản “địa ngục” đó.
 
Theo Việt Nam Net
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top