Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá đường dây buôn bán người ở Quảng Nam: Khi nạn nhân biến thành hung thủ

Thứ hai, 16:35 16/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục có các vụ mua bán người bị cơ quan điều tra triệt phá, hầu hết các nạn nhân đều là người dân tộc miền núi.

Phá đường dây buôn bán người ở Quảng Nam: Khi nạn nhân biến thành hung thủ 1

Các đối tượng từ trái sang phải: Lan, Mằn, Yên, Hữu tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Điều đáng lo ngại là có nạn nhân bị buôn bán khi quay về đã liên lạc, móc nối để trở thành cầu nối của bọn buôn người...

Nạn nhân xuất hiện bất ngờ

Từ tháng 3 đến tháng 4/2013, trên địa bàn xã Tà Bhing, xã Chà Vằng (huyện Nam Giang) đã xảy ra 2 vụ mua bán người mà cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng. Sau một thời gian điều tra, xác minh, sàng lọc, Công an huyện Nam Giang phát hiện một trong số bốn nạn nhân đã bị lừa bán sang Trung Quốc đã về lại địa phương thăm gia đình, con cái. Thông tin này được báo cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam. Qua các biện pháp nghiệp vụ, nạn nhân đó đã khai với công an là do 2 phụ nữ người Nghệ An rủ rê đi TP Vinh làm bưng bê, phục vụ với công việc nhàn hạ và lương cao... nhưng sau đó lại bị bán sang Trung Quốc.

Với những thông tin được cung cấp, ngày 13/9 tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam do Trung tá Ngô Quốc Ánh làm tổ trưởng đã phục và bắt quả tang tại nhà khách Việt Lào (tỉnh Nghệ An) các đối tượng Cụt Văn Yên (SN 1982), Lương Thị Mằn (SN 1989) và Lương Thị Lan (SN 1992, cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) khi các đối tượng này đang chuẩn bị bán Pơ loong Thịnh (SN 1992, trú tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam) với giá 100 triệu đồng sang Trung Quốc. Chiều ngày 14/9, cơ quan công an đã tiếp tục bắt đối tượng Vi Văn Hữu, còn gọi là Hiếu (SN 1993, trú tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Được biết, trước khi bị bắt, Mằn và Lan đã lừa bán 2 phụ nữ xã Tà Bhing sang Trung Quốc lấy chồng với giá 270 triệu đồng.

Đọa đày nơi đất khách

Với thủ đoạn về những vùng miền núi, tìm những cô gái trẻ, tạo niềm tin bằng việc hứa hẹn có công ăn việc làm nhàn hạ, lương cao; những đối tượng trên đã làm thân với những người trong xóm, cho họ ít tiền để “tỉ tê” với các cô gái, tạo sự tin tưởng với gia đình để cho con em đi làm ăn tại miền đất hứa. Nhưng họ không hề biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người.

Pơ loong Thịnh (trú xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam – nạn nhân của vụ buôn người) kể với cơ quan công an, 15 tuổi gặp và quen một thanh niên trong làng, rồi về ăn ở với nhau như vợ chồng mà không có hôn thú, không được hai bên gia đình công nhận. Có với nhau được 2 mặt con, hai vợ không chịu làm ăn, lúc này con cái nheo nhóc vì thế đã nảy sinh mâu thuẫn. Chồng Pơ loong Thịnh bỏ đi để lại cô một nách 2 đứa con, đứa con gái lớn hơn 6 tuổi, đứa bé chỉ mới hơn 1 tuổi. Qua đối tượng tên Dần – người trong xóm giới thiệu, Pơ loong Thịnh quen biết được Mằn và Lan, hai thị này hứa sẽ giúp chị đến nơi đất khách để hưởng giàu sang, sung sướng.

Nghe thế, Pơ loong Thịnh quyết định gửi hai đứa con cho anh trai chăm nuôi và rủ thêm em gái Pơ loong Thảo cùng Mằn và Lan đi “làm ăn xa”. Càng đi càng thấy mãi chưa đến, lúc này Mằn và Lan vẫn ngon ngọt với Thịnh và Thảo để hai cô gái thuận lòng băng rừng lội suối sang đất Trung Quốc. Thế nhưng thay vì chống cự, tìm cách thoát khỏi địa ngục trần gian này, hai chị em Thịnh – Thảo lại chấp nhận cuộc sống vợ chồng với người đàn ông bên kia biên giới không hôn thú, bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán và cả những trận đòn roi của chồng hờ dành cho mình.

Pơ loong Thịnh sau khoảng 10 ngày ăn ở với người chồng Trung Quốc (SN 1991, không rõ tên tuổi), Thịnh đã bỏ trốn nhưng thay vì tìm cách về Việt Nam, Pơ loong Thịnh lại tìm gặp bà Hồng (người Trung Quốc) để lại “lấy” một người chồng nông dân người Trung Quốc, sống được dăm bữa nửa tháng, những trận đòn roi xuất hiện, Pơ loong Thịnh lại tiếp tục bỏ đi khi cái thai trong bụng bắt đầu khiến cô mệt mỏi. Trở về Việt Nam, Pơ loong Thịnh đã móc nối lại với Mằn, trở thành người dắt mối cho bọn buôn người đến khi bị cơ quan công an bắt giữ.

Gia đình nghèo khó, bố mẹ chia tay, kém hiểu biết, sống buông thả, nhẹ dạ cả tin là những tiêu chí hoàn cảnh của các cô gái mà những đối tượng buôn người nhắm đến. Trường hợp của Pơ loong Thịnh là một trong nhiều cô gái, khi đã bị lừa bán sang Trung Quốc, bị cưỡng bức ép lấy chồng, làm gái bán dâm, bị đánh đập, bỏ đói… sau khi về được Việt Nam lại tham gia vào đường dây mua bán người.

Đức Hoàng – Kim Thanh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 27 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top