Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng người vợ trẻ vụ 'kỳ án hiếp dâm'

Thứ bảy, 15:15 10/12/2011 | Xã hội

Phán quyết của cấp giám đốc thẩm đưa ra, chị Thủy lo lắng chồng bị bắt lại, việc chữa trị bệnh AIDS sẽ bị gián đoạn.

 

Chị Thủy lo lắng nếu chồng bị bắt giam trở lại.

Vừa đi chùa về cùng mẹ chồng, chị Thủy, vợ của Nguyễn Văn Tình - Một trong ba thanh niên vụ kỳ án hiếp dâm - tất tả gọi điện cho chồng giục về kịp ăn cơm tối cùng gia đình.

Ba ngày nay, từ hôm 7/12, chị và bố mẹ chồng sống trong không khí ảm đạm khi biết tin VKSND Tối cao tuyên bác kháng nghị. “Em sốc nặng, không thiết làm gì nữa” - Thủy mắt đỏ hoe, tâm sự.

Một tuần trước, hai vợ chồng còn đang háo hức chuẩn bị cho chuyến vào miền Nam làm các xét nghiệm để sinh con. Dự định đó bị dừng lại vì anh Tình có thể bị bắt tiếp tục thụ án bất cứ lúc nào. Từ ngày lấy nhau, đến giờ là thời gian chị buồn và lo lắng nhất cho chồng.

Chị nghỉ công việc tại một tiệm spa ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ để ở nhà an ủi chồng và bố mẹ chồng. “Ba ngày nay, bữa cơm nào cũng toàn đầy nước mắt. May có chú em của anh Tình được nghỉ phép về động viên mọi người” - Chị Thủy cho biết.
 
Mặc dù chồng luôn an ủi bố mẹ và mình nhưng sống với nhau gần một năm nay chị biết anh ấy có “cuồng phong” trong lòng. Ba đêm nay, chị thấy chồng đứng tư lự bên lan can, suy nghĩ, buồn bã. Cũng giống như lần anh ấy thổ lộ chuyện bị nhiễm HIV hồi mới quen nhau, chị chỉ biết im lặng.
 
Buồn vậy nhưng sáng 9/12, chị vẫn cùng chồng ra bệnh viện Đa khoa Hà Đông để lấy thuốc điều trị theo đúng hẹn của bác sĩ. Bạn bè, người thân gọi điện chia sẻ nhưng chị vẫn thấy bất an, lo lắng không biết lúc nào chồng bị bắt lại, rồi việc chữa trị trong tù sẽ ra sao.
 
Đến giờ, cả gia đình cũng chưa nhận được bất cứ thông báo hay lệnh gì từ cơ quan chức năng. Ngay cả chuyện phiên giám đốc thẩm diễn ra, rồi phán quyết sau phiên này, chị và mọi người cũng chỉ được biết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Đúng lúc sức khỏe của anh ấy tốt lên, đủ điều kiện để làm các xét nghiệm sinh con thì bọn em lại nhận được cú sốc này dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước” - Người vợ trẻ tâm sự trong nghẹn ngào. Trước giờ phán quyết, cả gia đình đã nuôi hy vọng và cũng vẫn nghĩ sẽ tiếp nhận điều xấu nhất.

Gần một năm nay lấy nhau, vợ chồng Thủy đã luôn sống hạnh phúc. Chị còn nhớ rõ lần đầu biết anh qua trang báo. Chị bảo, càng đọc càng có tình cảm và thương người thanh niên trong vụ kỳ án hiếp dâm ở xã Yên Nghĩa của một thập kỷ trước.

Tình nhận được thông tin bác kháng nghị của cấp giám đốc thẩm sau khi anh có dự định cùng vợ vào TP HCM làm các xét nghiệm sinh con. Ảnh: Việt Dũng.

Chị đã viết hai bức thư làm quen, hỏi han, động viên tới Tình và không quên để lại số điện thoại liên lạc. Ông Nghĩa - Bố của Tình là người đã gọi điện tới cảm ơn sự chia sẻ của cô gái lạ. Sau đó, Tình mới làm quen với Thủy. Nhiều ngày sau, họ tíu tít nói chuyện, nhắn tin hỏi han qua điện thoại.

Hôm sinh nhật mình, Thủy đã mời Tình đến dự. Ngay phút đầu tiên gặp mặt, hai người “tình trong như đã”. “Em rất ấn tượng với Tình vì đôi mắt u uẩn, như muốn nói nhiều điều mà chưa thể nói được” - Thủy nhớ lại. Hôm đó, Tình bảo có chuyện “đặc biệt quan trọng” muốn cho Thủy biết.

Ba ngày sau, họ gặp lại, Tình đã tâm sự thật chuyện bị bệnh trong trại giam do một lần chơi thể thao bị xước da, dính máu của bạn tù. Thủy không khỏi sốc và chỉ biết im lặng. Những ngày sau, cô luôn nhắn tin, gọi điện động viên Tình. Dần dần thấy không thể thiếu nhau, chính cô đã bảo muốn sống với Tình. Gia đình có người ủng hộ, có người lo lắng cho tương lai của Thủy.

Sau kết hôn, Thủy nhận thấy chồng hài hước và yêu đời hơn. Điều chị cảm phục nhất ở chồng là việc Tình có nghị lực chiến đấu với bệnh tật, luôn biết giữ gìn cho vợ và cả gia đình. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh luôn làm theo các tư vấn của bác sĩ điều trị.

Hàng ngày, cả hai vợ chồng đều đặt chuông điện thoại để uống thuốc đúng giờ. Cứ 10 ngày, họ lại lên gặp bác sĩ để lấy thuốc, nghe tư vấn và kiểm tra sức khỏe. Thủy kể, trong thời gian sống, chị cũng thỉnh thoảng muốn hỏi chuyện trước kia chồng ở tù ra sao nhưng sợ Tình buồn. Sau đó chị tìm hiểu qua những bức thư Tình gửi về cho bố mẹ.

“Những bức thư ấy được viết vội và dùng đủ loại giấy, có những bức thư không phải là thư mà chỉ là mẩu giấy trong bao thuốc lá. Anh ấy có kể qua chuyện sống trong trại và động viên gia đình” - Thủy chia sẻ.

Điều mong muốn nhất với Thủy là chồng sống 10-20 năm nữa. Nếu chồng có bị bắt giam trở lại, chị cũng sẵn sàng đối diện với tình huống này. Song, cũng giống với bố mẹ chồng, Thủy vẫn hy vọng vào một phiên xử khác sẽ tốt đẹp hơn.
 
10 năm trước, 3 thanh niên Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Tình bị xác định là thủ phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại khu trạm bơm ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông.
 
Ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên phạt Lợi 16 năm tù do được coi là người khởi xướng, đứng đầu. Tình nhận án 14 năm và Kiên khai báo thành khẩn và có đơn tự thú, nên chỉ bị phạt 11 năm tù.
 
Theo đơn chống án kêu oan của các bị cáo, 3 tháng sau, phiên phúc thẩm của TAND Tối cao được mở. Cho rằng không có cơ sở xem xét kháng cáo, cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.
 
Suốt 10 năm, các bị cáo và gia đình liên tục gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu VKSND Tối cao rà soát và báo cáo vụ việc.
 
Đầu năm 2010, VKSND Tối cao ra kháng nghị, đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên 3 thanh niên không phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản. Ba thanh niên được tạm tha, cho trở về nhà.
 
Ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị này.

Theo Ngôi sao

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 22 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top