Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh Hải Phòng uống thuốc diệt cỏ tự tử vì nghi bị ép quan hệ với bạn của người yêu

Thứ tư, 12:52 17/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – "Khi công an huyện về gia đình nạn nhân đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của nữ sinh", Phó Chủ tịch UBND xã cho hay.

Mới đây, tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) xảy ra sự việc đau lòng khi nữ sinh N.T.A (SN 1999) đang học lớp 12 đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, nghi do bị ép quan hệ tình dục và bị bạn trai sỉ nhục.

Khi PV Báo Gia đình & Xã hội tìm về gia đình nữ sinh cũng là lúc mọi người thân trong gia đình vẫn còn bàng hoàng, đau xót. Tuy nhiên, đến lúc này đã hơn 2 tháng trôi qua mà mọi người chưa nhận được kết luận từ phía cơ quan điều tra.

Nói giọng ngậm ngùi, bà Nguyễn Thị Tân (bà nội nạn nhân) cho hay, do nhà nữ sinh và nhà bà nội cạnh nhau, cho nên sáng 14/3, thấy cháu gái không đi học bà có hỏi thì A nói : "Nhà trường cho nghỉ 2 ngày".


Ông bà nội nữ sinh cùng gia đình đang mong sớm có kết quả điều tra sự việc. Ảnh: S.Minh

Ông bà nội nữ sinh cùng gia đình đang mong sớm có kết quả điều tra sự việc. Ảnh: S.Minh

Dứt lời, A quay về nhà và bà Tân nghĩ hôm nay được nghỉ chắc giúp bố mẹ dọn nhà cửa. Đến khoảng 8 giờ, bà sang thì thấy cháu gái đang ôm bụng kêu đau vật vã trong nhà tắm khiến bà bàng hoàng và bà vội bế cháu vào trong nhà.

Bà nội nạn nhân cho biết: “Khi cho cháu A vào nhà, cháu nôn mửa, nhưng do bố mẹ cháu lúc đó đi làm cho nên tôi hô hoán gọi hàng xóm sang cứu giúp. Lúc mọi người có mặt thì phát hiện cháu A uống thuốc diệt cỏ tự tử và vỏ lọ còn vứt dưới gầm giường, nhìn thấy vậy tôi như chết lặng”.

Biết bệnh tình nguy kịch, mọi người đưa A đi Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng và 2 ngày sau, nữ sinh A đã tử vong.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, cách đây 1 năm, A có quen biết và quan hệ tình cảm với một thanh niên tên T có địa chỉ tại huyện Kiến Thuỵ. Vì A vẫn trong độ tuổi đi học và gần năm cuối cấp, cho nên khi biết chuyện gia đình nữ sinh đã không đồng ý.

Biết gia đình ngăn cản, nhưng hai người vẫn qua lại với nhau đến lúc nữ sinh mang thai. Lúc biết A có thai, T đã chủ động cắt đứt quan hệ đi vào trong miền Nam sinh sống và nạn nhân đã được gia đình đưa đi giải quyết hậu quả.

Tưởng chừng sau lần đó, A sẽ nhận ra bộ mặt thật của bạn trai, nhưng khi vào miền nam hai người vẫn liên hệ qua điện thoại và T đã gửi gắm A cho một người bạn của mình tên là Th để bạn thay mình “chăm sóc” A trong những ngày mình vắng nhà.

Được bạn phương xa gửi gắm, Th tìm mọi cách gần gũi rồi dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép A vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Khi nạn nhân chống cự liền bị Th doạ sẽ nói hết mọi chuyện ngày trước cho mọi người biết. Sợ xấu hổ và mọi người biết chuyện nên A đành để cho Th thèm khát cơn thú tính.

Sau khi nữ sinh kể lại chuyện bị Th cưỡng ép quan hệ với bạn trai trong miền nam thì bị chính bạn trai này sỉ nhục, chửi bới. Quá uất ức trước sự việc, A đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.


Nữ sinh xấu số N.T.A. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nữ sinh xấu số N.T.A. Ảnh: Gia đình cung cấp

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (17/5), ông Phạm Xuân Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cho hay, vào giữa tháng 3/2017 trên địa bàn xã có xảy ra sự việc cháu A uống thuốc diệt cỏ tự tử và nguyên nhân được xác định do liên quan đến chuyện tình cảm.

“Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân có làm đơn trình báo Ban công an xã. Khi lực lượng chức năng xuống hiện trường thấy ngoài thẩm quyền nên đã báo cáo với Công an huyện Kiến Thuỵ về trực tiếp giải quyết”, ông Thuỷ cho biết.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, khi công an huyện về gia đình nạn nhân đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của nữ sinh và đến nay địa phương chưa nhận được kết luận sự việc của cơ quan chức năng.

Trả lời báo chí, đại diện Công an huyện Kiến Thụy thông tin, do sự việc có nhiều tình tiết phức tạp nên cho đến nay chưa thể có kết luận điều tra chính thức và hiện nay đơn vị đang giải quyết theo quy trình từ nguồn tin tố giác tội phạm của gia đình cháu A.

Được biết, nữ sinh A là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em, ở địa phương nạn nhân hiền lành, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, còn bố mẹ nữ sinh hiện làm công nhân cho công ty gần nhà.

Đức Tuỳ -Trung Đức

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Đức Tuỳ - Trung Đức
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top